Trách nhiệm xã hội
Nghĩa tình người lính Hưng Yên trong dịp tri ân 27/7
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực.
Đã 79 năm kể từ ngày 27/7/1947 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn là “Ngày Thương binh toàn quốc”, đạo lý tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn được các thế hệ người Việt Nam trân trọng gìn giữ. Với những người lính năm xưa, sự tri ân ấy càng trở nên sâu sắc bởi đó còn là tình cảm dành cho đồng đội, cho những gia đình đã chịu nhiều mất mát sau chiến tranh.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên không chỉ tập hợp những người lính làm kinh tế mà còn trở thành điểm kết nối của nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và nghĩa tình đồng đội. Mỗi phần quà được trao, mỗi căn nhà được dựng lên đều chứa đựng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự sẻ chia của cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh đối với người có công và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Hành trình tri ân bằng những việc làm cụ thể
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 20/7/2026, đoàn công tác của Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho nhiều gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Điểm đến đầu tiên trong hành trình là gia đình bà Hà Thị Chong, vợ liệt sĩ Hoàng Duy Chí tại thôn Lập Bái, xã Hưng Hà. Chồng hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, bà Chong không có con, nhiều năm sống một mình, lặng lẽ hương khói thờ phụng người chồng liệt sĩ.
.jpg)
Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, sự hiện diện của những người đồng đội và các doanh nhân cựu chiến binh đã mang đến cho bà niềm động viên ấm áp. Trước đó, vào tháng 6/2026, thấu hiểu hoàn cảnh của bà, Hội đã vận động các doanh nghiệp hội viên chung tay đóng góp, xây tặng một căn nhà tình nghĩa, giúp bà có nơi ở khang trang, vững chãi hơn khi tuổi cao.
Tiếp nối hành trình, Hội phối hợp với Chi hội Cựu chiến binh thôn Lệ Chi đến thăm gia đình liệt sĩ Trần Văn Thành tại xã Tiên Lữ. Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, đã trực tiếp trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
.jpg)
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, sự tri ân không nên chỉ dừng lại ở những lời thăm hỏi trong các dịp kỷ niệm, mà cần được thể hiện bằng hành động thường xuyên và phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình. Đối với doanh nhân cựu chiến binh, chăm lo gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và đồng đội khó khăn vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là tình cảm xuất phát từ sự gắn bó của những người từng khoác áo lính.
Từ gia đình liệt sĩ, hành trình nghĩa tình tiếp tục đến với ông Trần Văn Nê, hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Ngọc Nha Thượng, xã Khoái Châu. Ông Nê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa trải qua hai ca phẫu thuật trong vòng 6 tháng, sức khỏe giảm sút trong khi điều kiện nhà ở còn nhiều thiếu thốn.
Chia sẻ với hoàn cảnh của ông, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Cùng với sự chung sức của gia đình và con cháu, sự hỗ trợ này sẽ giúp ông sớm có nơi ở ổn định, yên tâm điều trị bệnh và vượt qua khó khăn.
Ba hoàn cảnh, ba câu chuyện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở sự sẻ chia. Trong mỗi chuyến thăm, giá trị của những phần quà không chỉ được đo bằng vật chất, mà còn bằng niềm an ủi, sự động viên và cảm giác không bị lãng quên đối với những người đã hy sinh, cống hiến hoặc đang mang trên mình những khó khăn của hậu quả chiến tranh.

Trách nhiệm xã hội từ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Những hoạt động tri ân là sự tiếp nối mạch nguồn nghĩa tình đã được Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên duy trì trong nhiều năm qua. Công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách và hội viên khó khăn luôn được xác định là một phần quan trọng trong trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh đối với cộng đồng.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn Hội đã vận động và trao 4.511 suất quà với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng đã hoàn thành và khánh thành 4 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 300 triệu đồng. Mỗi mái ấm được dựng lên là một điểm tựa mới, giúp các gia đình giảm bớt khó khăn và có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Quang Tiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: phẩm chất của người lính không chỉ thể hiện ở ý chí vượt khó, tinh thần kỷ luật hay bản lĩnh trong sản xuất, kinh doanh, mà còn được thể hiện ở trách nhiệm đối với đồng đội và xã hội. Vì vậy, Hội luôn khuyến khích các hội viên dành sự quan tâm thiết thực cho người có công, gia đình chính sách, cựu chiến binh và những hoàn cảnh yếu thế.
Theo ông Tiệp, mỗi doanh nghiệp có điều kiện và cách thức đóng góp khác nhau, nhưng khi những tấm lòng được kết nối, sự sẻ chia sẽ tạo nên nguồn lực lớn. Đó có thể là một phần quà, một khoản hỗ trợ chữa bệnh, một căn nhà tình nghĩa hoặc một chuyến thăm hỏi đúng lúc. Điều quan trọng nhất là các hoạt động phải đến đúng người, đúng hoàn cảnh và mang lại giá trị lâu dài cho người được hỗ trợ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Bằng tình cảm của người lính và trách nhiệm của doanh nhân, các hội viên Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trong mùa tri ân, góp phần để truyền thống cách mạng được gìn giữ và tiếp nối qua các thế hệ.