Theo quy định mới, các công ty Hoa Kỳ phải chi trả ít nhất 100.000 USD cho một thị thực H-1B, nếu họ muốn sử dụng lao động nhập cư có tay nghề cao.
Ngày 20/6, Tổng thống Donald Trump bất ngờ công bố kế hoạch áp dụng mức phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B. Theo một quan chức Nhà Trắng, mức phí này sẽ áp dụng cho người nộp đơn xin thị thực H-1B mới, chứ không áp dụng cho người gia hạn hoặc người đang sở hữu thị thực.
Theo ghi nhận của Reuters, sự hoảng loạn, hoang mang và giận dữ bao trùm khi những người lao động có thị thực H-1B từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc buộc phải hủy bỏ kế hoạch du lịch và vội vã trở về Hoa Kỳ sau khi chính quyền ông Trump áp dụng mức phí thị thực mới.
H-1B là một loại thị thực lao động không bao gồm định cư cho phép các công ty Hoa Kỳ tuyển dụng lao động nước ngoài có chuyên môn cao trong các lĩnh vực đặc thù như công nghệ, kỹ thuật, y tế, giáo dục, tài chính.
Để đủ điều kiện, người lao động phải có bằng cấp từ cử nhân trở lên và được một công ty Hoa Kỳ bảo lãnh. Thị thực này có hiệu lực ban đầu 3 năm, có thể gia hạn thêm 3 năm, và là một điều kiện quan trọng để người lao động xin thẻ xanh định cư.
Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay, ông Trump đã siết chặt quản lý đối với tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp và hợp pháp vào Hoa Kỳ, nhưng kế hoạch thu phí H-1B đánh dấu nỗ lực cụ thể nhất nhằm siết chặt thị thực lao động.
Hàng loạt công ty lớn tại Hoa Kỳ nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm soát nhân viên, người lao động nhập cư theo dạng H-1B. Amazon, Microsoft, Goldman Sachs, JPMorgan Chase đã khuyến cáo những người sở hữu thị thực H-1B và H-4 không đi du lịch, không xuất cảnh và trở về Hoa Kỳ ngay tức khắc trong thời điểm nhạy cảm này.
Amazon đang sử dụng nhiều lao động theo thị thực H-1B nhất, hơn 14.000 người tính đến cuối tháng 6. Microsoft, Meta, Apple và Google mỗi công ty có hơn 4.000 nhân viên sử dụng thị thực này, nằm trong số 10 công ty nhận được nhiều thị thực nhất cho năm tài chính 2025.
Nhóm 10 công ty lớn nhất Hoa Kỳ sử dụng hơn 50.000 lao động nhập cư và không ngừng “săn đầu người” khắp thế giới. Lao động nhập cư là nguồn lực quý giá, không chỉ giúp doanh nghiệp liên tục sáng tạo, mà còn góp phần quan trọng vào việc tạo ra nền kinh tế, khoa học kỹ thuật hùng mạnh nhất hành tinh trong 100 năm trở lại đây.
Taylor Rogers, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói: “Tổng thống Trump đã hứa sẽ bảo vệ việc làm cho người lao động Hoa Kỳ, và hành động hợp lý này đã thực hiện đúng như vậy bằng cách ngăn chặn các công ty lách qua kẻ hở và giảm lương”.
Theo các nhà phân tích, động thái này có thể giáng một đòn mạnh vào các công ty trong lĩnh vực công nghệ và tài chính vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lao động nhập cư có tay nghề cao, đặc biệt là từ Ấn Độ và Trung Quốc.