24h
Triệt phá đường dây sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn tại Hưng Yên
Dùng máy hàn nhiệt đóng gói nguyên liệu trôi nổi thành băng vệ sinh Kotex, Diana giả, một cơ sở quy mô lớn tại Hưng Yên vừa bị công an triệt phá.
Toàn bộ tang vật có giá trị tương đương hàng thật lên tới gần 1 tỷ đồng đã bị tạm giữ, chủ cơ sở cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Chiêu trò "phù phép" nguyên liệu trôi nổi thành thương hiệu nổi tiếng
Thị trường hàng tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ, luôn là mảnh đất béo bở mà các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái hướng tới. Mới đây, một đường dây sản xuất và kinh doanh băng vệ sinh giả với quy mô cực lớn tại tỉnh Hưng Yên đã bị lực lượng Quản lý thị trường phối hợp cùng Cơ quan Công an triệt phá tận gốc, phơi bày phương thức hoạt động tinh vi nhưng cũng đầy liều lĩnh của các đối tượng vi phạm.
Vụ việc bắt đầu phát lộ vào ngày 17/5/2026. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 (đội cơ động) thuộc Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên (Sở Công Thương) đã chủ trì, phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành dừng và khám phương tiện đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H - 240.51. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe do ông Nguyễn Xuân Th (sinh năm 1963, thường trú tại Tổ dân phố Đào Du, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang lưu thông trên đường.
Khi mở thùng xe, lực lượng chức năng không khỏi bất ngờ trước số lượng hàng hóa khổng lồ được ngụy trang cẩn thận. Qua kiểm đếm thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện tổng cộng 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng và quen thuộc với người tiêu dùng như “Kotex” và “Thạch Thảo”. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu rõ rệt.
Quá trình đấu tranh tại chỗ xác định, chủ của số hàng hóa nói trên là bà Đỗ Thị T (sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thôn Trai Trang, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, bà T hoàn toàn ú ớ, không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số băng vệ sinh này.
Nhận thấy dấu hiệu của một đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn chứ không dừng lại ở việc vận chuyển nhỏ lẻ, lực lượng phối hợp đã ngay lập tức quyết định mở rộng điều tra, tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh do bà Đỗ Thị T làm chủ tại Thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của bà Đỗ Thị T (Thôn Đỗ Xá, Hưng Yên) vẫn đang rầm rộ hoạt động đóng gói băng vệ sinh giả. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện quy mô sản xuất cực lớn gồm: 37.180 gói thành phẩm mang nhãn hiệu “Kotex”, “Lisa”, “Diana”, “Ánh Dương”, “Việt Thái”, “Thạch Thảo”; 525.450 miếng nguyên liệu trần chưa đóng gói đổ đống mất vệ sinh; 1.979 kg bao bì in sẵn thương hiệu cùng nhiều máy móc, máy hàn nhiệt chuyên dụng.
Bà T thừa nhận đã thu mua nguyên vật liệu, vỏ bao bì giả mạo trôi nổi từ các nguồn lậu. Sau đó, bà thuê công nhân dùng máy hàn nhiệt gia công, dập phom và đóng gói ngay tại xưởng rồi đem phân phối ra thị trường nhằm trục lợi bất chính.
Căn cứ chứng cứ và lời khai, Đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu sản xuất hàng giả theo điểm đ, khoản 7, điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm dừng sản xuất, niêm phong toàn bộ máy móc, thiết bị và tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Lời cảnh báo nghiêm khắc và hiểm họa khôn lường cho sức khỏe
Để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Đội QLTT số 9 đã nhanh chóng gửi công văn và mẫu tang vật đến các công ty chủ sở hữu hợp pháp của các nhãn hiệu “Kotex”, “Lisa”, “Diana”, “Ánh Dương”, “Việt Thái”, “Thạch Thảo” để giám định. Kết quả xác minh không nằm ngoài dự đoán.
Đại diện các doanh nghiệp chủ sở hữu nhãn hiệu đồng loạt có văn bản trả lời khẳng định, toàn bộ số sản phẩm đang bị cơ quan chức năng tạm giữ tại Hưng Yên đều không phải do các công ty này sản xuất. Các doanh nghiệp cũng khẳng định không ký bất kỳ hợp đồng liên doanh, liên kết hay ủy quyền sản xuất, gia công nào cho hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị T hoặc bất kỳ cá nhân nào tại địa chỉ trên. Nói cách khác, 100% số hàng hóa bị thu giữ là hàng giả.
Đáng chú ý, nếu tính theo giá thị trường của hàng thật, tổng trị giá của lô hàng giả bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời này lên tới gần 1 tỷ đồng.

Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô sản xuất lớn, trị giá hàng hóa vi phạm cao và có dấu hiệu tội phạm hình sự rõ rệt, ngày 18/5/2026, Đội QLTT số 9 và Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã họp thống nhất và quyết định chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý. Hành vi của bà Đỗ Thị T đã cấu thành dấu hiệu của tội "Sản xuất hàng giả" quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Chỉ 4 ngày sau, vào ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đỗ Thị T nhằm phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Đây là câu trả lời đanh thép, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những đối tượng bất chấp sức khỏe người tiêu dùng để trục lợi.
Vụ việc tại Hưng Yên không phải là cá biệt. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều cơ sở gia công, sản xuất băng vệ sinh giả mạo thương hiệu. Điều này đặt ra hồi chuông cảnh báo lớn đối với xã hội. Việc làm giả các mặt hàng thiết yếu này không chỉ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho các doanh nghiệp chân chính, làm thui chột động lực đầu tư, mà nguy hiểm hơn, nó trực tiếp đe dọa đến sức khỏe của hàng triệu phụ nữ.
Theo cảnh báo từ các chuyên gia y tế và bác sĩ sản phụ khoa, băng vệ sinh là sản phẩm dùng trực tiếp cho vùng nhạy cảm của phụ nữ, đòi hỏi quy trình sản xuất cực kỳ nghiêm ngặt về độ vô trùng và chất liệu an toàn. Trong khi đó, các loại băng vệ sinh làm giả thường được sản xuất từ nguyên liệu bông tạp, giấy rác tái chế tẩy trắng bằng hóa chất độc hại, trong môi trường ẩm mốc, đầy vi khuẩn.
Các sản phẩm giả mạo này thường có đặc điểm chung là độ thấm hút kém, dễ bị quăn nếp, vón cục và phát ra mùi hôi khó chịu chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Khi tiếp xúc trực tiếp, chúng sẽ trở thành "ổ vi khuẩn" gây mẩn ngứa, dị ứng, viêm nhiễm phụ khoa nghiêm trọng như viêm âm đạo, viêm lộ tuyến, thậm chí nếu sử dụng lâu dài có thể dẫn đến nhiễm trùng máu, tắc vòi trứng và gây vô sinh ở phụ nữ.
Sự việc tại Hưng Yên một lần nữa nhắc nhở người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm tại các cửa hàng, siêu thị uy tín, kiểm tra kỹ bao bì, tem chống giả, không nên ham rẻ mua các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc để tự bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.