Ông Trump tung loạt thuế quan mới
Tổng thống Trump vừa công bố một loạt thuế quan bổ sung nhằm vào dược phẩm, nội thất và xe tải hạng nặng. Lần này, thị trường sẽ phản ứng ra sao?

Hàng loạt thông báo tăng thuế mới được đưa ra sau một giai đoạn tương đối yên bình khi Hoa Kỳ đạt được các thỏa thuận thương mại với một số đối tác quan trọng vào mùa hè. Điều này có thể khơi lại sự bất ổn đã làm lu mờ triển vọng kinh doanh từ đầu năm.
Mở màn cho “loạt đạn” lần này là dược phẩm. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố hôm thứ Năm rằng, dược phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải chịu mức thuế 100% từ ngày 1/10. Động thái này nằm trong chuỗi chiến lược hành động buộc các ngành công nghiệp chuyển nhà máy sản xuất sang Hoa Kỳ.
Đối với dược phẩm, thuế quan là một cách để ông Trump thực hiện lời hứa giảm chi phí y tế cho người dân, đưa việc làm về cho người lao động mặc dù các chuyên gia cho rằng điều đó khó có thể xảy ra.
Sau thông báo này, nhiều tập đoàn dược phẩm đồng loạt công bố gói đầu tư vào Hoa Kỳ. Chỉ trong tuần này, tập đoàn dược khổng lồ Eli Lilly đã công bố sẽ xây dựng hai cơ sở sản xuất trị giá 11,5 tỷ USD tại Houston và Virginia.
Theo các chuyên gia, chuỗi cung ứng ngành dược châu Âu sẽ bị phân hóa sâu sắc, các nhà sản xuất thuốc hàng đầu như AstraZeneca, GSK Novartis, Novo Nordisk và Sanofi đều đang xây dựng hoặc đã công khai kế hoạch phát triển nhà máy tại Hoa Kỳ, tổng mức đầu tư lên đến vài trăm tỷ USD.
Đơn cử như Ireland, nơi các nhà máy dược phẩm chủ yếu do người Mỹ sở hữu, đã ưu tiên xuất khẩu phần lớn hàng hóa sang Hoa Kỳ, tổng giá trị đạt 23,9 tỷ euro trong 7 tháng đầu năm 2025.
Những công ty cùng ngành đến từ châu Á như Alibaba Health, Chugai, Daiichi, JD Health, Samsung Biologics, Sankyo, Sankyo và WuXi AppTec đã phản ứng tiêu cực hơn cả, bằng chứng là cổ phiếu đã giảm mạnh mặc dù họ không chiếm thị phần lớn tại Hoa Kỳ.
David Risinger, một nhà phân tích tại Leerink Partners, cho rằng: “Thuế quan gây rủi ro cho những kế hoạch dịch chuyển chuỗi cung ứng bởi vì mỗi USD chi cho thuế quan là một USD không thể được đầu tư vào sản xuất của Hoa Kỳ hoặc phát triển các phương pháp điều trị và chữa bệnh trong tương lai.”
Bên cạnh đó, xe tải hạng nặng nhập khẩu vào Hoa Kỳ bị tăng thuế lên 25%, sau thông tin này, cổ phiếu Volvo của Thụy Điển và Daimler của Đức đều giảm mạnh. Ông Trump cho biết, mức thuế quan đối với xe tải được áp dụng vì nhiều lý do, nhưng trên hết là đảm bảo an ninh Quốc gia.

Ông chủ Nhà Trắng cũng thực hiện lời hứa “mang ngành nội thất trở lại” Hoa Kỳ với sắc lệnh áp thuế 50% đối với tủ bếp và bàn trang điểm phòng tắm nhập khẩu và thuế 30% đối với đồ nội thất bọc nệm, vì ông cho rằng những sản phẩm này từ nước ngoài đang đe dọa thị trường trong nước.
Theo dữ liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, hàng nhập khẩu nội thất vật liệu cải tạo nhà chủ yếu từ châu Á, chiếm 60% tổng lượng được bán ra, bao gồm 86% tổng lượng đồ nội thất gỗ và 42% tổng lượng đồ nội thất bọc nệm.
Claudio Feltrin, Chủ tịch Hiệp hội ngành công nghiệp đồ nội thất Italia, lo ngại mức thuế quan này có thể gây ra làn sóng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nhà xuất khẩu khác đang tìm kiếm thị trường thay thế.