VN-Index vẫn đang đi ngang trên mức 1.000 điểm.

VN-Index vẫn đang đi ngang trên mức 1.000 điểm.

>> VN-Index hướng tới vùng 1.070-1080 điểm

Nghị định 08/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là động lực lớn giúp thị trường chứng khoán tăng điểm liên tục. Nhà đầu tư (NĐT) hồ hởi xuống tiền. Tuy nhiên, hiệu ứng này khó kéo dài vì Nghị định 08/2023 có cả ưu và nhược điểm.

Tại phiên điều trần ngày 07/03 vừa qua, Chủ tịch FED vẫn tỏ ra khá “diều hâu”. Theo đó, nhiều chuyên gia dự báo trong kỳ họp sắp tới, FED có thể tăng lãi suất thêm 0,5% thay vì 0,25% như lần trước.

Ở lần tăng lãi suất trước của FED, NHNN Việt Nam đã phải can thiệp rất mạnh tay mới giữ ổn định được tỷ giá. Tuy nhiên, những áp lực gần đây khiến tỷ giá tăng lên. Điều này sẽ lại tác động đến việc giảm lãi suất mà NHNN đang cố gắng thực hiện.
Theo kết quả khảo sát 100 doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, đến hết tháng 2/2023, có đến 83% doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Các yếu tố khó khăn bao gồm: thị trường bị thu hẹp (41,2%); hàng tồn kho nhiều (30,1%); giá nguyên liệu đầu vào tăng (17,6%); khó tiếp cận nguồn vốn (40%); lãi suất vay cao (43%); thủ tục vay vốn phức tạp, tốn nhiều thời gian (38,2%)… Tuy nhiên, đây không phải là con số quyết định tất cả bởi chỉ số PMI tháng 2 vừa qua tăng lên 51,2% cho thấy đơn hàng đang tăng trở lại.

Mặc dù vậy, phía trước còn nhiều khó khăn với các doanh nghiệp. Điều này sẽ khiến kết quả kinh doanh quý 1/2023 của nhiều doanh nghiệp có thể sẽ giảm mạnh. Thông tin này sẽ là phép thử cho mốc 1.000 điểm. Còn hiện tại dòng tiền từ Quỹ VNM ETF dự báo khoảng hơn 100 triệu USD và 160 triệu USD từ Fubon sẽ hỗ trợ lớn cho thị trường. Tuy nhiên, việc tịnh tiến lên mốc 1.100 điểm chỉ mang đến cơ hội chốt lời cho không ít NĐT.