Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

Quảng Ninh: Các công trình, dự án tạo động lực tăng trưởng mới

Bùi Hiền - Hải Ngân 27/08/2026 19:24

Hàng loạt dự án trên địa bàn Quảng Ninh được khánh thành, khởi công tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các khu, cụm công nghiệp mở rộng không gian sản xuất, thu hút dòng vốn chất lượng và tạo động lực tăng trưởng mới.

Nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, giao thông, giáo dục và nhà ở xã hội, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đời sống nhân dân. Đáng chú ý, nhiều khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) được khởi công trong dịp này, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Vị thế mới - động lực mới

Phát biểu tại lễ khởi công Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng II, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn trước Trung ương và nhân dân. Vị thế mới phải được thể hiện bằng chất lượng phát triển mới, với nền kinh tế có năng suất, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao hơn; hạ tầng hiện đại hơn và đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Để thực hiện mục tiêu này, Quảng Ninh tiếp tục kiên định chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, kinh tế biển và dịch vụ logistics, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng. Việc khởi công các dự án là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển đã đề ra.

quan-minh-cuong.jpg
Ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khởi công Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng II. Ảnh: Hải Ngân

Nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án phải tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ, khoa học, đúng quy hoạch, đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng môi trường ngay từ đầu; bảo đảm các điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có chất lượng, hướng tới hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, có sức cạnh tranh, tạo ra giá trị gia tăng lớn và phát triển bền vững, lâu dài.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hiệu quả của KCN phải được đánh giá qua chất lượng nhà đầu tư, trình độ công nghệ, giá trị tạo ra trên một đơn vị đất đai, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, chất lượng việc làm và đóng góp lâu dài cho địa phương. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, đúng quy định; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp thực chất trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

quang-nnh-khoi-cong-du-an.jpg
Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Quảng Ninh. Ảnh: Hải Ngân

Nhấn mạnh trong không gian phát triển mới, mỗi công trình được khởi công hôm nay phải góp phần định hình diện mạo thành phố Quảng Ninh trong tương lai, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tin tưởng, với quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của các cấp, các ngành và môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, các dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm phát huy hiệu quả và thu hút các nhà đầu tư có chất lượng. Qua đó, các dự án sẽ trở thành những điểm sáng trong phát triển công nghiệp gắn với kinh tế biển, cảng biển và logistics, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng thành phố Quảng Ninh năng động, hiện đại, xanh, văn minh và bền vững.

Tạo nền tảng hút vốn chất lượng

Với lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển và kết nối logistics, Quảng Ninh đang gia tăng sức hút đối với dòng vốn trong nước và quốc tế. Cùng với việc phát triển hạ tầng khu công nghiệp, địa phương định hướng hình thành không gian sản xuất hiện đại, xanh, công nghệ cao, qua đó nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Nguyễn Hồng Đại - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Quảng Ninh cho rằng, vị trí địa lý chiến lược cùng lợi thế về cảng biển, dịch vụ cảng biển và kết nối logistics, tạo điều kiện thuận lợi để Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo ông Đại, trên nền tảng những lợi thế này, VSIP Quảng Ninh được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp năng động, hiện đại và phát triển bền vững, hướng tới giảm phát thải carbon thấp. KCN sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

quang-ninh-khoi-cong-du-an.jpg
Phương tiện, máy móc hiện đại tập kết tại công trường, sẵn sàng thi công ngay sau lễ khởi công. Ảnh: Hải Ngân

Trong khi đó, ông Nguyễn Dũng Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Bạch Đằng II cho biết, doanh nghiệp hướng tới xây dựng một không gian công nghiệp hiện đại, an toàn, đồng bộ và bền vững, đồng thời chào đón các nhà đầu tư có cùng tầm nhìn, đặc biệt là những doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp định hướng phát triển xanh và bền vững của Quảng Ninh.

Theo ông Tiến, KCN Bạch Đằng II không chỉ cung cấp hạ tầng và quỹ đất công nghiệp mà còn theo đuổi phương châm “Đồng hành trọn vẹn”, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu dự án đến suốt quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại KCN.

Tỉnh Quảng Ninh đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng KCN, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tạo thêm dư địa thu hút đầu tư. Nổi bật tại phường Liên Hòa là KCN VSIP Quảng Ninh, quy mô khoảng 448 ha, tổng vốn 5.810 tỷ đồng; KCN Bạch Đằng II quy mô 421 ha, vốn 4.790 tỷ đồng; và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VB Quảng Yên quy mô 408 ha, vốn 3.740 tỷ đồng.

Tại khu vực Uông Bí, KCN An Hưng Quảng Ninh được triển khai với quy mô khoảng 323 ha, tổng vốn 3.080 tỷ đồng. KCN Green Bay Tech tại phường Yên Tử và Uông Bí có quy mô khoảng 435 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.700 tỷ đồng.

Tại đặc khu Vân Đồn, dự án hạ tầng KCN khu vực Đông Bắc sân bay Vân Đồn thuộc KCN phía Bắc sân bay Vân Đồn có quy mô khoảng 348 ha, tổng vốn 2.578 tỷ đồng. Trong khi đó, KCN Đông Triều tại phường Hoàng Quế có quy mô khoảng 117 ha, tổng vốn đầu tư 1.515 tỷ đồng.

Các dự án KCN đều định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ, công nghệ cao và thân thiện môi trường; ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Cùng với các KCN, Quảng Ninh cũng khởi công 8 cụm công nghiệp (CCN), gồm CCN phía Tây Đầm Hà A, CCN Liên Hòa, CCN công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng, CCN Phương Nam 2, CCN Yên Thọ, CCN Quảng Thành, CCN Quảng Đức và CCN Hải Yên, góp phần bổ sung quỹ đất sản xuất và hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp trên địa bàn.

Bùi Hiền - Hải Ngân