Thị trường
Giai đoạn phát triển mới của dòng vốn FDI
Bức tranh FDI sản xuất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý khi số lượng dự án mới giảm mạnh nhưng quy mô vốn đầu tư lại tăng trưởng vượt bậc.
Điều này phản ánh rõ nét xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển từ những khoản đầu tư phân tán, quy mô nhỏ sang các dự án sản xuất công nghệ cao, giá trị lớn và có tính chiến lược dài hạn.

Vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh
Dữ liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) cho thấy, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực sản xuất tiếp tục giữ vai trò động lực chính khi thu hút 18,47 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng lượng vốn FDI đăng ký.
Đáng chú ý, mặc dù số lượng dự án FDI sản xuất đăng ký mới giảm từ 759 dự án (nửa đầu năm 2025) xuống còn 468 dự án trong cùng kỳ năm nay, dòng vốn đầu tư đăng ký mới vẫn đạt tới 10,71 tỷ USD. Điểm tựa của thị trường không còn nằm ở số lượng dự án gia tăng, mà ở giá trị đầu tư cao hơn, hàm lượng công nghệ lớn hơn và vị thế quan trọng hơn của các dự án trong chuỗi cung ứng khu vực.
Xu hướng này thể hiện rõ nhất ở ngành công nghệ cao. Riêng lĩnh vực máy tính, điện tử và sản phẩm quang học đã thu hút hơn 7,03 tỷ USD vốn FDI sản xuất đăng ký mới trong nửa đầu năm, chiếm gần 66% tổng vốn FDI sản xuất mới trên cả nước.
Dù chỉ ghi nhận 65 dự án mới (thấp hơn so với 99 dự án cùng kỳ năm trước), tổng vốn đầu tư vào ngành điện tử lại tăng bứt phá tới 614%, từ 984,5 triệu USD lên hơn 7 tỷ USD. Thực tế này chứng minh các tập đoàn quốc tế đang gia tăng dòng vốn vào những phân khúc có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, linh kiện điện tử, kỹ thuật chính xác và sản xuất công nghệ tiên tiến.
Định hình những "mắt xích" chiến lược
Thị trường 6 tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận dấu ấn đậm nét từ các dự án quy mô rất lớn. Ba dự án sản xuất mới lớn nhất có tổng vốn lên tới 6,36 tỷ USD, chiếm gần 60% tổng vốn FDI sản xuất đăng ký mới, tiêu biểu là các dự án của Samsung Semiconductor Asia Holdings, Samsung Electro-Mechanics Vietnam và LG Innotek Việt Nam.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới của dòng vốn FDI. Chúng tôi đang chứng kiến sự chuyển dịch từ làn sóng mở rộng sản xuất theo chiều rộng sang các khoản đầu tư chuyên sâu hơn, tập trung vào công nghệ, quy mô và năng lực sản xuất. Các nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm địa điểm đặt nhà máy mà đang xây dựng những mắt xích quan trọng trong chiến lược chuỗi cung ứng dài hạn tại Việt Nam.
Sự dịch chuyển này cũng thể hiện rõ qua phân bổ địa lý. Khu vực miền Bắc thu hút khoảng 8,63 tỷ USD vốn FDI sản xuất đăng ký mới trong 6 tháng qua, tương đương 80,5% tổng vốn cả nước. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương nổi bật nhất với 5,77 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI sản xuất đăng ký mới của cả nước. Các địa phương như Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị thế quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất, đặc biệt ở ngành điện tử và công nghệ cao.
Tuy điện tử và bán dẫn là động lực tăng trưởng chính, cơ cấu đầu tư vẫn giữ được sự đa dạng. Các ngành cơ khí chế tạo, thiết bị điện, sản phẩm kim loại, cao su, nhựa, thực phẩm và công nghiệp ô tô vẫn ghi nhận hoạt động đầu tư tích cực. Việt Nam đang phát triển như một trung tâm sản xuất đa ngành thay vì phụ thuộc vào một lĩnh vực duy nhất.
Nhìn một cách tổng thể, Việt Nam không chỉ tiếp tục thu hút FDI mạnh mẽ mà còn đang nâng cấp chất lượng dòng vốn. Thành công của thị trường không còn đo bằng số lượng dự án đăng ký mới mà ngày càng được đánh giá thông qua quy mô đầu tư, hàm lượng công nghệ và vai trò của dự án trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn của tăng trưởng FDI sản xuất. Chất lượng đầu tư, mức độ phức tạp của hoạt động sản xuất và vị thế của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất toàn cầu sẽ là những chỉ số quan trọng hơn số lượng dự án đơn thuần trong những năm tới.
(*) Giám đốc, Trưởng bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam