Chính sách - Quy hoạch

Hưng Yên tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội

Minh Huệ 18/08/2025 03:40

Để giải quyết bài toán nhà ở xã hội, tỉnh Hưng Yên đã và đang có những bước đi đột phá.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, với tốc độ phát triển nhanh chóng như hiện nay, tỉnh sẽ ngày càng thu hút nhiều lao động từ các tỉnh/ thành phố về sinh sống, làm việc. Từ thực tế đó, tỉnh cần đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở xã hội, giúp người lao động yên tâm an cư - lạc nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, tiếp tục thu hút lao động, nhất là nhân lực chất lượng cao.

2(1).jpg
Chung cư nhà ở xã hội Lạc Hồng Phúc - Hưng Yên

Chú trọng phát triển nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hưng Yên cho biết, với tốc độ đô thị hóa nhanh và sự gia tăng dân số lao động do các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng, nhu cầu về nhà ở xã hội tại Hưng Yên trở nên bức thiết. Nhận thức rõ điều này, tỉnh đã xây dựng chiến lược dài hạn nhằm phát triển các dự án nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu thực tế. Các dự án không chỉ tập trung vào số lượng mà còn chú trọng đến chất lượng, đảm bảo người dân được sống trong những ngôi nhà an toàn, khang trang và tiện nghi.

Trước khi sáp nhập tỉnh, Hưng Yên (cũ) có 21 khu đất bố trí để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, với tổng diện tích trên 126 ha. Danh mục các khu đất trên đã được đăng tải công khai Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất dự án.

Được biết, trong giai đoạn từ 2021 - 2024, tỉnh Hưng Yên (cũ) đã hoàn thành 2 dự án, với tổng số trên 1 nghìn căn hộ đã hoàn thành. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai 4 dự án, với tổng quy mô gần 3,6 nghìn căn hộ. Đặc biệt, vào trung tuần tháng 6, địa phương này đã mở bán 7 căn nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở xã hội thu nhập thấp (phường Hiến Nam).

Ước mơ sở hữu nhà ở không còn xa

Với nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người lao động, công nhân và các đối tượng thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững.

Anh Nguyễn Văn Minh – Công nhân KCN Hải Long (Thái Bình cũ) chia sẻ: "Tôi cũng như nhiều người lao động tại Hưng Yên, việc sở hữu một căn nhà từng là giấc mơ xa vời. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực. Hàng loạt dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, mang đến cơ hội an cư cho hàng nghìn công nhân và người có thu nhập thấp như chúng tôi. Những ngôi nhà kiên cố, tiện nghi với giá cả hợp lý không chỉ giúp chúng tôi ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến".

3.jpg
Nhu cầu về nhà ở xã hội là cấp thiết cần được quan tâm (Ảnh minh họa)

Theo bà Phạm Thị Nhật - CTHĐQT công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc - Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lạc Hồng Phúc: Nhà ở không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là tổ ấm, nơi mỗi người dân có thể an cư, lạc nghiệp. Bà Nhật cho rằng, đối với công nhân và người lao động thu nhập thấp, một căn nhà an toàn, thoải mái là niềm mơ ước lớn lao nhưng không phải ai cũng đủ khả năng để chạm tới. Với suy nghĩ đó, Lạc Hồng Phúc quyết tâm biến giấc mơ ấy thành hiện thực bằng việc đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội chất lượng cao.

Khác với suy nghĩ thông thường rằng nhà ở xã hội thường đơn giản và tiết kiệm chi phí tối đa, Công ty đặt ra tiêu chí phải xây dựng những căn nhà không chỉ có giá thành hợp lý mà còn đảm bảo chất lượng, bền vững và tiện nghi. Nếu chỉ chú trọng vào giá thành rẻ, các chủ đầu tư phải lựa chọn những nguyên vật liệu xây dựng rẻ và cắt giảm tối đa các chi phí khác, dẫn tới chất lượng công trình không được đảm bảo và có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Các dự án mà công ty triển khai luôn được thiết kế với không gian sống thoáng đãng, hạ tầng hiện đại và tích hợp nhiều tiện ích như trường học, nhà trẻ, khu vui chơi và công viên xanh. Doanh nghiệp tin rằng, mọi người, dù có thu nhập thấp, cũng xứng đáng được sống trong môi trường lành mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực.

Được biết, nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn khu vực Thái Bình (cũ) khá lớn. Với 7 khu công nghiệp và 35 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng số công nhân làm việc khoảng 119.000 người. Theo tính toán của địa phương này, trong giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu là khoảng trên 53.600 người, khoảng 1,1 triệu m2 sàn, với trên 17.400 căn. Tuy nhiên, đến nay, Thái Bình (cũ) mới có 8 dự án nhà ở xã hội đã đi vào hoạt động, với tổng số 2.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Sau khi sáp nhập Thái Bình và Hưng Yên thành tỉnh Hưng Yên mới, với sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp kéo theo một lượng lớn người lao động nhập cư, tạo ra sức ép lớn về nhà ở. Bài toán an cư cho công nhân, người có thu nhập thấp trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi tỉnh phải có những giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

Nhận thức được điều này, chính quyền Hưng Yên đã coi việc phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Tỉnh đã và đang rà soát, bổ sung quy hoạch, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch. Đồng thời, Hưng Yên cũng tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp uy tín tham gia đầu tư, cam kết đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép.

Các dự án nhà ở xã hội không chỉ được xây dựng với mục tiêu cung cấp nơi ở mà còn hướng đến tạo dựng một môi trường sống đầy đủ tiện ích, chất lượng cao, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Minh Huệ