Chống hàng giả
"Siết" kỷ cương, làm sạch thị trường hàng giả tại Hải Phòng
Trong vòng một năm qua, cuộc chiến chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Hải Phòng đã ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ với gần 100 vụ việc bị xử lý.
Đáng chú ý, sự xuất hiện của các "liên minh" sản xuất hàng giả dưới danh nghĩa doanh nghiệp, điển hình là vụ việc cắt xén thành phần tại Tập đoàn Shabigroup, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đỏ về đạo đức kinh doanh và sự an toàn của người tiêu dùng trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.
.jpg)
Những con số "biết nói" và thủ đoạn cắt xén thành phần tinh vi
Theo báo cáo tổng kết từ Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng, giai đoạn từ tháng 5/2025 đến hết tháng 4/2026 đánh dấu một năm cao điểm trong công tác thanh tra, kiểm soát thị trường. Kết quả cho thấy sự vào cuộc gắt gao của các lực lượng chức năng khi tiến hành kiểm tra 95 vụ việc, trong đó xử lý nghiêm minh tới 93 vụ. Tổng số tiền xử phạt hành chính đạt ngưỡng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số tài chính là một thực trạng đáng lo ngại, có tới 4 vụ án đã bị khởi tố hình sự, cho thấy tính chất nghiêm trọng và quy mô tổ chức của các đối tượng vi phạm.
Tâm điểm của các sai phạm nằm ở nhóm hàng "nhạy cảm" gồm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Đây là những sản phẩm tác động trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe con người, nhưng lại bị các đối tượng coi là "mỏ vàng" để trục lợi bất chính. Thủ đoạn của các doanh nghiệp này không còn dừng lại ở việc làm giả nhãn mác thông thường mà đã tiến sang giai đoạn sản xuất tinh vi, can thiệp sâu vào công thức sản phẩm.
Điển hình và gây nhức nhối nhất trong thời gian qua là vụ việc xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Shabigroup (địa chỉ tại phường Hưng Đạo). Dưới mác một tập đoàn kinh doanh chuyên nghiệp, doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi sản xuất hàng giả một cách có hệ thống. Cụ thể, các thành phần cốt yếu vốn tạo nên công dụng thực sự của sản phẩm như chiết xuất trầu không và lô hội đã bị cắt xén không thương tiếc hoặc thay thế bằng các hoạt chất rẻ tiền, không rõ nguồn gốc.
Những chai dung dịch vệ sinh kém chất lượng, thiếu hụt thành phần kháng khuẩn tự nhiên nhưng lại được quảng cáo như những "thần dược" chăm sóc phụ nữ. Bằng việc "treo đầu dê bán thịt chó", Shabigroup đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng trên sự thiếu hiểu biết và lòng tin của khách hàng. Hành vi này không chỉ là sự gian lận thương mại thuần túy mà còn là sự thách thức pháp luật, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và an toàn của người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, các vụ việc tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Huna (huyện Kiến Thụy) và Công ty CP Tập đoàn dược - mỹ phẩm VinPharma (Hà Nội) cũng cho thấy một mạng lưới sản xuất, buôn bán thực phẩm giả đang len lỏi vào từng ngõ ngách của thị trường, từ nông thôn đến thành thị.
"Siết chặt" kỷ cương
Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 TP Hải Phòng đã xác định thời gian tới sẽ là giai đoạn "tấn công tổng lực", không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Mục tiêu tối thượng là bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ để cụ thể hóa thành các chương trình hành động thực tiễn, sát với đặc điểm địa bàn của một thành phố cảng năng động nhưng cũng đầy rẫy rủi ro về buôn lậu.

Thời gian tới, BCĐ 389 sẽ tăng cường công tác tham mưu và phối hợp liên ngành. Tiếp tục phát huy vai trò điều phối giữa các lực lượng: Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và Biên phòng. Việc chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn, các kho hàng núp bóng trong khu dân cư sẽ được thực hiện thường xuyên hơn.
Bài học từ vụ VinPharma cho thấy, sự cấu kết giữa các doanh nghiệp tại các tỉnh thành khác nhau (như Hà Nội và Hải Phòng) đòi hỏi một cơ chế phối hợp liên tỉnh chặt chẽ để triệt phá tận gốc đường dây.
Tập trung kiểm soát "từ gốc đến ngọn" chuỗi cung ứng. Trọng tâm đấu tranh sẽ xoáy sâu vào lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các vị thuốc y học cổ truyền. Các cơ quan chức năng sẽ không chỉ kiểm tra hàng hóa trên kệ mà sẽ thanh tra trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu đầu vào và quy trình chiết xuất. Những hành vi "cắt xén thành phần" như tại Shabigroup sẽ bị xử lý kịch khung để răn đe.
Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội. Ban Chỉ đạo 389 xác định việc nâng cao nhận thức cho người dân là lá chắn hữu hiệu nhất. Công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để người tiêu dùng biết cách phân biệt hàng thật - hàng giả, đồng thời khuyến khích người dân tích cực tố giác các cơ sở sản xuất có dấu hiệu bất thường.
Hải Phòng quyết tâm không để địa bàn trở thành "điểm tập kết" hay "xưởng chế tác" của các loại hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc khởi tố hình sự các pháp nhân vi phạm trong năm qua là thông điệp đanh thép: Mọi hành vi trục lợi trên sức khỏe của nhân dân đều sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật.
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu tại Hải Phòng dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn đó nhiều thách thức khi lợi nhuận từ việc làm giả "thần dược" vẫn quá lớn.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 389 thành phố, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan thực thi pháp luật và sự đồng hành của người tiêu dùng, hy vọng thị trường dược - mỹ phẩm sẽ sớm được làm trong sạch, trả lại môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp chân chính và sự an tâm cho cộng đồng.