Quảng Trị: Đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo tương lai
Tại Hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính quyền trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Coi việc của doanh nghiệp là việc của chính quyền
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị luôn trân trọng, ghi nhận những ý kiến, hiến kế tâm huyết và thiết thực từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tỉnh cam kết sẽ khẩn trương cụ thể hóa các kiến nghị này thành giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung giải quyết ngay trong những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
“Tỉnh và doanh nghiệp phải thực sự là những đối tác cùng phát triển, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng tháo gỡ khó khăn và cùng hướng tới kết quả thực chất” - Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương khẳng định.
Để việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đi vào thực chất, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính làm đầu mối, tổng hợp toàn bộ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để có văn bản trả lời chính thức trước ngày 15/10.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cấp xã, phường phải nâng cao trách nhiệm, coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng - một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay - các địa phương phải chủ động xắn tay vào cuộc, không đẩy trách nhiệm về phía nhà đầu tư.
Tập trung vào 4 trụ cột
Định hướng không gian phát triển cho tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương đã điểm lại 4 trụ cột kinh tế chiến lược mà Quảng Trị đang tập trung nguồn lực đẩy mạnh, qua đó gợi mở những cơ hội đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ nhất, trung tâm năng lượng khu vực: Tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương rà soát, bổ sung Quy hoạch điện VIII và thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng truyền tải điện.
Thứ hai, hạ tầng Logistics kết nối chiến lược: Quảng Trị đang tập trung tối đa nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông kết nối Bắc - Nam, Đông - Tây, từng bước hình thành hành lang kinh tế kết nối cửa khẩu, cảng biển và cảng hàng không nhằm giảm chi phí logistics, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.
Thứ ba, du lịch bứt phá: Quảng Trị đang nỗ lực thu hút các tập đoàn lớn đầu tư các dự án trọng điểm. Chuẩn bị cho năm Du lịch Quốc gia 2027, tỉnh sẽ khởi động chuỗi hoạt động “Tuần văn hóa” định kỳ hàng tháng bắt đầu từ ngày 24/11 tới với chủ đề xuyên suốt “Rực rỡ miền kỳ quan, linh thiêng vùng đất lửa”.
Thứ tư, nông nghiệp xanh: Nhiều tập đoàn lớn đã và đang tiến hành khảo sát, triển khai các dự án nông nghiệp quy mô lớn, kỳ vọng tạo cú hích mới cho sản xuất nông nghiệp địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương mong muốn các doanh nghiệp không chỉ nhìn vào cơ hội trước mắt mà nhìn thấy tiềm năng lâu dài của Quảng Trị để mạnh dạn triển khai các dự án lớn, giá trị gia tăng cao.
Đã cam kết thì phải triển khai, đã đầu tư thì phải tạo ra kết quả thực chất. Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và sự phát triển chung của địa phương.
Xây dựng hệ sinh thái liên kết, chuyển từ phát triển riêng lẻ sang kết nối cộng đồng; các doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia chuỗi giá trị.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân cùng tinh thần đồng hành thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Trị tin tưởng sẽ bứt phá mạnh mẽ, sớm trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.
Trương Khắc Trà