Kinh tế địa phương

Tây Ninh: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Thùy Linh 28/07/2025 10:10

Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, sau gần 1 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các phường xã đang thể hiện rõ tinh thần đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ.

Cùng với cả nước, từ ngày 01/7/2025, tỉnh Tây Ninh chính thức chuyển từ mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) thành 2 cấp (tỉnh và xã). Đến nay, sau gần 1 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền mới tại tỉnh từng bước hoạt động ổn định, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út khảo sát tình hình hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công xã sau sáp nhập
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út khảo sát tình hình hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công xã sau sáp nhập

Các cơ quan, tổ chức hành chính của 96 xã, phường bảo đảm duy trì hoạt động liên tục, thông suốt trong toàn bộ thời gian hành chính. 100% xã, phường đã thực hiện thông báo mẫu dấu, chức danh, chữ ký, trụ sở và địa điểm làm việc của các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường bảo đảm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, không bị tắc nghẽn. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Theo Chủ tịch UBND phường Long An Võ Hồng Thảo, ngay sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng sắp xếp, ổn định nhân sự để bảo đảm hoạt động hiệu quả theo mô hình mới. Trong đó, những bộ phận như Trung tâm phục vụ hành chính công, đội ngũ cán bộ được chọn lọc kỹ lưỡng, tập huấn các quy trình mới để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, việc triển khai hình thức nộp hồ sơ phi địa giới hành chính ban đầu đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Lãnh đạo xã Tân Tập kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại
Lãnh đạo xã Tân Tập kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại

Bí thư Đảng ủy xã Tân Tập Trần Thanh Phong cho biết, triển khai, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Tập đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, con người một cách tốt nhất để bảo đảm vận hành bộ máy mới liên tục, không bị gián đoạn. Đội ngũ cán bộ xã xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp tốt nhất. Xã đang quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chung tay thực hiện các nhiệm vụ nhằm đưa địa phương ngày càng phát triển.

Với khát vọng lớn, tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh của Nhân dân, Đảng bộ, Nhân dân xã Tân Tập quyết tâm xây dựng xã nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Từ đó, đưa Tân Tập trở thành một “điểm đến mới” trong kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc - ông Trần Thanh Phong nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bến Cầu Phan Văn Hòa cho biết, là địa bàn biên giới, giữ vai trò cửa ngõ kết nối với Campuchia thông qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, phân công nhân sự, ban hành quy chế hoạt động, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công để phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại phường Long An
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại phường Long An

Bà Nguyễn Thị Trúc Mai - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, cho biết, mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự điều chỉnh về mặt tổ chức mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là điều kiện để xã Tân Thành tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Đước Lê Minh Bảo cho biết: Chúng tôi xác định TTHC là “điểm chạm” đầu tiên của người dân với chính quyền nên không thể để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Bên cạnh điều chỉnh quy trình nội bộ, chúng tôi cũng đẩy mạnh công khai, minh bạch các thủ tục và thời gian giải quyết để người dân nắm rõ. Bên cạnh đó, xã tích cực triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển dổi số trong hoạt động hành chính. Mục tiêu không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết mà còn nâng cao chất lượng phục vụ người dân, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và thân thiện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Bộ Chính phủ, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động điều hành, không để trì trệ trong xử lý công việc do chờ đợi chỉ đạo hoặc thiếu phối hợp, mạnh dạn đề xuất, báo cáo khi phát sinh tình huống vượt thẩm quyền. Các sở, ban ngành tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các xã, phường để phối hợp xử lý; tập trung hỗ trợ cơ sở vật chất, đồng bộ cơ sở dữ liệu, đường truyền, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các địa phương…đảm bảo hoạt động xuyên suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo mục tiêu sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thùy Linh