Kinh tế địa phương

Quảng Trị: Cuộc đua đầu tư nhiệt điện 2 tỷ USD

Trương Khắc Trà 17/02/2025 15:19

Sau nhiều lần đổi chủ, Tổng công ty phát điện 1 ngỏ ý tái khởi động dự án nhà máy nhiệt điện trị giá 2 tỷ USD tại khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Phối cảnh nhà máy nhiệt điện Quảng Trị (Ảnh BQL Khu kinh tế)
Phối cảnh nhà máy nhiệt điện Quảng Trị (Ảnh BQL Khu kinh tế)

Mới đây, Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã “đánh tiếng” với tỉnh Quảng Trị về dự án nhà máy nhiệt điện với tổng vốn đầu tư 55.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành thương mại vào năm 2030.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị được quy hoạch tại khu kinh tế Đông Nam thuộc huyện Hải Lăng, công suất 1.320MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 660MW, đã được cập nhật vào danh mục các dự án nhiệt điện than chậm tiến độ thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2013, dự án này trước đây do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT). Dựa trên thiết kế ban đầu gồm có các bãi xỉ, chủ đầu tư từng dự kiến sử dụng than làm năng lượng đầu vào.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan lần thứ 2 vào tháng 10/2022 được tổ chức tại Thái Lan, trên cơ sở đánh giá các yếu tố khó khăn trong việc thu xếp các nguồn vốn và các cam kết đạt giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của hai Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thái Lan đã xác nhận dừng phát triển dự án.

Hồi tháng 4/2024 Liên danh T&T Group - SK E&S (Hàn Quốc) lại đề xuất chuyển đổi dự án này sang sử dụng khí hóa lỏng (LNG), phù hợp với xu hướng giảm phát thải carbon của thế giới.

Lần này, với tín hiệu tích cực từ nhiều doanh nghiệp trong nước, Quảng Trị đứng trước cơ hội hiện thực hóa mục tiêu “trung tâm năng lượng” của Việt Nam và khu vực. Tạo ra cuộc đua đầu tư hấp dẫn.

EVNGENCO1 có vốn điều lệ 23.000 tỷ đồng, là Tổng công ty phát điện lớn nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đang vận hành 10 công ty phát điện với 20 nhà máy điện trên cả nước. Doanh nghiệp này đã làm chủ đầu tư thực hiện, quản lý dự án nhiệt điện Duyên Hải 1 (2x622,5MW), Duyên Hải 3 (2x622,5MW), Nghi Sơn 1 (2x300MW)... và các dự án thủy điện (Đồng Nai 3&4, Bản Vẽ, Sông Tranh...).

Liên danh T&T Group - SK E&S đang có lợi thế hướng đến xu hướng tương lai sử dụng năng lượng “sạch”, tương thích với cam kết giảm phát thải về 0 vào năm 2050. Đi kèm phát triển nguồn năng lượng hydrogen xanh và kích hoạt thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam.

Trong khi đó EVNGENCO1 là doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, tiềm lực trong ngành điện. Đặc biệt Quảng Trị đang trên đà hình thành “con đường than đá” từ Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lay; cảng nước sâu Mỹ Thủy đang thi công khẩn trương hướng đến ngày đưa vào khai thác bến cảng đầu tiên.

Khu tái định cư xã Hải Khê được đầu tư 250 tỷ đồng (Ảnh Khắc Trà)
Khu tái định cư xã Hải Khê được đầu tư 250 tỷ đồng (Ảnh Khắc Trà)

Phía tỉnh Quảng Trị đã dốc toàn lực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án này. Bằng chứng là sau khi EGATi đề xuất, địa phương đã chi 250 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư phục vụ giải tỏa “trắng” toàn bộ xã Hải Khê (huyện Hải Lăng).

Nhiều năm trôi qua, dự án “trùm mền”, hàng nghìn người dân chưa thể chuyển về nơi tái định cư, gây nên tình trạng lãng phí; mặt khác không gian quy hoạch dự án mặc định không được xây dựng, cơi nới, sửa chữa nhà cửa, hạ tầng giao thông,…

Từ lời ngỏ đến “đặt viên gạch” nền móng đầu tiên cho dự án là một chặng đường dài. Hy vọng lần này doanh nghiệp trong nước đem hết tâm sức, tiềm lực và trách nhiệm để hiện thực hóa một dự án lớn nhất lịch sử tỉnh nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Quảng Trị: Cuộc đua đầu tư nhiệt điện 2 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO