Kinh tế vĩ mô

Nghị quyết 57-NQ/TW: Nền tảng để gỡ các nút thắt cho ngành nông nghiệp

Bài và Ảnh: Hương Giang 12/11/2025 11:05

Đột phá, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sẽ là nền tảng để gỡ các nút thắt đang là rào cản, ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Đó là chia sẻ của các doanh nghiệp liên quan tới các giải pháp tháo gỡ nhằm tạo đột phá để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

tôm giống
Tuy Phong (Lâm Đồng) được mệnh danh là thủ phủ tôm giống. Với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp hoạt động, mỗi năm cung cấp khoảng 25 tỉ con giống, chiếm gần 80% sản lượng tôm giống toàn tỉnh và 20% tổng sản lượng tôm giống cả nước. Tuy nhiên, thương hiệu thủ phủ tôm giống này lại đang đứng trước thử thách lớn khi buộc đến năm 2030 phải di dời.

Gỡ các nút thắt về thể chế

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung, ngành nông nghiệp Việt Nam không thể mãi tụt hậu và thua trên sân nhà, trong khi những lợi thế sẵn có mà nhiều quốc gia trên thế giới không có được.

“Đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chính là nền tảng, bài toán căn cơ để gỡ các nút thắt về thể chế đang là rào cản, ảnh hưởng tới sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam”, ông Hoàng Anh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hoàng Anh, các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đã thấy rõ những tiềm năng và thế mạnh mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang có. Từ những nhận thức ấy, họ đã tận dụng tối đa tiềm năng này để chiếm lĩnh thị trường. Trong khi, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp lại khá manh mún. Và kết quả cuối cùng là chúng ta đã “thua trên sân nhà” - một trận thua “lãng xẹt” chẳng có chút “kịch tính”, đã một phần nào nói lên những “khoảng trắng” về tư duy logic và tầm nhìn dài hạn của ngành nông nghiệp Việt Nam.

“Chúng ta thua cả ở tầm vi mô lẫn vĩ mô, thua từ cơ chế lẫn tư duy là hết sức trăn trở. Sự mạnh mún, mạnh ai nấy làm và thiếu tầm nhìn xa chính là tác nhân khiến ngành nông nghiệp Việt Nam không thể phát triển bền vững, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và thay đổi”, ông Hoàng Anh nói.

Lấy dân chứng về sự manh mún và thiếu tầm nhìn xa, ông Hoàng Anh. nhấn mạnh: Tuy Phong (Lâm Đồng) được mệnh danh là thủ phủ tôm giống. Với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp hoạt động, mỗi năm khu vực này cung cấp khoảng 25 tỉ con giống, chiếm gần 80% sản lượng tôm giống toàn tỉnh và 20% tổng sản lượng tôm giống cả nước, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng hơn 2.000 lao động. Thế nhưng, suất đầu tư vào khoa học, công nghệ của các doanh nghiệp lại khá hạn chế, khiến khả năng cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trong cùng lĩnh vực là không cao, chưa kể tình trạng sản xuất tôm giống giả còn xuất hiện nhiều trên thị trường khiến người nuôi tôm gặp rủi ro khá cao do không kiểm soát được dịch bệnh. Bên cạnh đó thì nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp không dám đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo xuất phát từ việc "thương hiệu thủ phủ tôm giống"đang đứng trước thử thách lớn khi buộc đến năm 2030 phải di dời để nhường lại cho phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ là một điều rất đáng tiếc.

Nghịch lý hơn, sau khi có thông tin di dời, các doanh nghiệp nuôi tôm giống đã bị các ngân hàng hạn chế, thậm chí từ chối cho vay vì thời gian thuê đất bị rút ngắn. Việc đầu tư vào công nghệ mới, mở rộng sản xuất gần như bị đình trệ. Do đó, để Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào cuộc sống rất cần có một lộ trình cụ thể, trong đó, ưu tiên các giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp. Bởi, một khi không có giải pháp cụ thể chắc chắn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp, và ngành nông nghiệp Việt nam sẽ mãi mãi thua trên sân nhà.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuỷ sản Nam Miền Trung: Nhu cầu tôm trên toàn cầu tăng 7-10%, thế nhưng cung lại giảm do những yếu tố nêu trên là hết sức đáng tiếc.
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuỷ sản Nam Miền Trung: cần có một lộ trình cụ thể từ Trung ương tới địa phương, trong đó, ưu tiên các giải căn cơ để tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp.

Lấy Nghị quyết 57-NQ/TW làm nền tảng

Đồng quan điểm, ông Hồng Văn Quyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hồng Gia, cho rằng Nghị quyết 57-NQ/TW đã quá rõ ràng, thế nhưng để hiện thực hoá được nghị quyết thì các Bộ ngành Trung ương và các địa phương vẫn cần có một lộ trình cụ thể cho từng ngành, nghề, trong đó có ngành nông nghiệp.

Cũng theo ông Quyết, ngành nông nghiệp Việt Nam cần được coi trọng và quan tâm hơn bao giờ hết. Sở dĩ, ngành nông nghiệp từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Và Việt Nam đã chứng minh được điều đó thông qua việc chúng ta xuất khẩu gạo đứng ở Top nhất nhì thế giới, và đây là điểm cộng và tự hào dân tộc.

“Cần phải khẳng định lại rằng ngành nông nghiệp là một trong những ngành mũi nhọn, vai trò của ngành nông nghiệp không chỉ thể hiện ở việc cung cấp lương thực cho xã hội mà còn là động lực thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau để phát triển mạnh mẽ. Song, ngành nông nghiệp Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi được sự quan tâm mạnh mẽ từ phía Chính phủ, các cơ quan Trung ương, chính quyền các địa phương; từ các chính sách thiết thực đến cơ chế thực thi. Trong đó, lấy Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm nền tảng để bứt phá”, ông Quyết nhấn mạnh.

rau sach
Ông Hồng Văn Quyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hồng Gia: để đảm bảo tính đồng bộ, lan toả trong cả nước và vươn tầm khu vực thì việc tổ chức một Diễn đàn nhằm thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết.

Theo ông Quyết, nói về tiềm năng phát triển nông nghiệp của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, thì Lâm Đồng (sau khi sáp nhập) là một địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, từ nông nghiệp, lâm nghiệp lẫn thuỷ sản. Và sẽ không có gì phải bàn cãi về tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, trên thực tế thì thế mạnh đấy vẫn còn bỏ ngỏ nhiều “khoảng trống”. Các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn khá manh mún, suất đầu tư vào khoa học công nghệ cho nông nghiệp chưa cao, thậm chí là siêu nhỏ đã đẫn đến những hạn chế từ quy mô sản xuất lẫn xuất khẩu hàng hoá.

“Đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ bao giờ “lỗ” nếu chúng ta làm đúng hướng, đúng quy hoạch và đúng lộ trình. Song, để đảm bảo tính đồng bộ, lan toả trong cả nước và vươn tầm khu vực thì việc tổ chức một Diễn đàn nhằm thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Điều này đúng với tinh thần “Bộ Tứ trụ cột” về Nghị quyết đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, trong đó, lấy Nghị quyết 57-NQ/TW làm nền tảng để gỡ các nút thắt cho ngành nông nghiệp. Và đây sẽ là nhiệm vụ tiên quyết để đưa ngành nông nghiệp Việt Nam vươn xa hơn, góp phần phát triển bền vững”, ông Quyết nhấn mạnh.

Bài và Ảnh: Hương Giang