Ông Trump "châm ngòi" thương chiến với "bộ ba" BRICS
Sau khi không đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ, Tổng thống Trump yêu cầu EU tăng thuế 100% với hai nước này vì mua dầu Nga.

Financial Times đưa tin: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) áp thuế lên tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ do các nước này mua dầu từ Nga, một động thái nhằm gây sức ép lên Moscow để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Sau hơn 3 năm nổ ra chiến sự Nga-Ukraine, phương Tây vẫn tin rằng, nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ là sức mạnh chủ đạo giúp ông Putin duy trì chi phí cho xung đột tại Ukraine. Vì vậy, họ lập luận rằng, cắt nguồn thu này sẽ khiến Nga phải chấm dứt cuộc chiến?
Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vì lý do New Delhi mua dầu của Nga, nâng tổng mức thuế lên tới 50%. Ấn Độ cho rằng mức thuế này là “không công bằng, không chính đáng và vô lý”, đồng thời chỉ trích hoạt động thương mại của Hoa Kỳ và EU với Nga.
Theo dữ liệu của Ủy ban châu Âu (EC), thương mại song phương của EU với Nga đạt 67,5 tỷ euro (78,1 tỷ USD) vào năm 2024. Dữ liệu từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Moscow cho thấy, thương mại song phương giữa Ấn Độ và Nga đã đạt mức kỷ lục 68,7 tỷ USD trong năm kết thúc vào tháng 3/2025, cao hơn gần 5,8 lần so với mức thương mại trước đại dịch.
Trung Quốc, quốc gia mua dầu mỏ lớn nhất của Nga, cho đến nay đã được miễn thuế quan “thứ cấp” sau khi tạm thời “đình chiến thương mại” với Washington để giảm mức thuế mới đối với các sản phẩm của mình xuống còn 30%.
Đề xuất của ông Trump được đưa ra sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào tháng trước đã không đạt được nhiều tiến triển trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Ông Putin cho rằng, nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột cần được giải quyết để có được một nền hòa bình bền vững.
Trong khi nỗ lực của Washington nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã không thành công, Tổng thống Nga dường như đã củng cố mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - trong cuộc gặp của họ tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải vào tuần trước.
Giới quan sát cho rằng, sự gần gũi của 3 nhà lãnh đạo chủ chốt trong khối BRICS khiến ông Trump sốt ruột, và đó là lý do ông hối thúc EU áp đặt mức thuế lên Bắc Kinh và New Delhi.
Washington không dễ áp đặt mức thuế có thể khuất phục Trung Quốc, bởi vì khả năng trả đũa của nền kinh tế số 2 thế giới sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho chính kinh tế Hoa Kỳ. Cụ thể là nguồn cung đất hiếm, kim loại chiến lược giúp vận hành nền công nghiệp Hoa Kỳ, từ đồ gia dụng đến xe hơi và thiết bị điện tử.
Trong khi đó, ông Trump không thể thuyết phục Ấn Độ chấp thuận những điều kiện thương mại để được giảm thuế. Chính phủ ông Modi kiến quyết bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp trong nước, không mua nông sản Hoa Kỳ và nước này chưa có ý định dừng mua dầu Nga.
Alexander Kolyandr - nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho biết: “Chẳng nơi nào có thể cung cấp khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày đủ nhanh để ngăn giá tăng cao”, ám chỉ vai trò của mối quan hệ dầu mỏ Nga - Trung - Ấn Độ đã giúp kinh tế toàn cầu tránh được lạm phát tồi tệ.