Phân tích - Bình luận

Cuộc gặp "tỷ đô" giữa ông Trump và các Big Tech có gì?

Nam Trần 07/09/2025 03:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gặp gỡ các lãnh đạo công nghệ hàng đầu, với các cam kết đầu tư khổng lồ vào AI, năng lượng trên đất Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các lãnh đạo hàng đầu ở thung lũng Silicon (Ảnh: Business Insider)

Hàng trăm tỷ USD cam kết vào nước Mỹ

Từ Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai và Sergey Brin (Alphabet), Sam Altman (OpenAI), đến Bill Gates đều có mặt, cùng cam kết chi tiêu kỷ lục cho trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ.

Ngay trong phát biểu mở đầu, ông Trump đã nhấn mạnh mối lo ngại lớn nhất của ngành: năng lượng. Các trung tâm dữ liệu AI đang khiến nhu cầu điện tăng vọt, trong khi hạ tầng lưới điện Mỹ vốn căng thẳng.

Ông tuyên bố chính quyền sẽ “làm mọi thứ để cung cấp điện, cấp phép nhanh chóng” và nhấn mạnh “Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc một khoảng cách rất xa”. Thông điệp này vừa là sự trấn an, vừa là cam kết chính trị, cho thấy ông Trump coi AI không chỉ là một ngành công nghệ mới, mà còn là vũ khí chiến lược trong cạnh tranh toàn cầu với Bắc Kinh.

Mark Zuckerberg được mời phát biểu đầu tiên. Ông khẳng định tất cả các công ty công nghệ lớn đều đang đầu tư khổng lồ vào Mỹ để phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng cho làn sóng đổi mới tiếp theo. Khi bị ông Trump gặng hỏi về con số, Zuckerberg tiết lộ Meta sẽ rót ít nhất 600 tỷ USD từ nay đến 2028.

Chính quyền Mỹ gần đây cũng liên tục quảng bá siêu trung tâm dữ liệu trị giá 50 tỷ USD của Meta ở Louisiana, coi đó là minh chứng cụ thể cho dòng vốn khổng lồ đang chảy vào hạ tầng AI.

Không chỉ Meta, Apple cũng gia tăng cam kết. Tim Cook tuyên bố nâng tổng mức đầu tư sản xuất tại Mỹ lên 600 tỷ USD, sau khi công bố thêm 100 tỷ USD hồi tháng trước. Ông Cook cảm ơn ông Trump vì đã tạo điều kiện để Meta có thể đưa ra quyết định đầu tư lớn như vậy. Đáp lại, ông Trump ám chỉ Apple có thể được miễn trừ phần nào các mức thuế 100% sắp áp lên chip nhập khẩu. Thông điệp ngầm ở đây rõ ràng: đầu tư vào Mỹ để đổi lấy ưu đãi chính sách.

Chiến lược AI của Nhà Trắng được dẫn dắt bởi David Sacks, doanh nhân đầu tư mạo hiểm gốc Silicon Valley, người được Trump bổ nhiệm làm “AI czar”. Tháng 7 vừa qua, Sacks đã công bố kế hoạch hành động toàn diện: nới lỏng quy định, đẩy mạnh R&D, đồng thời thúc đẩy khai thác và sản xuất năng lượng trong nước để nuôi các trung tâm dữ liệu khát điện.

Song song với đó, Nhà Trắng hoan nghênh khoản đầu tư hơn 1 tỷ USD của Hitachi Energy vào lưới điện Mỹ, trực tiếp phục vụ nhu cầu tăng trưởng của AI.

Điểm nhấn khác trong cuộc gặp là sự hiện diện của Bill Gates. Khác với nhiều lãnh đạo tập trung vào AI, Gates dành phần lớn thời gian nói về vaccine – lĩnh vực quỹ từ thiện của ông đầu tư nhiều năm. Ông ca ngợi chiến dịch Operation Warp Speed trong đại dịch COVID-19 và kêu gọi tăng cường nghiên cứu các bệnh nan y như HIV hay thiếu máu hồng cầu hình liềm.

Sự xuất hiện của Gates càng gây chú ý khi chỉ vài giờ trước đó, tân Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., nổi tiếng hoài nghi vaccine, phải đối mặt với chất vấn gay gắt tại Thượng viện.

Một cái tên gây chú ý dù vắng mặt là Elon Musk. Trên X, ông xác nhận được mời nhưng không thể tham dự và đã cử đại diện thay mặt. Quan hệ giữa Musk và ông Trump thời gian qua khá căng thẳng, sau khi Musk rời chính quyền và công khai chỉ trích chính sách chi tiêu cũng như vụ hồ sơ Epstein.

Dẫu vậy, ông Trump vẫn tỏ ra muốn “kéo Musk trở lại”, gọi ông là “80% siêu thiên tài, 20% có vấn đề” và dự đoán CEO Tesla sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại với Đảng Cộng hòa.

Không chỉ là cam kết đầu tư, giới công nghệ Mỹ cần Washington trong việc bảo vệ họ ở các thị trường lớn như EU

Cú bắt tay giữa chính trị và giới công nghệ

Cuộc gặp ở Nhà Trắng diễn ra trong lúc giới công nghệ Mỹ đang gặp khó trên toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường nước ngoài. Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng đây là một hợp tác đôi bên cùng thắng.

Từ Meta đến Apple, các tập đoàn công nghệ Mỹ đang tìm đến ông Trump để xin bảo vệ khỏi những đòn giáng từ châu Âu – nơi Brussels siết chặt kiểm soát nội dung, quảng cáo và thuế số, đe dọa lợi nhuận và quyền kiểm soát dữ liệu của các đại gia công nghệ Mỹ.

Giới chức EU gần đây đã bị cáo buộc "né tránh" ra quyết định phạt Elon Musk và mạng xã hội X, lo ngại chọc giận ông Trump – người đang dọa trả đũa châu Âu bằng các biện pháp thuế quan và kiểm soát xuất khẩu nếu EU tiếp tục “tấn công” doanh nghiệp Mỹ.

“Chúng ta có thể thấy lý do vì sao EU có thể do dự trong việc trừng phạt hoặc áp dụng các hình phạt tài chính đối với nền tảng của Elon Musk,” ông Giorgos Verdi – chuyên gia chính sách tại tổ chức tư vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu – nhận định.

CEO Meta, Mark Zuckerberg, được cho cũng đã trực tiếp kêu gọi ông Trump can thiệp để giảm bớt áp lực từ các quy định kỹ thuật số của châu Âu.

Về phần mình, ông Trump không ngần ngại sử dụng đòn bẩy chính sách để giữ chân các tập đoàn này trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc.

Các lời hứa miễn trừ thuế nhập khẩu chip, cấp phép nhanh cho dự án năng lượng, hay hỗ trợ chính sách AI đều nhằm thúc đẩy làn sóng tái công nghiệp hóa, gia tăng đầu tư nội địa, và định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo giới quan sát, chưa bao giờ mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn lại gần gũi như hiện nay. Trong liên minh này, mỗi bên đều có điều họ cần: Ông Trump cần sự hậu thuẫn tài chính và ảnh hưởng truyền thông từ Big Tech; còn Big Tech cần một nhà lãnh đạo sẵn sàng đối đầu với Brussels và Bắc Kinh để bảo vệ lợi ích của họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Cuộc gặp "tỷ đô" giữa ông Trump và các Big Tech có gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO