Chính trị - Xã hội

Chính trị - Xã hội

Kinh tế tư nhân: Từ động lực đến sức mạnh quốc gia

Bài & Ảnh: Gia Nguyễn 09/07/2026 15:34

Ra mắt trong bối cảnh đánh dấu 01 năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cuốn sách “Kinh tế tư nhân Việt Nam - Động lực quan trọng nhất để dân giàu nước mạnh” mang đến nhiều góc nhìn về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

kinh-te-tu-nhan-9.7.4.jpg
Sáng 09/7, cuốn sách “Kinh tế tư nhân Việt Nam - Động lực quan trọng nhất để dân giàu nước mạnh” lần đầu ra mắt bạn đọc tại khu vực phía Bắc

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách lần đầu tại khu vực phía bắc, Chủ biên TS Trần Văn Thọ, Giáo sư Danh dự Đại học Waseda (Nhật Bản) cho biết, cuốn sách “Kinh tế tư nhân Việt Nam - Động lực quan trọng nhất để dân giàu nước mạnh” có sự tham gia của hơn 30 tác giả là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà báo, nhà tư vấn, nguyên lãnh đạo và chuyên gia kinh tế.

Nội dung sách được chia thành 5 phần: Tư duy lại về vai trò của kinh tế tư nhân ở Việt Nam; Xây dựng Nhà nước kiến tạo cho phát triển doanh nghiệp tư nhân; Kinh tế tư nhân trong hiện đại hóa nền kinh tế; Kinh nghiệm quốc tế và hành trình vươn mình của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam; Câu chuyện về những doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân tiên phong.

kinh-te-tu-nhan-9.7.2.jpg
TS Trần Văn Thọ - Chủ biên cuốn sách chia sẻ về cuốn sách “Kinh tế tư nhân Việt Nam - Động lực quan trọng nhất để dân giàu nước mạnh” tại lễ ra mắt

Theo TS Trần Văn Thọ, thông điệp chính của cuốn sách là việc để khu vực kinh tế tư nhân thực sự đóng vai trò động lực quan trọng nhất cho nền kinh tế, cần: Đổi mới căn bản tư duy, nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và hành vi ứng xử với doanh nghiệp tư nhân trong nước; Đổi mới thể chế ở những lĩnh vực cụ thể cần thiết nhất cho kinh tế tư nhân, có chiến lược, chính sách cụ thể để khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, mạnh, bền vững; Bản thân khu vực kinh tế tư nhân cần tự đổi mới, nâng tầm, nâng năng lực, liên kết để phát triển.

Còn theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, cuốn sách được hoàn thành vào tháng 5/2026, thời điểm đánh dấu đúng một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Đảng. Nhóm tác giả muốn tạo ra một sản phẩm chia sẻ niềm tin, sự hào hứng về kinh tế tư nhân sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW ra đời.

“Nội dung cuốn sách nhìn lại quá trình phát triển của doanh nghiệp tư nhân từ sau Đổi mới (1986), thậm chí xa hơn từ năm 1975, để hiểu rõ thực trạng và rút ra bài học cho tương lai”, chuyên gia Phạm Chi Lan chia sẻ.

kinh-te-tu-nhan-9.7.3.jpg
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan chia sẻ về cuốn sách tại lễ ra mắt sách

Đồng thời cho hay, cuốn sách đưa ra hai câu hỏi lớn: Thứ nhất, tại sao kinh tế Việt Nam chưa phát triển như mong muốn?

“Dù Ngân hàng Thế giới vừa đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao (GNI bình quân trên 4.600 USD/người), nhưng diễn giả cho rằng, con số này chưa đủ để tự mãn. Nền tảng sản xuất của chúng ta vẫn thiếu các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo chủ yếu là gia công, chưa có chuỗi cung ứng do người Việt dẫn dắt.

Động lực tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI (75% xuất khẩu và hơn 50% công nghiệp chế biến chế tạo là của nhà đầu tư nước ngoài). Nội lực của 100 triệu dân Việt Nam vẫn còn yếu”, chuyên gia Phạm Chi Lan bày tỏ.

kinh-te-tu-nhan-9.7.1.jpg
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ cảm nhận về cuốn sách tại lễ ra mắt sách

Câu hỏi thứ hai, tại sao phải mất 40 năm kinh tế tư nhân mới được thừa nhận là động lực quan trọng nhất?

Theo chuyên gia Phạm Chi Lan, trước đây có quá nhiều định kiến và rào cản chính trị khiến khu vực này không thể phát triển mạnh mẽ. Trong khi bất kỳ nền kinh tế thị trường nào, khu vực tư nhân phải là lực lượng chủ chốt. Vì vậy, cuốn sách muốn lý giải tại sao khu vực này ở Việt Nam “đông nhất nhưng lại không mạnh nhất”.

Bên cạnh đó là ba trụ cột phát triển và vấn đề xã hội Nhà nước (thể chế), thị trường (doanh nghiệp), và xã hội, cùng với đó là những điểm nhấn đặc biệt của cuốn sách. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, cuốn sách dày 756 trang là một công trình đồ sộ nhưng chỉ là bước đầu.

“Chúng ta còn cần thêm nhiều cuốn sách nữa về các doanh nghiệp tiên phong, về khu vực kinh tế tư nhân để thế hệ trẻ sẽ tiếp nối, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ để đến năm 2045, khi Việt Nam trở thành nước giàu, sự giàu có đó thực sự dựa trên nội lực của người Việt chứ không phải nhờ FDI”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan bày tỏ.

Tại lễ ra mắt sách, nhìn nhận về cuốn sách, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết, khi đọc cuốn sách, có thể nhìn lại chính mình trong suốt 40 năm qua.

“CMC may mắn và cá nhân tôi cũng rất may mắn bắt đầu lập nghiệp từ chính thời kỳ Đổi mới của đất nước. Trải qua 40 năm đổi mới, chúng tôi vừa là nhân chứng của lịch sử, vừa tham gia vào đóng góp cho quá trình phát triển của nền kinh tế tư nhân nước nhà nước, bởi chúng tôi là những người cùng với các doanh nhân khác làm ra những công ty tư nhân đầu tiên của Việt Nam”, ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ.

Đồng thời bày tỏ, cuốn sách được đúc kết từ những tri thức, những trí tuệ của các tác giả. Đây là một cuốn sách hay và hữu ích đối với tất cả các bạn trẻ, nhất là các doanh nhân bắt đầu dẫn dắt doanh nghiệp, thông qua cuốn sách có thể hiểu được quá trình hình thành của kinh tế tư nhân Việt Nam.

Bài & Ảnh: Gia Nguyễn