Phân tích - Bình luận

Lạm phát "hạ nhiệt", FED sẽ giảm lãi suất trong tháng 9?

Nam Trần 14/08/2025 03:00

Lạm phát "hạ nhiệt" và thị trường lao động suy yếu khiến Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lên tiếng kêu gọi FED cắt giảm lãi suất.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dẫn đầu phái đoàn đàm phán với Trung Quốc hôm 29/7 (Ảnh: MSN)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lên tiếng kêu gọi FED hành động mạnh hơn về lãi suất ở Mỹ (Ảnh: MSN)

Bessent thúc giục FED dứt khoát

“Điều mà chúng ta cần cân nhắc nghiêm túc lúc này là liệu có nên giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9,” ông Scott Bessent nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn trên Fox Business ngày 12/8.

Theo ông Scott Bessent, nếu Cục Dự trữ Liên bang (FED) nhìn sâu vào số liệu việc làm đã điều chỉnh trong tháng 5 và 6 yếu hơn đáng kể so với ước tính ban đầu, thì đã có thể hành động sớm hơn vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Quan điểm của ông Bessent được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7. Theo đó, CPI tổng thể tăng 0,2% so với tháng trước, còn CPI cơ bản (không tính giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,3%, phù hợp với dự báo. Đáng chú ý, trong khi giá dịch vụ tăng nhanh, giá hàng hóa lại khá ổn định, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã gia tăng các mức thuế lên hàng nhập khẩu.

“Mọi người dự đoán sẽ có lạm phát hàng hóa do tác động của thuế quan, nhưng thực tế lại là lạm phát dịch vụ – điều khá bất thường,” ông Bessent nhận định, đồng thời cho rằng các nhà kinh tế đã đánh giá sai ảnh hưởng của thuế quan đến giá cả tiêu dùng.

Thị trường đặt cược vào FED

Thông tin trên ngay lập tức tác động đến thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán Mỹ và thế giới đồng loạt tăng điểm sau khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố. Chỉ số MSCI All Country World Index đạt mức cao kỷ lục mới. Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng lên đỉnh mới, trong khi thị trường chứng khoán Thượng Hải ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 12/2021.

Theo giới phân tích, mặc dù lạm phát có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng mức tăng vẫn trong tầm kiểm soát. “Lạm phát đang tăng, nhưng không mạnh như lo ngại ban đầu. Điều này giúp FED có thời gian tập trung vào điểm yếu của thị trường lao động,” chuyên gia Ellen Zentner của Morgan Stanley nhận định.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,30%, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trước khả năng FED cắt giảm lãi suất quá nhanh có thể khiến lạm phát quay trở lại.

Áp lực từ Nhà Trắng

Ngoài vấn đề lãi suất, Chủ tịch FED Jerome Powell tiếp tục hứng chịu chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump không chỉ công kích quyết định giữ nguyên lãi suất của FED, mà còn cho biết đang cân nhắc khởi kiện Chủ tịch Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở cơ quan này ở Washington – dự án đã đội vốn lên tới 2,5 tỷ USD.

Các nhà đầu tư trong nước Mỹ và nước ngoài đang cảm thấy bất an trước chi phí gia tăng và nhiều bước ngoặt khó đoán trong chính sách của Washington (Ảnh: Moneycontrol)
Phản ứng của thị trường đang cho thấy khả năng cao FED sẽ phải cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tới đây (Ảnh: Moneycontrol)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm về vấn đề này. “Tôi đang cải tạo văn phòng tại Bộ Tài chính và tự bỏ tiền túi ra chi trả. Trong khi đó, FED đang chi hàng tỷ USD ngân sách công mà chưa rõ hiệu quả,” ông nói.

Vấn đề nhân sự cũng đang thu hút sự chú ý. Ông Scott Bessent bày tỏ hy vọng rằng ứng viên Stephen Miran – hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng – sẽ được Thượng viện phê chuẩn vào Hội đồng Thống đốc FED để kịp thời tham dự cuộc họp chính sách của FED vào giữa tháng 9.

Ông Miran được đề cử cho một nhiệm kỳ ngắn đến tháng 1/2026, nhưng ông Bessent tiết lộ có thể ông Miran có thể sẽ tiếp tục được đề nghị gia hạn cho một nhiệm kỳ đầy đủ kéo dài 14 năm. “Ông ấy sẽ là một tiếng nói mới mẻ, và sự tham gia của ông sẽ thay đổi thành phần cũng như định hướng của FED,” Bessent nói.

Về vị trí Chủ tịch FED – hiện do ông Powell nắm giữ và sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026 – Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Nhà Trắng đang mở rộng tìm kiếm ứng viên. Ba tiêu chí được ông đưa ra là: quan điểm về chính sách tiền tệ, chính sách điều tiết và năng lực điều hành tổ chức. Ông nhấn mạnh: “FED đã trở nên cồng kềnh và thiếu linh hoạt, khiến tính độc lập của FED về chính sách tiền tệ bị đe dọa.”

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, cuộc họp chính sách tiền tệ của FED vào tháng 9 tới được dự báo sẽ là tâm điểm thu hút sự quan tâm của thị trường. Liệu FED có lựa chọn hành động mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tăng trưởng – như lời kêu gọi của Bộ trưởng Tài chính – hay tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, vẫn còn là câu hỏi để ngỏ. Nhưng rõ ràng, áp lực đang ngày càng gia tăng đối với FED trong việc giảm lãi suất.

Nam Trần