Từ xe điện đến robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều công ty Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách, thậm chí một số công ty đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh phương Tây
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nước chủ nhà Trung Quốc đã tổ chức cho đại biểu quốc tế đến thăm buổi trình diễn công nghệ tại một trường đào tạo nghề ở thành phố Thiên Tân.
Các học viên giới thiệu một mô hình tự động hóa sử dụng chip Ascend do Huawei phát triển và được lập trình bằng chữ Hán. Hoàn toàn không có những ngôn ngữ lập trình đang bá chủ trên thế giới hiện nay, như Python, Java hay C - hệ thống này hoàn toàn bỏ qua bảng chữ cái Latinh.
Đây là đại diện tiêu biểu cho tầm nhìn chiến lược mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát đi thông điệp đầy tham vọng: Trung Quốc sẽ trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến cho toàn cầu - hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo kiểm soát của Hoa Kỳ và phương Tây.
Mô hình tự động hóa dựa trên công nghệ tự chủ của Huawei cho đến nay có thể chỉ mang tính biểu tượng hơn là phản ánh những gì các nhà máy đang sử dụng. Nhưng đây là những gì đang có trong chương trình giảng dạy cho sinh viên Trung Quốc và quốc tế.
Khi Trung Quốc xuất khẩu công nghệ và thiết bị, nước này cũng đang cung cấp các chương trình đào tạo cho sinh viên trên toàn thế giới, tất cả sử dụng mô hình lập trình bằng tiếng Hán như trường Thiên Tân đã trình diễn, gọi là “xưởng Luban”.
Năm 2021, ông Tập Cận Bình đã công bố kế hoạch xây dựng 10 “xưởng Luban” tại các nước SCO. Đến nay hơn 20 quốc gia, bao gồm Thái Lan, Ấn Độ, Bồ Đào Nha... đã có chương trình này, đào tạo cho 10.000 học viên.
Tại Hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết bắt đầu từ năm tới, Trung Quốc sẽ tăng học bổng cho sinh viên từ các nước và khởi động chương trình đào tạo tiến sĩ về nghiên cứu khoa học và công nghệ, bên cạnh việc thành lập ba “Trung tâm Trung Quốc-SCO” về đổi mới công nghệ, giáo dục đại học và đào tạo nghề.
Trung Quốc đã xây dựng một “Trung tâm phát triển SCO” ở tỉnh Sơn Đông để thúc đẩy phát triển thương mại và công nghiệp với các nước thành viên. Ví dụ, trung tâm hợp tác công nghệ “Sơn Đông-Hồng Kông” đã hoàn thành 29 dự án kết nối công nghệ, nhân tài và vốn cho các quốc gia SCO.
Khi Trung Quốc đang bám sát Hoa Kỳ trong cuộc đua AI, các chương trình cung cấp học bổng, hội thảo đào tạo nghề có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong việc định hình tương lai công nghệ - nếu chúng chứng minh được rằng, đó không chỉ là những buổi trình diễn.
Từ xe điện đến robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI), các công ty Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách, thậm chí một số công ty đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh phương Tây. Tất cả được tạo ra bởi chính sách Nhà nước, trợ cấp và sự cạnh tranh khốc liệt trong nước.
Jeremy Chan, chuyên gia phân tích cấp cao phụ trách Trung Quốc và Đông Bắc Á, tại Eurasia Group, nói: “Chúng ta đang chứng kiến hàng chục nhà lãnh đạo toàn cầu đổ xô đến Trung Quốc, trong đó phần lớn muốn gặp mặt Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc nhằm mang lại lợi ích kinh tế to lớn”.
Daniel Heyler, nhà phân tích cấp cao tại EFM Asset Management, cho biết vì Trung Quốc sẽ là nước hưởng lợi lớn nhất từ AI về mặt kinh tế nên các nhà đầu tư không chỉ đổ tiền vào các nhà sản xuất chip mà còn mở rộng góp vốn sang các công ty sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng công nghệ này.