Phóng sự ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự FIATA World Congress 2025

Quốc Tuấn 08/10/2025 18:34

Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh khi làm việc tại Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 chiều 08/10.

tt13.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 chiều 08/10.

Thủ tướng khẳng định, đây không chỉ là dịp để cộng đồng doanh nghiệp logistics toàn cầu gặp gỡ, kết nối, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, mà còn là diễn đàn để chúng ta cùng nhau thảo luận những xu thế mới, tìm ra những giải pháp sáng tạo, hướng tới phát triển ngành logistics hiện đại, xanh, bền vững có khả năng thích ứng cao hơn trước tình hình thế giới không ngừng biến động như hiện nay.

“FIATA lựa chọn Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai đại hội năm nay và lựa chọn thủ đô Hà Nội làm nơi tổ chức thể hiện sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế nói chung và ngành logistics thế giới nói riêng, đối với trò, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực logistics” - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

tt1(1).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại FIATA World Congress 2025
tt12.jpg

FIATA World Congress 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đăng cai, phối hợp cùng FIATA và các đối tác quốc tế tổ chức. Với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh” (Green and Resilient Logistics), sự kiện hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng và khẳng định vai trò của logistics trong phát triển bền vững. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành logistics toàn cầu, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập sâu rộng của ngành logistics Việt Nam với thế giới.

tt2(1).jpg

Năm nay, đại hội có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo Hiệp hội các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp logistics, vận tải, xuất nhập khẩu và công nghệ đến từ khắp các châu lục, là cơ hội để Việt Nam quảng bá năng lực logistics, mở rộng hợp tác và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành.

tt3(1).jpg

Phát biểu tại sự kiện, ông Turgut Erkeskin – Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) cho biết, Đại hội lần này đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự kiện quy tụ hơn 1.200 đại biểu và khách mời danh dự đến từ tất cả các châu lục, phản ánh rõ nét vai trò sống động và thiết yếu của ngành logistics trong một thế giới ngày càng kết nối.

“Chúng tôi vô cùng vinh dự trước sự tham gia của 20 bộ, ngành, cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương, minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và sự công nhận logistics là ưu tiên quốc gia của Việt Nam.

Chúng tôi cũng vui mừng chào đón sự hiện diện của 40 hiệp hội ngành nghề trong nước và quốc tế – điều này cho thấy mức độ hợp tác chặt chẽ giữa khu vực công và tư trong nỗ lực nâng cao hiệu quả, khả năng chống chịu và đổi mới sáng tạo trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Sự có mặt của hơn 10 đại sứ quán và lãnh sự quán càng khẳng định tầm vóc toàn cầu của sự kiện, nhấn mạnh rằng logistics chính là trung tâm của hợp tác quốc tế và ngoại giao kinh tế”. - Chủ tịch FIATA chia sẻ.

tt4.jpg

Ông thông tin thêm, khu triển lãm với 124 gian hàng đến từ 53 tổ chức và doanh nghiệp để lại ấn tượng đặc biệt. Mỗi gian hàng đều được thiết kế chỉn chu, trang bị đầy đủ kỹ thuật và vận hành với tinh thần chuyên nghiệp cao. Điều này thể hiện sinh động nguồn năng lượng, sự sáng tạo đặc trưng của ngành logistics Việt Nam, đồng thời phản ánh sức mạnh của những mối quan hệ hợp tác mà FIATA không ngừng phát triển trên toàn cầu.

Đồng thời nhấn mạnh, bầu không khí trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội thật sự truyền cảm hứng. Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, sâu sắc, với sự tham gia chia sẻ của 41 diễn giả uy tín. Từ thương mại điện tử xuyên biên giới, đổi mới sáng tạo đến chuyển đổi số và phát triển bền vững, nội dung các phiên đều phong phú và có tính thực tiễn cao. Đặc biệt, chương trình tọa đàm của các Tài năng Trẻ Logistics đã một lần nữa nhắc chúng ta về năng lượng, khát vọng và cam kết của thế hệ kế cận, những người sẽ dẫn dắt sự chuyển mình của ngành logistics toàn cầu trong tương lai gần.

Không khí lạc quan và tinh thần hợp tác lan tỏa trong mọi không gian, khi các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau trao đổi kiến thức và kinh nghiệm. Những cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp, chính phủ và các hiệp hội đã cho thấy sức mạnh to lớn mà đối thoại và hợp tác có thể mang lại. Đó chính là điều làm nên giá trị đặc biệt của FIATA World Congress 2025, một điểm hẹn thực sự của cộng đồng logistics toàn cầu.

tt5.jpg

“Tôi thực sự ấn tượng sâu sắc với công tác tổ chức và nội dung của Đại hội lần này. Cùng với đối tác VLA, chúng tôi đã đảm bảo mọi khía cạnh, từ hậu cần, lễ tân cho tới trải nghiệm văn hóa gắn kết cộng đồng với tinh thần của Hà Nội… đều được chuẩn bị và triển khai một cách chu đáo. Đây là minh chứng cho sự tận tâm của các đội ngũ tổ chức và sự phối hợp tuyệt vời với các đối tác Việt Nam.

Đại hội cũng một lần nữa nhấn mạnh vai trò trung tâm của logistics đối với thương mại toàn cầu và phát triển bền vững. Giao nhận vận tải không chỉ kết nối các nền kinh tế, hỗ trợ cộng đồng mà còn thúc đẩy tiến bộ. Những cuộc thảo luận tại Hà Nội đã khẳng định rằng một hệ thống logistics hiệu quả, bền vững và số hóa không còn là mục tiêu xa vời, mà là đòi hỏi thiết yếu của nền kinh tế kết nối hiện nay.

Thông qua Đại hội này, FIATA tiếp tục củng cố mạng lưới toàn cầu của mình, với hơn 110 hiệp hội thành viên quốc gia và hàng nghìn doanh nghiệp, đại diện cho hơn 40.000 chuyên gia logistics trên toàn thế giới. Những ý tưởng được chia sẻ tại Hà Nội sẽ định hướng cho các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy vận tải đa phương thức, hài hòa hóa thủ tục thương mại và công nhận chứng từ vận tải điện tử”. - ông Turgut Erkeskin nói.

Theo ông, chủ đề của Đại hội năm nay: "Logistics Xanh và Bền vững", chưa bao giờ phù hợp hơn thế. Ngành logistics đang ở thời điểm bản lề, chịu tác động từ thay đổi dòng chảy thương mại, địa chính trị, áp lực khí hậu và tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Ngành của chúng ta được kêu gọi thích ứng, đổi mới và dẫn dắt – để đảm bảo rằng chuỗi cung ứng toàn cầu duy trì được tính linh hoạt, minh bạch và bền vững.

tt10.jpg

Các doanh nghiệp giao nhận vận tải chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Chúng ta kết nối các phương thức vận tải, nối liền các khu vực và xây dựng niềm tin để hàng hóa lưu thông xuyên biên giới. Những cuộc thảo luận tại Đại hội đã cho thấy ngành của chúng ta không chỉ đang phản ứng với sự thay đổi, mà còn chủ động dẫn dắt sự thay đổi đó. Các chia sẻ tại đây càng củng cố niềm tin của FIATA rằng số hóa và phát triển bền vững phải song hành để logistics phục vụ đồng thời cho tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm môi trường.

Các sáng kiến của FIATA, từ việc triển khai vận đơn điện tử có bảo hiểm (eFBL), cho tới quan hệ hợp tác với WTO, WCO, UNESCAP, IATA và nhiều tổ chức khác đều nhằm thúc đẩy khả năng kết nối, đơn giản hóa thương mại và trao quyền cho doanh nghiệp giao nhận phát huy đầy đủ vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu hiện đại, số hóa và bền vững.

Ban tổ chức cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực chuyên môn. Thông qua đào tạo, cấp chứng chỉ và Chương trình Văn bằng FIATA, chúng tôi không ngừng nâng cao tiêu chuẩn, phát triển kỹ năng và hỗ trợ thế hệ chuyên gia logistics kế tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm rằng mọi doanh nghiệp giao nhận, bất kể quy mô hay khu vực đều có thể tiếp cận tri thức và công cụ cần thiết để thành công trong bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng.

tt8.jpg

“Chặng đường phía trước đòi hỏi sự hợp tác. Chính phủ, khu vực tư nhân và các thể chế quốc tế cần đồng hành chặt chẽ để đảm bảo ngành logistics luôn linh hoạt, bền vững và sẵn sàng ứng phó với những thách thức của tương lai. Vì vậy, tôi xin một lần nữa trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) và toàn thể các nhà tài trợ, đối tác đã góp phần vào thành công của Đại hội lần này.

Sự tham gia tích cực của quý vị đã biến sự kiện này thành một cuộc đối thoại toàn cầu thực thụ. Những ý tưởng được chia sẻ tại Hà Nội sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho công việc của FIATA trên toàn thế giới, từ chính sách, đào tạo cho tới đổi mới và bảo vệ môi trường. Tinh thần hợp tác thể hiện suốt những ngày qua chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa sau khi Đại hội khép lại.

Đây cũng là một cột mốc quan trọng đối với Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đất nước đã có những bước tiến vượt bậc trong nâng cao năng lực logistics, phát triển hạ tầng và thúc đẩy đổi mới. Tầm nhìn nhằm giảm chi phí logistics, tăng cường kết nối đa phương thức và mở rộng đóng góp của ngành vào GDP thể hiện một cách tiếp cận chiến lược, dài hạn trong phát triển kinh tế.

FIATA sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong những nỗ lực này, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đóng góp vào thành công bền vững của Việt Nam với vai trò là trung tâm logistics của khu vực châu Á – Thái Bình Dương”. - Chủ tịch Turgut Erkeskin nhấn mạnh.

tt6.jpg

"Trong tầm nhìn để đưa cho logistics lên tầm cao mới, Việt Nam chính là một điểm đến, trung tâm logistic đang nổi tại ngã ba chuỗi cung ứng, trong đó, việc phát triển cảng biển, kết hợp với các cơ sở hạ tầng khác, kết nối cung ứng là minh chứng cho hiệu quả hội nhập, cho thấy thích ở Việt Nam có rất nhiều mục tiêu cụ thể đã thể hiện được”, ông Turgut Erkeskin chia sẻ.

Đồng thời cho hay, đặc biệt để tăng vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chúng ta cần có nhiều cách tiếp cận đa phương thức, qua hiệu quả vận hành cách tiếp cận với các tổ chức Châu Á. FIFA sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tham gia tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu và cũng như tiếp cận được tài chính ngân hàng, từ đó tiếp cận thị trường kinh doanh thế giới.

FIFA sẽ cùng các tổ chức trong nước và quốc tế, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cam kết với hành động này để có những hoạt động cụ thể nâng cao vai trò, xây dựng năng lực tự nhiên phát triển bền vững,… từ đó có thể làm cho việc kinh doanh dễ dàng hơn.

“FIATA World Congress 2025 là cơ hội để chúng ta đổi mới mô hình kinh doanh, để đo lường được hoạt động hiện tại và bù trừ phát thải carbon của ngành logistics để được mục tiêu đưa phát thải toàn cầu xuống thấp… đại hội cũng là cơ hội để chúng ta trao đổi kiến thức, đưa ra một tầm nhìn chung cho tương lai của ngành logistics.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), đồng Trưởng Ban Tổ chức FIATA World Congress 2025 cho biết, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển mình lịch sử, nơi thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu vừa mở ra những cơ hội chưa từng có, vừa đối mặt với những thách thức chưa từng thấy. Từ căng thẳng địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng cho đến biến đổi khí hậu và áp lực phát triển bền vững, ngành logistics – “huyết mạch của thương mại toàn cầu” đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đổi mới toàn diện. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh không chỉ là một xu hướng, mà đã trở thành lộ trình sống còn, một “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp khẳng định vị thế, tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên hội nhập.

“Là tiếng nói toàn cầu của cộng đồng logistics” - trong gần 100 năm qua, Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải Thế giới đã quy tụ các nhà lãnh đạo và nhà đổi mới trong ngành logistics tại FIATA World Congress hàng năm. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) vinh dự là đại diện quốc gia đăng cai kỳ đại hội thứ 62 của Liên đoàn. Không chỉ là một kỳ đại hội thường niên mà còn là sự kiện bản lề, nơi cộng đồng logistics toàn cầu cùng nhau định hình mô hình phát triển mới – xanh hơn, số hóa hơn và bền vững hơn.

ong khoa

Với chương trình 5 ngày liên tục gồm chương trình nghị sự quan trọng, triển lãm quy mô và chương trình kết nối B2B trên nền tảng công nghệ hiện đại lần đầu tiên được ứng dụng, FIATA World Congress không chỉ dừng lại ở việc trao đổi tri thức và xu hướng, mà còn mở ra cơ hội thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận mạng lưới đối tác quốc tế, mở rộng kết nối đầu tư, đồng thời giới thiệu năng lực và tầm nhìn chiến lược của ngành logistics Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Sự kiện cũng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế vào hạ tầng logistics trong nước, từ đó góp phần khẳng định Việt Nam như một trung tâm logistics năng động mới của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“Đến thời điểm này, chúng tôi vui mừng và tự hào báo cáo với Thủ tướng, với Lãnh đạo Liên đoàn và các quý vị đại biểu, Việt Nam chúng ta đã làm nên một kỳ đại hội lịch sử vào đúng kỷ niệm lần thứ 99 của FIATA. FIATA World Congress 2025 là kỳ đại hội đạt kỷ lục về số lượng đại biểu tham dự với 1.200 Đại biểu cho tới thời điểm hiện tại, đạt kỷ lục về số lượng gian hàng triển lãm với hơn 120 gian hàng của 53 tổ chức, doanh nghiệp, đạt kỷ lục về số lượng nhà tài trợ đồng hành cùng đại hội, đạt kỷ lục về số lượng các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm đưa tin về đại hội thể hiện được “sức nóng” của FIATA World Congress cũng như “sức hút” của Việt Nam.

Với 6 phiên hội thảo chuyên đề, trong đó 2 phiên đã được tổ chức trong buổi chiều ngày hôm nay đều thu hút đông đảo đại biểu tham dự, sôi nổi bàn thảo về thương mại điện tử xuyên biên giới với nhu cầu logistics ngày càng bùng nổ; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như động lực để phát triển logistics xanh.

Dự kiến 4 phiên hội thảo chuyên đề hấp dẫn sẽ được tổ chức vào ngày mai về phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt và hiện đại hóa chuỗi lạnh; tái cấu trúc thương mại toàn cầu trong bối cảnh biến động địa chính trị; hành lang kinh tế và hành lang vận tải thế hệ mới để tăng cường kết nối khu vực và hội nhập quốc tế; cũng như thúc đẩy vận tải thủy và đường sắt như giải pháp then chốt để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Đặc biệt, lễ trao giải Tài năng trẻ Logistics (Young Logistics Professionals Award – YLP) sẽ là điểm nhấn, tôn vinh thế hệ trẻ giàu sáng tạo, những người tiên phong định hình tương lai của ngành logistics toàn cầu”. – Ông Đào Trọng Khoa nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp hình lưu niệm với đại diện FIATA, VLA và các vị đại biểu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp hình lưu niệm với đại diện FIATA, VLA và các vị đại biểu.

Đồng thời khẳng định, Việt Nam là một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng, tổng kim ngạch thương mại dự kiến vượt mốc 800 tỷ USD trong 2025; Hệ thống hơn 45.000 doanh nghiệp logistics, trong đó có hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Đặc biệt, Việt Nam – trung tâm logistics mới nổi của khu vực châu Á – Thái Bình Dương vinh dự trở thành điểm đến của cộng đồng logistics thế giới. Sự kiện hôm nay không chỉ khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong bản đồ logistics thế giới, mà còn thể hiện sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng quốc tế đối với chúng tôi.

“FIATA World Congress 2025 chính là cơ hội vàng để ngành logistics Việt Nam khẳng định vai trò, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào quá trình kiến tạo một hệ sinh thái logistics toàn cầu xanh, số hóa và bền vững hơn.

Đặc biệt, sự kiện nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ, đặc biệt là từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ban tổ chức địa phương của FIATA World Congress 2025 trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ, các Ban, Bộ ngành cơ quan trung ương và các địa phương.

Chúng tôi mong muốn, FIATA World Congress 2025 sẽ là khởi đầu nền tảng để chúng ta cùng nhau thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, và đổi mới sáng tạo, cùng nhau vì sự phát triển bền vững ngành logistics và kinh tế toàn cầu”. - Chủ VLA Đào Trọng Khoa bày tỏ mong muốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự FIATA World Congress 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO