Cà phê doanh nhân
Thị trường đồ gỗ Việt Nam ngày càng hấp dẫn khách quốc tế
Nhờ sự vươn lên rất bền bỉ và có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, sức hút của thị trường đồ gỗ Việt Nam đối với các khách hàng quốc tế càng ngày càng hấp dẫn.
Ông Trần Quốc Mạnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT):

Đặt trên mối quan hệ thương mại với Mỹ càng ngày càng tăng, thị trường Mỹ bắt đầu tăng dần và đến ngày nay đã đạt khoảng 55%. Trước tình hình hiện tại, thị trường Mỹ có rất nhiều nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu nói chung, trong đó có xuất khẩu đồ gỗ.
Nguyên nhân đầu tiên là về thuế. Gần đây, Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ các mức thuế quan diện rộng do Tổng thống Donald Trump đề xuất, ngay sau đó, Tổng thống Mỹ đã áp dụng mức thuế mới từ 10-15% trên toàn cầu. So với thuế trước kia, chính sách thuế này đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhà sản xuất, xuất khẩu nói chung, trong đó có xuất khẩu đồ gỗ, bởi thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Mỹ chiếm tới 55% đối với các nhà sản xuất đồ gỗ.
Một nguyên nhân cơ bản khác nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là sức mua giảm sút, các đơn hàng trong những năm gần đây đã giảm sút. Điều này đã tác động rất lớn đến tình hình sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành gỗ.
Nguyên nhân cuối cùng là đầu vào của doanh nghiệp. Các chi phí đầu vào của doanh nghiệp không giảm, trong khi đầu ra đối với các khách hàng nước ngoài nói chung trong đó có các khách hàng Mỹ không cao như trước. Có những doanh nghiệp chỉ cần hòa vốn hoặc lời ít nhưng vẫn chấp nhận làm bởi vì họ đang rất cần đầu ra.
Ngoài ra, chính sách thuế thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm gỗ dán (ván ép), với mức thuế rất cao cũng đã ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp trong ngành gỗ (mức thuế này chỉ một số ít doanh nghiệp bị ảnh hưởng).
Trong bối cảnh khó khăn đó, trong 2 năm gần đây, các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam đã chuyển hướng rất nhanh, đặc biệt là chuyển hướng sang các thị trường khác. Đơn cử như đối với thị trường Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng lên tới 23%. Đây là một dấu hiệu rất đáng mừng, bởi vì riêng đối với ngành sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ, thị trường Nhật Bản là một thị trường khó tính nhất thế giới. Khi doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản thì hoàn toàn có thể xuất khẩu đi các thị trường khác như Mỹ, châu Âu…
Việc các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác là những tín hiệu đáng mừng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đây cũng là những nỗ lực và cố gắng rất lớn của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ.
Hiện nay, nhiều khách hàng trên thế giới đang rất quan tâm đến thị trường sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam là vì ngành sản xuất đồ gỗ của Việt Nam mặc dù tốc độ tăng trưởng gần đây có chậm lại, nhưng nhìn chung so với lịch sử phát triển, ngành gỗ Việt Nam đã có sự vươn lên rất bền bỉ, và có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ vậy, thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam ngày càng thu hút được rất nhiều khách hàng trên thế giới. Điều đó cho thấy, sức hút của thị trường đồ gỗ Việt Nam đối với các khách hàng quốc tế càng ngày càng hấp dẫn.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, năng lực sản xuất cũng như năng lực tiếp cận thị trường, và năng lực tìm hiểu, đánh giá, xác định thị trường mục tiêu để đưa sản phẩm của mình vào cũng đã ngày càng vươn xa và đã có những bước đi rất vững chắc. Các doanh nghiệp cũng đã có được sự thích nghi nhanh chóng đối với sự thay đổi liên tục của thị trường…