Mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng các điểm bầu cử đều đã chuẩn bị tốt nhất các phương án, điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo tối đa an toàn cho cử tri thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Toàn tỉnh Quảng Ninh có tổng số 959.021 cử tri đi bỏ phiếu tại 1.438 khu vực bỏ phiếu  để bầu, lựa chọn ra 8 đại biểu trong số 14 ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử; 66 đại biểu trong số 110 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ở 21 đơn vị bầu cử; 420 đại biểu trong số 692 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 3.751 đại biểu trong số 6.232 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Để chuẩn bị cho bầu cử, Quảng Ninh đã thành lập 191 Ủy ban bầu cử các cấp (cấp tỉnh và 13 đơn vị cấp huyện, 177 đơn vị cấp xã); ấn định và công bố 1.353 đơn vị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; thành lập 1.353 Ban bầu cử và 1.438 tổ bầu cử.

Công tác bầu cử đã được tỉnh Quảng Ninh và các địa phương triển khai nghiêm túc, chủ động, bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã kịp thời, chủ động xây dựng các kịch bản với những phương án cụ thể cùng các giải pháp phòng, chống dịch với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”; chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật để triển khai, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đã có 7.048 ứng viên ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp và gần 40.000 thành viên các tổ chức bầu cử được tổ chức xét nghiệm COVID-19 và đều có kết quả âm tính.

Để đảm bảo sản xuất, làm nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch, toàn tỉnh có 28/1.438 khu vực bỏ phiếu thuộc 4 địa phương (Uông Bí, Đông Triều, Đầm Hà, Móng Cái) tổ chức khai mạc, bầu cử sớm. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong buổi sáng ngày bầu cử tại Quảng Ninh:

Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bỏ lá phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND

Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bỏ lá phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND

Đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bình Liêu bỏ phiếu

Đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bình Liêu bỏ phiếu

Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lại 96 tuổi bỏ phiếu tại thành phố Hạ Long

Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lại 96 tuổi bỏ phiếu tại thành phố Hạ Long

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử được kiểm soát chặt chẽ

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử được kiểm soát chặt chẽ

Cử tri Hoàng Ánh Tuyết vừa trong 18 tuổi bỏ lá phiếu đầu tiên của mình

Cử tri Hoàng Ánh Tuyết vừa tròn 18 tuổi bỏ lá phiếu đầu tiên của mình tại thị xã Quảng Yên

người dân tộc Sán Chỉ huyện Bình Liêup/tìm hiểu kỹ trước khi bỏ lá phiếu bầu người xứng đáng đại diện cho họ

Người dân tộc Sán Chỉ, huyện Bình Liêu tìm hiểu kỹ trước khi bỏ lá phiếu bầu người xứng đáng đại diện cho họ

Đồng bào dân tộc huyện Tiên yên có mặt từ sớm bỏ phiếu

Đồng bào dân tộc huyện Tiên Yên có mặt từ sớm bỏ phiếu

Công nhân tại một số KCN trên địa bàn Quảng Ninh đi bỏ phiếu

Công nhân tại một số KCN trên địa bàn Quảng Ninh đi bỏ phiếu

Công tác đo thân nhiệt, kiểm soát dịch được thực hiện một cách nghiêm ngặt

Công tác đo thân nhiệt, kiểm soát dịch được thực hiện một cách nghiêm ngặt

Hàng nghìn cử tri là thợ mỏ cũng đã hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu

Hàng nghìn cử tri là thợ mỏ cũng đã hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu trong sáng ngày 23/5

Cán bộ, chiến sỹ trại giam công an Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu

Cán bộ, chiến sỹ trại giam công an Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra tốt đẹp với tinh thần trách nhiệm cao của các cử tri. Hy vọng cuộc bầu cử lần này, sẽ lựa chọ được những đại biểu xứng đáng cho tâm nguyện của nhân dân. Họ sẽ là những gương mặt tiêu biểu, là tiếng nói đại diện cho trí tuệ, tinh thần toàn dân thực hiện sứ mệnh của một đại biểu do dân, vì dân.