Du lịch

Du lịch

E-visa, kết nối du lịch địa phương ra thế giới

Trương Khắc Trà 17/12/2025 02:32

Với việc có tới 7 cửa khẩu được phép triển khai e-visa, Quảng Trị đứng trước cơ hội lớn để bứt tốc thu hút khách quốc tế, nhất là du lịch tàu biển và du lịch qua hành lang Đông - Tây.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã áp dụng e-visa cho khách quốc tế
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã áp dụng e-visa cho khách quốc tế

Ngày 2/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 389/NQ-CP về việc cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa) với 41 cửa khẩu quốc tế gồm 4 cửa khẩu đường hàng không, 11 cửa khẩu biên giới đất liền và 26 cửa khẩu cảng.

Mở “hành lang số”

Cụ thể, bên cạnh 13 cửa khẩu đường hàng không hiện nay, sẽ có thêm 4 cửa khẩu gồm các cảng hàng không Vinh, Chu Lai; cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng hàng không quốc tế Gia Bình áp dụng e-visa khi chính thức vận hành. Đáng chú ý, 26 cửa khẩu cảng biển trải dài từ Bắc vào Nam cũng được áp dụng e-visa, trở thành những “điểm nối” quan trọng của chuỗi logistics, vận tải và du lịch đường thủy quốc tế.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Saigontourist Group, đánh giá: “Việt Nam mở thêm 41 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng e-visa là động thái có ý nghĩa vượt xa phạm vi thủ tục hành chính. Chính sách này tạo cơ hội tái cấu trúc dòng khách, không gian du lịch và thậm chí cả cách tư duy của ngành du lịch Việt Nam trong những năm tới”.

Đi kèm với thị thực lưu trú tối đa lên đến 90 ngày cho công dân hơn 80 quốc gia và những cải cách quyết liệt từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở - đã giúp cho ngành du lịch nước ta gặt hái thành công ngoài mong đợi. Trong 11 tháng từ đầu năm 2025 đến nay đón hơn 19 triệu lượt khách quốc tế nhập cảnh - con số chưa từng có trong lịch sử.

Giải “nút thắt” cho địa phương

Phân tích sâu hơn, ông Võ Anh Tài nhấn mạnh hệ thống cửa khẩu sẽ chuyển từ “3 trung tâm” sang “đa trung tâm” khi du khách có thể nhập cảnh qua các cửa khẩu đất liền, cảng biển và sân bay nhiều địa phương. Quảng Trị có thêm 3 cửa khẩu cảng được triển khai áp dụng e-visa gồm cảng Gianh, cảng Hòn La và cảng Cửa Việt. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 7 cửa khẩu được chấp thuận áp dụng e-visa, đầy đủ cả ba loại hình: đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Nhận định về cơ hội này, ông Trần Hữu Phước, Giám đốc THP Travel - một đơn vị lữ hành quốc tế giàu kinh nghiệm tại địa phương, cho rằng: “Việc Quảng Trị được cho phép áp dụng e-visa tại 7 cửa khẩu, bao gồm đầy đủ các loại hình đường bộ, đường hàng không và đường biển, đã mở ra cơ hội rất lớn cho phát triển du lịch. Đặc biệt, các cảng biển được triển khai e-visa tạo điều kiện thuận lợi để đón dòng khách tàu biển quốc tế - loại hình du lịch có khả năng chi tiêu cao, quy mô lớn”.

Sau sáp nhập, Quảng Trị sở hữu hệ giá trị tài nguyên du lịch đồ sộ và đa dạng hiếm có, song bài toán đặt ra là làm sao khai thác hiệu quả khi phần lớn doanh nghiệp địa phương vẫn có quy mô nhỏ, năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường còn hạn chế.

Để tận dụng được đòn bẩy chính sách, ông Phước hiến kế: trong bối cảnh các doanh nghiệp du lịch lữ hành địa phương vẫn đang ở những bước đi đầu tiên trên hành trình nâng tầm chính mình. Việc tăng cường liên kết với các “đầu tàu” của ngành, như Saigontourist- đơn vị kinh doanh du lịch tàu biển hàng đầu Việt Nam - là hết sức cần thiết để tiếp cận các hãng tàu quốc tế và dòng khách du lịch đường biển.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Lê Chí Công, Giám đốc Công ty lữ hành Cửu Long Travel - không giấu được sự phấn khởi khi e-visa được mở rộng áp dụng tại Quảng Trị. “Trước đây, chúng tôi phải đưa khách nước ngoài ra Đà Nẵng, Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh để làm visa, vừa mất thời gian, vừa phát sinh chi phí. Nay có thể thực hiện ngay tại địa phương, thủ tục lại được số hóa, rất thuận tiện. Đây là động lực giúp các doanh nghiệp lữ hành địa phương tự tin hơn trong việc khai thác thị trường khách quốc tế”.

Việc mở rộng áp dụng e-visa còn gia tăng sức hút đầu tư vào hạ tầng dịch vụ - logistics - du lịch. Khi các “điểm nghẽn” về kết nối, sản phẩm và quảng bá dần được tháo gỡ, du lịch Quảng Trị có cơ hội bứt phá, khẳng định vị thế là điểm đến giàu bản sắc trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trương Khắc Trà