Phân tích - Bình luận

Áp thuế bán dẫn, ông Trump gây chiến với “bộ não” toàn cầu

Trương Khắc Trà 09/08/2025 04:03

Đến lượt các công ty bán dẫn, sản xuất chip bị hối thúc chuyển sản xuất sang Hoa Kỳ nếu không muốn bị áp mức thuế đến mức khó kiếm được lợi nhuận.

Gã khổng lồ TSMC cam kết đầu tư 165 tỷ USD vào Hoa Kỳ
Gã khổng lồ TSMC cam kết đầu tư 165 tỷ USD vào Hoa Kỳ

Ngày 6/8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu chất bán dẫn và chip, nhưng không áp dụng đối với các công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất mặt hàng này tại Hoa Kỳ.

Do chất bán dẫn đại diện cho một ngành công nghiệp hiện trị giá hơn 600 tỷ đô la Mỹ, là trung tâm của nền kinh tế kỹ thuật số hiện đại, nên bất kỳ mức thuế tiềm năng nào cũng có sức ảnh hưởng rất lớn.

Ngành công nghiệp vật liệu bán dẫn và chip vốn vận hành trên hệ sinh thái cung ứng cực kỳ phức tạp. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, cần thêm thời gian để Hoa Kỳ đưa ra các điều khoản chi tiết.

Ví dụ, vào năm 2024, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 46,3 tỷ USD chất bán dẫn - chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng hàng nhập khẩu của nước này. Hầu hết các chất bán dẫn nhập khẩu vào Hoa Kỳ đều nằm trong các mặt hàng tiêu dùng như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và ô tô.

Vấn đề còn phức tạp hơn do tính liên kết đa dạng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đơn cử, nhà thiết kế chip Qualcomm của Hoa Kỳ gửi “bản vẽ” của mình đến TSMC để sản xuất theo đơn đặt hàng tại Đài Loan, sau đó nhập khẩu trở lại vào thị trường Hoa Kỳ.

Ray Wang, Giám đốc nghiên cứu về chất bán dẫn, chuỗi cung ứng và công nghệ mới nổi tại The Futurum Group nói: “Vẫn còn quá sớm để xác định tác động của thuế quan đối với ngành bán dẫn. Quy định cuối cùng có thể vẫn đang được soạn thảo và các chi tiết kỹ thuật vẫn chưa rõ ràng vào thời điểm này”.

Nhưng thực tế chứng minh rằng, với ông Trump không gì là không thể. Vì thế, một trong những câu hỏi lớn nhất đối với các công ty sản xuất chip và nhà đầu tư sẽ là cần cam kết sản xuất bao nhiêu tại Hoa Kỳ để đủ điều kiện được miễn thuế?

Hoa Kỳ đã nỗ lực kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn. Kể từ năm 2020, các công ty bán dẫn lớn nhất thế giới như TSMC và Samsung Electronics đã cam kết hàng trăm tỷ USD để xây dựng các nhà máy tại Hoa Kỳ.

Các nhà phân tích địa chính trị cho rằng, việc đe dọa áp thuế lên chất bán dẫn, không chỉ thúc đẩy TSMC đầu tư vào các nhà máy sản xuất tại Hoa Kỳ, mà còn làm giảm thiểu rủi ro chính trị và kinh tế của chính mình vì Trung Quốc không dấu diếm kế hoạch thống nhất Đài Loan.

Sau tuyên bố tăng thuế 100% với chất bán dẫn, cổ phiếu những công ty hàng đầu trong ngành, như: TSMC, Samsung và SK Hynix đồng loạt tăng giá. Bởi vì các nhóm vận động hành lang tiết lộ, các công ty cam kết đầu tư đủ lớn vào Hoa Kỳ sẽ được miễn thuế.

Từ sản xuất ô tô, thuốc chữa bệnh, đóng tàu và bây giờ là công nghiệp bán dẫn, ông Trump muốn chuyển toàn bộ sản xuất các sản phẩm này về Hoa Kỳ để phục vụ cho chiến lược “nước Mỹ trên hết”.

Chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng các doanh nghiệp phải đối diện với bài toán chi phí cao hơn rất nhiều nếu hàng hóa buộc phải sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, người tiêu dùng trên toàn thế giới không còn nhiều lựa chọn về giá cả nếu các lợi thế sản xuất từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á không được sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Áp thuế bán dẫn, ông Trump gây chiến với “bộ não” toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO