Việc kiến tạo tổ hợp văn hóa - du lịch - kinh tế đêm hiện đại, văn minh và giàu bản sắc là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển công nghiệp văn hóa cho Hải Phòng.
Năng động, sáng tạo và quyết liệt trong việc triển khai đa dạng các sản phẩm du lịch, Hải Phòng đang dần định hình diện mạo mới cho ngành công nghiệp không khói, trong đó, kinh tế đêm được xem là dư địa giàu tiềm năng để tạo sức tăng trưởng, nâng mức chi tiêu của du khách.
Khách đến và chi tiêu
Hải Phòng - miền đất nơi cửa biển có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Đặc biệt sau khi hợp nhất, Hải Phòng càng nổi bật hơn khi trở thành trung tâm di sản văn hóa đặc sắc với gần 4.000 di tích và hàng nghìn lễ hội truyền thống. Đây chính là “mỏ vàng” tài nguyên để Hải Phòng phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.

Bởi vậy, đến với thành phố Cảng hôm nay, du khách không chỉ cảm nhận được sự nhịp sống sôi động ban ngày mà còn dễ dàng bắt gặp Hải Phòng rực rỡ, nhiều sắc màu về đêm với những lựa chọn giải trí đa dạng. Từ các điểm văn hóa tâm linh, vui chơi, quán ăn đặc sản, bar, pub sôi động đến rạp chiếu phim… đang tạo ra một hệ sinh thái giải trí đêm phong phú.
Thực tế, thời gian qua, Hải Phòng liên tục đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch đêm như hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, tour văn hóa, phố đi bộ, lễ hội ánh sáng. Năm 2026, du lịch đêm Hải Phòng càng bùng nổ hơn với các tour văn hóa tâm linh như “Dấu thiêng Hàng Kênh”, phố đi bộ ven hồ Tam Bạc và các sự kiện sôi động tại Vinhomes Royal Island…
Tại đây, du khách sẽ được thỏa sức trải nghiệm “food tour” về đêm, ngắm cảnh thành phố và check in các địa điểm văn hóa nổi bật không những tạo nên nét đặc trưng riêng biệt cho Hải Phòng. Những trải nghiệm ấy không chỉ tạo dấu ấn riêng cho Hải Phòng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu du lịch.
Sự bứt phá này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của mô hình tổ chức các sự kiện kết hợp giữa công nghiệp văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế đêm. Điển hình, trong khuôn khổ các chuỗi các hoạt động, sự kiện tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, sự kiện Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc 2026” đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham dự và tương tác mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
Tại sự kiện “Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc 2026”, Chủ tịch UBND phường Kiến An Nguyễn Phong Doanh cho biết, từ tỉnh Kiến An lịch sử, đến quận Kiến An và hôm nay là phường Kiến An trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù tên gọi hành chính có thay đổi theo yêu cầu phát triển mới, nhưng hồn cốt văn hóa, truyền thống và tình người nơi đây vẫn luôn được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa. Đồi Thiên Văn, Đài Khí tượng Thủy văn, Hồ Hạnh Phúc… không chỉ là những công trình mang dấu ấn đô thị mà còn là ký ức, là niềm tự hào, là biểu tượng gắn bó với biết bao thế hệ người dân Kiến An.

Cùng mạch cảm xúc ấy, Hải Phòng cũng có các chương trình nghệ thuật được thiết kế đan xen giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng cũng được tổ chức như: Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV, chiếu phim lưu động tại cơ sở, cùng các chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, hệ thống triển lãm, trưng bày được tổ chức phong phú với nhiều chủ đề như: “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”, “Hải Phòng trong dòng chảy lịch sử”,
Việc triển khai chuỗi hoạt động như trên không chỉ là điểm nhấn quan trọng của Lễ hội mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, kích cầu du lịch, từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố âm nhạc”, hấp dẫn du khách.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, sự chuyển mình của du lịch đêm tại Hải Phòng không còn là những hoạt động tự phát mà dần được định hình với những sản phẩm chuyên sâu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố di sản truyền thống và hơi thở công nghệ thời đại. Các loại hình từ nghệ thuật dân gian (xẩm, nhạc lễ) đến nhảy hiện đại, ảo thuật đường phố đã mang lại diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc cho khu vực nội đô thành phố.
Từ mùa vụ sang kinh tế có chiều sâu
Năm 2026, để hiện thực hóa mục tiêu đón tiếp hơn 16 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,237 triệu lượt, khách nội địa đạt khoảng 13,291 triệu lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 19.634 tỷ đồng, Hải Phòng cần chuyển mạnh từ khai thác bề nổi sang phát triển chiều sâu, gắn với những giá trị văn hóa - lịch sử riêng có.
Trọng tâm của chiến lược này đòi hỏi Hải Phòng cần nhanh chóng hình thành các nhóm sản phẩm đặc trưng kết nối với khu mua sắm, không gian ẩm thực, tuyến vui chơi giải trí, trình diễn nghệ thuật và dịch vụ tiện ích đồng bộ. Khi đó, du khách có thêm lý do để ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn; còn doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thêm cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh.

Theo PGS TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, kinh tế đêm sẽ phát triển chỉ khi đảm bảo điều kiện hạ tầng, có doanh nghiệp hạt nhân thúc đẩy cùng sự thay đổi trong thói quen văn hóa. Kinh tế đêm có thể đẩy GDP tăng thêm 20-30%. Giá trị của mô hình này không chỉ nằm ở con số mà còn mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, bổ sung những khoảng trống mà kinh tế ban ngày chưa thể đáp ứng.
Về lâu dài, PGS TS Trần Đình Thiên lưu ý, kinh tế đêm chỉ có thể phát triển khi hội tụ đủ ba yếu tố: hạ tầng đồng bộ, doanh nghiệp hạt nhân dẫn dắt và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng. Nếu làm tốt, mô hình này có thể đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời mở ra thêm nhiều việc làm và nguồn thu mới. Các khung pháp lý cũng cần được hoàn thiện. Chúng ta phát triển kinh tế đêm nhưng phải bảo đảm an toàn cho người dân và cả nhà đầu tư.
Song song với đó, Hải Phòng kỳ vọng phát triển tổ hợp các hoạt động kinh tế đêm, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương, công nghệ số và các dịch vụ thương mại hiện đại. Đây sẽ là động lực mới thúc đẩy tiêu dùng, lan tỏa tăng trưởng và gia tăng sức sống đô thị.
Đi đôi với phát triển sản phẩm, công tác quản lý môi trường kinh doanh, kiểm soát giá cả thị trường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn du khách tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch và bảo tồn giá trị di sản sẽ là nền tảng để Hải Phòng phát triển kinh tế đêm theo hướng bền vững, hiện đại và giàu bản sắc.
Ông Vũ Ngọc Thái - Giám đốc Công ty Du lịch Thái Sơn Travel cho biết: “Để có thể giữ chân du khách lâu hơn, Hải Phòng cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm trải nghiệm về đêm như phố đi bộ, không gian ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật hay tour khám phá văn hóa. Mặt khác, Hải Phòng tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ, giữ gìn môi trường du lịch văn minh. Khi chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành, Hải Phòng hoàn toàn có thể hình thành những tổ hợp du lịch đêm hiện đại, mang bản sắc riêng và đủ sức cạnh tranh với nhiều trung tâm du lịch lớn trong khu vực”.