Thành thông lệ, bữa cơm tất niên ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được tổ chức sớm hơn bên ngoài cho những số phận lầm lỡ đang phải chịu các án phạt của pháp luật mà trước đó họ đã “dính chàm”.

Thành thông lệ, bữa cơm tất niên ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được tổ chức sớm hơn bên ngoài cho những số phận lầm lỡ đang phải chịu các án phạt của pháp luật mà trước đó họ đã “dính chàm”.

>>Chưa được tổ chức phạm nhân lao động ngoài trại giam

Cùng với đó, công tác chuẩn bị đón Tết cho hơn 1.000 người bị tạm giữ, tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cũng đã hoàn tất.

Bữa cơm tất niên được hầu hết các phạm nhân chờ đợi vì sự kiện này được xem như dấu mốc thời gian qua đi để họ được rút ngắn quãng đường đoàn viên với gia đình ở phía trước.

Bữa cơm tất niên được hầu hết các phạm nhân chờ đợi vì sự kiện này được xem như dấu mốc thời gian qua đi để họ được rút ngắn quãng đường đoàn viên với gia đình ở phía trước.

Trung tá Thái Hoàng - Phó trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, 10 năm nay Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An duy trì tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho anh chị em phạm nhân. Đây là món quà của Ban giám thị trại và cán bộ quản giáo chia sẻ, động viên những thiệt thòi về mặt tinh thần để phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo.

Trung tá Thái Hoàng - Phó trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, 10 năm nay Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An duy trì tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho anh chị em phạm nhân. Đây là món quà của Ban giám thị trại và cán bộ quản giáo chia sẻ, động viên những thiệt thòi về mặt tinh thần để phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo.

Ngày Tết cổ truyền của dân tộc, phạm nhân được nghỉ lao động, sẽ được các Ban vào chúc Tết, có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường để phần nào động viên họ cố gắng cải tốt tốt, sớm được hoàn lương để trở về hoà nhập với cộng đồng.

Ngày Tết cổ truyền của dân tộc, phạm nhân được nghỉ lao động, sẽ được các Ban vào chúc Tết, có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường để phần nào động viên họ cố gắng cải tốt tốt, sớm được hoàn lương để trở về hoà nhập với cộng đồng.