Doanh nghiệp

Bế mạc Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025

Anh Trường, Thoả Phương, Tuấn Ngọc, Hương Hiền 09/10/2025 18:09

Phiên bế mạc Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 diễn ra chiều tối ngày 09/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) 57 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

FIATA World Congress 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đăng cai, phối hợp cùng FIATA và các đối tác quốc tế tổ chức. Với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh” (Green and Resilient Logistics), sự kiện hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng và khẳng định vai trò của logistics trong phát triển bền vững.

Đây là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics toàn cầu, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập sâu rộng của ngành logistics Việt Nam với thế giới.

Năm nay, đại hội có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo Hiệp hội các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp logistics, vận tải, xuất nhập khẩu và công nghệ đến từ khắp các châu lục, là cơ hội để Việt Nam quảng bá năng lực logistics, mở rộng hợp tác và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành.

Trong chuỗi sự kiện FIATA World Congress 2025 kéo dài 5 ngày từ ngày 6 đến ngày 10/10, cùng với hàng loạt hoạt động nghị sự, hội thảo - Triển lãm FIATA World Congress 2025 cũng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, sự kiện không chỉ giúp các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, mà còn là cơ hội giúp kết nối các doanh nghiệp với thị trường quốc tế.

"FIATA World Congress 2025 là hành trình của sự kết nối, tình hữu nghị và tầm nhìn chung". - Đây là chia sẻ của ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tại phiên bế mạc FIATA World Congress 2025.

ongkhoa2.jpg
Ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch VLA Đào Trọng Khoa bày tỏ, những ngày vừa qua là một hành trình của sự kết nối, tình hữu nghị và tầm nhìn chung, khi hội nghị này đi đến hồi kết, trái tim tôi tràn đầy lòng biết ơn.

“Hôm qua, Thủ tướng Việt Nam nói rằng: “Việt Nam là đối tác tin cậy trong một thế giới kết nối con người và kết nối các quốc gia.” Những lời đó đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của tất cả những gì chúng ta chứng kiến tại Hà Nội trong suốt những ngày qua.

Đại hội này không chỉ kết nối Việt Nam với thế giới, mà còn kết nối quá khứ tự hào gần một thế kỷ của Việt Nam với tương lai bền vững và có trách nhiệm mà chúng ta cùng nhau kiến tạo”, Chủ tịch VLA khẳng định.

Đồng thời cho hay, chúng ta đã chào đón hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 100 gian triển lãm. Những con số ấy không thể kể hết câu chuyện về đại hội này.

Theo Chủ tịch VLA, điều khiến Đại hội trở nên đặc biệt, chính là niềm vui, nụ cười,… và tinh thần đoàn kết nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, từ đó có thể như một lời khẳng định, vì sao FIATA được gọi là một đại gia đình.

“Nhiều người đã nói với tôi, đây là Đại hội thành công nhất trong 99 năm lịch sử của FIATA. Thành công này thuộc về tất cả chúng ta, thuộc về Ban Tổ chức, Ban Điều hành VLA, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, đối tác, nhà tài trợ, tình nguyện viên, và toàn thể cộng đồng logistics Việt Nam”, Chủ tịch VLA nhấn mạnh.

toancanh1 (19)
FIATA World Congress 2025 chào đón hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đồng thời cho rằng, Đại hội lần này cũng đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hành trình ESG của ngành logistics toàn cầu, khi trở thành một trong những sự kiện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đo lường minh bạch lượng phát thải carbon.

Tính đến thời điểm này, tổng lượng khí thải carbon của Đại hội được ghi nhận là 7.076,061 kg CO₂e - một con số thấp hơn mức trung bình trên mỗi đại biểu so với các sự kiện logistics quốc tế khác.

Điều đó cho thấy FIATA World Congress 2025 đang tiên phong trong việc xây dựng tiêu chuẩn sự kiện phát thải ròng bằng không (Net Zero Events Standard) cho cộng đồng logistics xanh toàn cầu.

“Và khi chúng ta chạm đến khoảnh khắc lịch sử này, đã đến lúc chuyển ngọn lửa niềm tin và tinh thần FIATA sang chặng kế tiếp. Xin cảm ơn FIATA, cảm ơn các bạn - những người bạn thân quý đã tin tưởng Việt Nam đã đồng hành cùng chúng tôi, và cùng chứng minh rằng logistics không chỉ là trung chuyển hàng hóa, mà là đưa con người, trái tim và khát vọng vượt qua mọi biên giới.

Cùng nhau, chúng ta đã viết nên một chương đẹp trong lịch sử FIATA, và cùng nhau, chúng ta bắt đầu hành trình tiếp theo - hướng tới một thế giới kiên cường hơn, kết nối hơn, và bền vững hơn”, Chủ tịch VLA Đào Trọng Khoa bày tỏ.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức, Chủ tịch VLA gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và đội ngũ nhà báo, phóng viên của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã truyền thông và hỗ trợ cho sự thành công của đại hội.

“Các bạn đã làm rất tốt. Các bạn không chỉ phục vụ Việt Nam, mà còn phục vụ cả thế giới...”, Chủ tịch VLA - Đào Trọng Khoa nhấn mạnh.

Chia sẻ sự xúc động của mình tại phiên bế mạc FIATA World Congress 2025, ông Turgut Erkeskin- Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) cho biết, những ngày qua tại thành phố Hà Nội xinh đẹp thực sự là khoảng thời gian đặc biệt - một lễ hội của đối thoại, đổi mới sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng giao nhận vận tải quốc tế.

chutichfiata4.jpg
Ông Turgut Erkeskin- Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA)

Ông Turgut Erkeskin thông tin, tuần qua, chúng ta đã cùng nhau chứng kiến sức mạnh của sự hợp tác. Các chuyên gia, nhà lãnh đạo ngành, nhà hoạch định chính sách và đối tác từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau thảo luận về cách thức củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển vận tải đa phương thức và thúc đẩy hệ thống logistics bền vững. Mỗi phiên thảo luận, mỗi cuộc trao đổi, mỗi cuộc gặp gỡ đều phản ánh cam kết chung của chúng ta đối với tiến bộ, khả năng thích ứng và đổi mới.

“FIATA World Congress 2025 đặc biệt vinh dự được chào đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là minh chứng cho tầm quan trọng đặc biệt của FIATA World Congress 2025, đồng thời những lời phát biểu đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc hỗ trợ thương mại toàn cầu và phát triển ngành logistics. Những lời khích lệ ấy đã truyền cảm hứng cho toàn thể cộng đồng FIATA tiếp tục kết nối các quốc gia thông qua công việc mà chúng ta đang thực hiện mỗi ngày” – Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) nhấn mạnh và thay mặt FIATA bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đơn vị tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) vì sự hiếu khách, chuyên nghiệp và sự tận tâm trong suốt quá trình tổ chức.

“Các bạn đã chào đón cộng đồng logistics thế giới với tấm lòng rộng mở, tinh thần trách nhiệm và phong thái chuẩn mực, và vì điều đó, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, vì năng lực chuyên môn và những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Đại hội diễn ra suôn sẻ, hiệu quả. Đồng thời, xin tri ân các diễn giả, điều phối viên, nhà tài trợ, đối tác và đội ngũ tình nguyện viên những người đã góp phần làm phong phú nội dung, lan tỏa giá trị và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng FIATA” - ông Turgut Erkeskin bày tỏ.

chutichfiata1.jpg
Ông Turgut Erkeskin- Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) và ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

Đặc biệt, ông xin dành lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đội ngũ FIATA team -những người đã âm thầm cống hiến cho thành công của Đại hội này trong suốt ba năm chuẩn bị, đặc biệt là sáu tháng cuối cùng với khối lượng công việc vô cùng lớn. “Cảm ơn toàn thể đội ngũ FIATA vì tinh thần làm việc chuyên nghiệp và sự tận tụy của các bạn. Khi Đại hội khép lại, hãy cùng nhìn lại những giá trị đã gắn kết chúng ta. Những người làm trong lĩnh vực giao nhận vận tải không chỉ là người hỗ trợ lưu thông hàng hóa, mà còn là người kiến tạo kết nối, thúc đẩy tăng trưởng và mở ra cơ hội mới cho nền kinh tế toàn cầu” – ông nói – “những cuộc thảo luận, trao đổi và hợp tác tại đây sẽ tiếp tục định hướng cho các hoạt động của FIATA trong việc thúc đẩy hiệu quả, tính bền vững và đổi mới sáng tạo trong toàn ngành logistics quốc tế. Tạm biệt Hà Nội xinh đẹp với mục tiêu được làm mới, khát vọng chung được củng cố, và chúng ta cùng nhau sẽ tiếp tục trao quyền cho cộng đồng giao nhận vận tải, củng cố mạng lưới toàn cầu, và thúc đẩy logistics xanh, bền vững và thích ứng cho tương lai”.

Chủ tịch FIATA cũng gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới nước chủ nhà Việt Nam, các đối tác, và toàn thể quý vị đại biểu vì sự cống hiến, hợp tác và tình hữu nghị mà chúng ta đã cùng nhau vun đắp trong suốt những ngày qua.

Tại phiên bế mạc, ông Stéphane Graber - Tổng Giám đốc FIATA cũng chia sẻ sự xúc động đồng thời cảm ơn sự tận tâm, tinh thần hợp tác, và tình hữu nghị của hơn 1000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện.

ongStephane Graber
Ông Stéphane Graber - Tổng Giám đốc FIATA

Ông Stéphane Graber cũng mong muốn tất cả những doanh nghiệp, đại biểu… có mặt tại Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đã đóng góp cho các sự kiện của FIATA trong suốt năm qua.Những hoạt động này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc củng cố mạng lưới toàn cầu của Liên đoàn và thúc đẩy sứ mệnh chung của những doanh nghiệp làm giao vận.

Tổng Giám đốc FIATA cũng khẳng định FIATA đã tổ chức nhiều cuộc họp trọng điểm trong năm, mỗi cuộc họp đều có những mục tiêu riêng biệt. Hội nghị thường niên tại Geneva quy tụ các thành viên tổ chức và các cơ quan chuyên môn của Liên đoàn để cùng thúc đẩy chương trình nghị sự cũng như các hoạt động của Viện FIATA và các Ủy ban Tư vấn.

Bên cạnh đó, các cuộc họp khu vực được tổ chức tại bốn khu vực của FIATA giúp Liên đoàn đến gần hơn với các hội viên. Đây là những diễn đàn để cùng thảo luận những thách thức khu vực, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, và xây dựng các giải pháp cụ thể cho những vấn đề như khung pháp lý hay phát triển năng lực.

Những cuộc gặp gỡ này là phần không thể thiếu trong việc tăng cường hợp tác, phát triển năng lực, và củng cố tiếng nói đại diện khu vực trong mạng lưới toàn cầu của FIATA.

traotang1a.jpg
traotang1b.jpg
traotang1c.jpg
traotang1d.jpg
Trao kỷ niệm chương cho các Hiệp hội đăng cai tổ chức họp vùng.
traotang1g.jpg
Trao Kỉ niệm chương ghi nhận sự cống hiến xuất sắc của ông Đào Trọng Khoa - Chủ tich VLA và VLA về những đóng góp trong việc tổ chức FWC 2025

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch FIATA ông Turgut ErkeskinTổng Giám đốc FIATA ông Stéphane Graber đã công bố quy trình phê chuẩn (validation) Chứng chỉ FIATA và Chứng chỉ Nâng cao (Higher Diploma) lần thứ 57 và 58.

Quy trình này bao gồm cả việc phê chuẩn mới và tái phê chuẩn (revalidation), được tiến hành định kỳ bốn năm một lần. Mục tiêu của hoạt động phê chuẩn là nhằm bảo đảm toàn bộ nội dung đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của FIATA, bao gồm yêu cầu về tổng số giờ học, phương pháp đánh giá hiệu quả, cũng như việc hỗ trợ và phản hồi về phương pháp giảng dạy – học tập số và hoạt động truyền thông – marketing nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Đại hội lần này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hành trình ESG của ngành logistics toàn cầu, khi trở thành một trong những sự kiện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đo lường minh bạch lượng phát thải carbon.
Đại hội lần này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hành trình ESG của ngành logistics toàn cầu, khi trở thành một trong những sự kiện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đo lường minh bạch lượng phát thải carbon.

Tất cả các hiệp hội được phê chuẩn có thể tự hào về những nỗ lực to lớn trong việc thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo hiệu quả, góp phần củng cố mạng lưới giáo dục chuyên nghiệp toàn cầu của FIATA.

Các hiệp hội được phê chuẩn (validated associations) trong đợt này bao gồm: Hiệp hội Giao nhận Quốc tế Trung Quốc (China International Freight Forwarders Association - CIFA); Hiệp hội Giao nhận và Đại lý Vận tải Ethiopia (Ethiopian Freight Forwarding and Shipping Agents Association - EFFSAA); Hiệp hội Giao nhận Quốc tế Ai Cập (Egyptian International Freight Forwarders Association - EIFFA); Hiệp hội Giao nhận Liên bang Nga (Freight Forwarders Association of the Russian Federation – FAR); Viện Giao nhận Ghana (Ghana Institute of Freight Forwarders - GIFF); Hiệp hội Giao nhận Quốc tế Ireland (Irish International Freight Association - IIFA); Hiệp hội Các Công ty Vận tải Quốc tế Iran (International Transport Companies Association of Iran – ITCA); Hiệp hội Giao nhận Nam Phi (Southern African Association of Freight Forwarders - SAAFF); Hiệp hội Giao nhận Hàng không và Logistics Đài Bắc (Đài Loan) (Taipei Airfreight Forwarders and Logistics Association - TAFLA); Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (Vietnam Logistics Business Association - VLA).

traotang2a.jpg
traotang2b.jpg
traotang2c.jpg
traotang2d.jpg
traotang3a.jpg
traotang3b.jpg
traotang3c.jpg
traotang3d.jpg
traotang3e.jpg
Trao Chứng chỉ FIATA và Chứng chỉ Nâng cao (Higher Diploma) lần thứ 57 và 58 cho các Hiệp hội.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Turgut Erkeskin- Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) bày tỏ, khi Đại hội Thế giới FIATA lần này khép lại, cũng là lúc nhiệm kỳ Chủ tịch của tôi đi đến hồi kết. Hai năm vừa qua thực sự là quãng thời gian ý nghĩa và sâu sắc nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng ta đã đi qua một giai đoạn đầy biến động của ngành giao nhận và vận tải quốc tế - một thời kỳ đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo, tư duy đổi mới và trên hết là tinh thần đoàn kết.

chutichfiata3.jpg
Ông Turgut Erkeskin- Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA)

“Tôi vô cùng tự hào khi FIATA đã bước qua giai đoạn đó với một vị thế vững mạnh hơn, gắn kết hơn và có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn bao giờ hết. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao nhận vận tải, đặc biệt thông qua việc triển khai FIATA eFBL, khẳng định cam kết của chúng ta đối với tính tương thích toàn cầu và sự minh bạch trong thương mại quốc tế.

Chúng ta cũng đã tăng cường quan hệ hợp tác thể chế với các tổ chức quốc tế hàng đầu như Liên hợp quốc, Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), ICAO, IMO, IRU, IATA, UNCTAD cùng nhiều tổ chức khác, qua đó củng cố vai trò của FIATA như tiếng nói tin cậy của khu vực tư nhân trong hoạch định chính sách vận tải và thương mại toàn cầu”, ông Turgut Erkeskin chia sẻ.

Đồng thời cho hay, bên cạnh đó, FIATA đã tái thiết và làm mới các cơ cấu khu vực, khơi dậy tinh thần gắn kết thông qua các hội nghị khu vực và sáng kiến hợp tác mới, đồng thời hiện đại hóa hệ thống quản trị và nền tảng tài chính, bảo đảm rằng Liên đoàn có thể phục vụ hội viên một cách hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn trong tương lai.

Theo ông Turgut Erkeskin, những thành tựu đó sẽ không thể có được nếu thiếu đi sự đồng lòng và cống hiến của tập thể hội viên và đối tác FIATA trên toàn thế giới.

“Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các hiệp hội quốc gia, các thành viên Ban Chủ tịch, Ban Mở rộng, các Viện chuyên môn, các Nhóm công tác, các Cố vấn cùng mọi cá nhân đã góp phần vào sứ mệnh chung của FIATA bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và chuyên nghiệp cao nhất.

Tôi đặc biệt cảm ơn đội ngũ Văn phòng FIATA vì tinh thần làm việc xuất sắc và cam kết bền bỉ của các bạn. Và cũng xin dành lời tri ân đặc biệt đến Tiến sĩ Stefan - Tổng Giám đốc FIATA, người đã đồng hành, cống hiến không ngừng nghỉ với tinh thần chính trực và tận tâm tuyệt đối cho sứ mệnh của Liên đoàn. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự hợp tác và đóng góp quý báu của ông cho những thành công mà chúng ta cùng đạt được.

Ở một góc độ cá nhân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người vợ yêu quý và các con của tôi, những người đã luôn là điểm tựa vững chắc, là nguồn động viên lớn nhất để tôi hoàn thành sứ mệnh của mình trong suốt chặng đường vừa qua”, ông Turgut Erkeskin bày tỏ.

Đồng thời cho hay, khi chuẩn bị chuyển giao trọng trách Chủ tịch, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của FIATA. Liên đoàn của chúng ta được xây dựng trên nền tảng giá trị vững bền, tầm nhìn rõ ràng và tinh thần đoàn kết sâu sắc của các thành viên. FIATA sẽ tiếp tục dẫn dắt, đổi mới và đại diện cho tiếng nói của cộng đồng giao nhận vận tải quốc tế với cùng một tinh thần kiên định và mục tiêu cao cả đã gắn bó với chúng ta suốt gần một thế kỷ qua.

Kết thúc phát biểu của mình, ông Turgut Erkeskin cũng gửi lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng, ủng hộ và tình hữu nghị mà mọi người đã dành cho ông trong suốt nhiệm kỳ.

Và khẳng định, được phục vụ với tư cách là Chủ tịch FIATA là vinh dự lớn lao nhất trong sự nghiệp của mình.

“Xin trân trọng cảm ơn Việt Nam - đất nước hiếu khách và năng động, vì sự đón tiếp nồng hậu. Xin cảm ơn FIATA, vì niềm tin, sự đồng hành và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Chúc cho hành trình phía trước của chúng ta sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi sự đoàn kết, mục tiêu chung và tinh thần gia đình toàn cầu - những giá trị làm nên bản sắc của FIATA”, Chủ tịch FIATA bày tỏ.

Xúc động trước thời khắc quan trọng này, ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch VLA bày tỏ: “Tôi không hề muốn khoảnh khắc này đến bởi đây là giây phút thật nhiều cảm xúc. Chặng hành trình vừa qua là một trải nghiệm đáng nhớ, đầy thử thách, tự hào và vô vàn kỷ niệm đẹp. Hôm nay, khi chúng ta khép lại một kỳ Đại hội tuyệt vời, chúng ta cũng đánh dấu nghi thức bàn giao biểu tượng của FIATA — lá cờ được trao từ Panama đến những người bạn thân yêu của chúng ta tại Ý - quốc gia đăng cai Đại hội FIATA Thế giới năm 2026".

ongkhoa5.jpg
Ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch VLA

Ông Khoa khẳng định: "Cùng với lá cờ này, chúng ta gửi gắm tinh thần hợp tác, cam kết và gắn kết - những giá trị đã làm nên thành công của Đại hội năm nay để hành trình chung của chúng ta tiếp tục phát triển xanh hơn, vững mạnh hơn và xa hơn nữa”.

Đại sứ Italy tại Việt Nam Marco Della Seta cho biết, FIATA World Congress không đơn thuần là cuộc gặp gỡ chuyên ngành, mà là một diễn đàn toàn cầu cho ngành logistics – nơi tầm nhìn gắn liền với hành động. Sự kiện này đã quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đến từ mọi khu vực trên thế giới – tất cả cùng chung cam kết phát triển một ngành logistics hiệu quả, bền vững và tuân thủ luật lệ.

alessandropitto.jpg
Đại sứ Italy tại Việt Nam Marco Della Seta

Chủ đề của Đại hội năm nay "Logistics xanh và thích ứng nhanh" không chỉ là một khẩu hiệu mà đây còn là “kim chỉ nam” cho nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc và thay đổi nhanh chóng. Logistics ngày nay không còn là một lĩnh vực kỹ thuật thuần túy mà đã trở thành trụ cột chiến lược của phát triển bền vững và góp phần định hình năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và toàn cầu.

Ông Marco Della Seta cho biết, trong bối cảnh thương mại quốc tế đối mặt với nhiều bất ổn và phân mảnh, diễn đàn này càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Diễn đàn mang đến một nền tảng để đối thoại, phối hợp và học hỏi lẫn nhau giữa tất cả các bên trong chuỗi logistics. Bằng cách làm việc cùng nhau, cộng đồng logistics toàn cầu có thể củng cố khả năng chống chịu, thúc đẩy tính bền vững và bảo đảm thương mại quốc tế vẫn luôn cởi mở, công bằng và thực tiễn.

“Việt Nam với vị trí chiến lược ở trung tâm Đông Nam Á, là điểm giao thoa của các chuỗi cung ứng toàn cầu và những hiệp định thương mại hàng hải lớn đang ngày càng thể hiện vai trò nổi bật trong ngành logistics. Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trung tâm logistics mới nổi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua: hạ tầng cần tiếp tục phát triển tương xứng với nhu cầu tăng trưởng; quá trình số hoá phải mở rộng trên toàn bộ chuỗi cung ứng và sự phát triển bền vững phải đi từ nguyên tắc đến hành động thực tiễn” – ông Marco Della Seta nói.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, những thách thức đó chính là cơ hội để đầu tư, đổi mới sáng tạo và xây dựng một hệ sinh thái logistics Việt Nam cạnh tranh hơn, kiên cường hơn. Các khoản đầu tư liên tục vào cảng biển nước sâu, đường sắt cao tốc, các khu logistics và khu thương mại tự do sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực logistics, thúc đẩy kinh tế quốc gia, và khẳng định Việt Nam là đối tác đáng tin cậy trong sân chơi toàn cầu.

“Cho phép tôi được bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới tất cả các lãnh đạo và đại biểu đã đóng góp cho những ngày hội nghị này bằng kiến thức, tâm huyết và cam kết chung cho sự phát triển. Tuy nhiên, hành trình này chưa dừng lại ở đây và vẫn sẽ tiếp tục. Nhìn về phía trước, vào năm 2026, Đại hội FIATA tiếp theo sẽ được tổ chức tại Milan (Italia). Với tư cách là một nhà ngoại giao Ý và là một người con của thành phố Milan, tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến quyền trượng được trao lại từ Hà Nội. Đây sẽ không chỉ là sự thay đổi địa điểm, mà là sự tiếp nối một hành trình – nơi chúng ta tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghị sự chung và hiện thực hóa các cam kết bằng hành động cụ thể” – ông nói – “Milan – lâu nay được biết đến là trung tâm của ý tưởng, thiết kế và kinh doanh sẽ là điểm đến tiếp theo của Đại hội FIATA, nơi chúng tôi cam kết tập trung vào các giải pháp thực tiễn cho ngành logistics toàn cầu. Sự kiện này cũng tái khẳng định cam kết của nước Ý đối với các tuyến vận tải xanh và hợp tác quốc tế. Tôi chân thành mong đợi được chào đón quý vị tại Milan vào năm tới”.

Ông Alessandro Pitto - Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận quốc tế Italia cho biết, "rất vinh dự được phát biểu hôm nay thay mặt cho Liên đoàn các Công ty Giao nhận Vận tải của Ý, đại diện cho hơn 2.500 doanh nghiệp và 30.000 chuyên gia trong ngành.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến FIATA và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) vì sự đón tiếp nồng hậu và công tác tổ chức hoàn hảo của kỳ Đại hội lần này".

ong Alessandro Pitto a
Ông Alessandro Pitto - Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận quốc tế Italia

Thực sự, VLA và Ban Tổ chức đã làm việc xuất sắc, đặt ra một tiêu chuẩn rất cao cho những kỳ Đại hội tiếp theo. Chúng tôi ý thức được trách nhiệm lớn lao trên vai mình, nhưng xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để nâng tiêu chuẩn ấy lên cao hơn nữa, cũng như để cùng chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp sẽ tổ chức Đại hội FIATA năm 2027.

"Italia không chỉ là một đất nước xinh đẹp – cũng như Việt Nam – mà còn đang ngày càng giữ vai trò trung tâm trong bức tranh logistics toàn cầu.

Sản phẩm “Made in Italy” đang tiến gần tới cột mốc 700 tỷ Euro xuất khẩu, khẳng định vị thế của Ý như một cường quốc công nghiệp, và vai trò của ngành logistics Ý như động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Khi Ý chuẩn bị đăng cai Đại hội FIATA nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, sẽ diễn ra tại Milan, chúng tôi xin tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình với cộng đồng quốc tế và những giá trị chung gắn kết chúng ta.

Chúng tôi đã chọn trao sứ mệnh này cho thế hệ chuyên gia trẻ – những người sẽ mang đến năng lượng, sự đổi mới và tinh thần tiên phong cho Đại hội tại Milan.

Công việc của họ, được hỗ trợ bởi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, sẽ đảm bảo rằng cột mốc 100 năm không chỉ là dịp tôn vinh quá khứ của FIATA, mà còn là bệ phóng cho tương lai của tổ chức.

"Hẹn gặp lại tất cả tại Milan!" - Ông Alessandro Pitto nói.

Ông Mauro Da Ros, Trưởng ban FWC2026, Phó Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Quốc tế tại Italy khẳng định: Với tư cách là một người Italy, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông Francesco Parisi – nguồn cảm hứng, tấm gương về sự chính trực và trên hết là tinh thần cống hiến bền bỉ cho FIATA.

maurodaros.jpg
Ông Mauro Da Ros, Trưởng ban FWC2026, Phó Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Quốc tế tại Italy

Với tư cách là người Chủ tịch FIATA đầu tiên đến từ Italy, ông đã mở đường cho các thế hệ kế tiếp và truyền cảm hứng cho cá nhân tôi trong suốt hành trình này. Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến bà Yata Penny. Sự thông tuệ, rộng lượng và nét nhân văn của bà đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong chúng ta, góp phần hình thành tinh thần hợp tác và tình hữu nghị – những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của Liên đoàn FIATA.

Những khoảnh khắc đáng quý hôm nay sẽ không thể có được nếu thiếu sự hỗ trợ và đồng hành của bà Antonella Franco – “đóa hồng trong khu vườn FIATA Italy”.

Ngày nay, Milan không chỉ là trái tim kinh tế của Italy, mà còn là biểu tượng của đổi mới và chuyển mình – trung tâm then chốt về thương mại và logistics. Vai trò trung tâm của Milan trong quá trình phát triển kinh tế của Italy thể hiện rõ tinh thần của ngành chúng ta: tăng trưởng, cởi mở và tầm nhìn quốc tế.

Chúng tôi rất mong được chào đón tất cả quý vị đến với Milan, trong niềm hân hoan và tin tưởng rằng đó sẽ không chỉ là một lễ hội, mà còn là bước khởi đầu mới hướng tới tương lai.

Thưa quý vị, Milan – không chỉ là trái tim kinh tế của nước Italia, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và sáng tạo. Trải qua chiều dài lịch sử, thành phố này luôn là trung tâm của thương mại và logistics, là đầu tàu phát triển kinh tế, góp phần đưa Italy trở thành một nhân tố chủ động và có tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Chính vì vậy, việc FIATA tổ chức Đại hội kỷ niệm 100 năm tại Milan mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Một cột mốc lịch sử, được tổ chức tại thành phố biểu trưng cho sự tăng trưởng, tinh thần cởi mở và tầm nhìn quốc tế đúng như những giá trị mà FIATA luôn theo đuổi. Chúng tôi mong chờ được đón tiếp quý vị tại Milan với tất cả sự nhiệt thành và hân hoan, tin tưởng rằng đó sẽ không chỉ là một lễ kỷ niệm trọng đại, mà còn là một khởi đầu mới, đánh dấu bước tiến vững chắc của FIATA hướng tới tương lai.

Anh Trường, Thoả Phương, Tuấn Ngọc, Hương Hiền