Kinh tế địa phương

Quảng Trị: Tổ chức lại không gian phát triển kinh tế

Trương Khắc Trà 11/06/2026 6:37

Từ chiến lược “Vươn Đông, tỏa Tây”, Quảng Trị đang tái định vị không gian phát triển, mở rộng dư địa tăng trưởng và thu hút đầu tư.

nha-may-dien-gio-hai-anh-tai-xa-lao-bao.jpg
Năng lượng tái tạo - một động lực kinh tế mạnh mẽ ở phía Tây Quảng Trị

Trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Trị cũng đang thể hiện quyết tâm bứt phá với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,6% trong năm 2026.

Đây không chỉ là chỉ tiêu phát triển kinh tế đơn thuần mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết về việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để khai thác hiệu quả các lợi thế của địa phương.

Từ những gợi ý chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác tại Quảng Trị hồi cuối tháng 4, một hướng tiếp cận phát triển mới đang dần được định hình.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã họp bàn tổ chức hội thảo chuyên sâu, nhằm mục đích tổ chức lại không gian kinh tế theo chiến lược “Vươn Đông, tỏa Tây”, lấy liên kết vùng, kết nối hạ tầng và khai thác lợi thế địa kinh tế làm nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm việc, xin ý kiến các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương để đề nghị Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đồng chủ trì tổ chức hội thảo, thống nhất nội dung, quy mô tổ chức, xác định rõ đây là hội thảo mang tầm quốc gia, có yếu tố quốc tế. Trên cơ sở đó, làm rõ nội hàm chuyên sâu của chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”.

Việc UBND tỉnh chuẩn bị tổ chức hội thảo về phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với tái định vị không gian phát triển theo chiến lược “Vươn Đông, tỏa Tây” cho thấy quyết tâm chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang tư duy phát triển dựa trên các hành lang kinh tế và lợi thế kết nối.

Thay vì chỉ tập trung vào các dự án đơn lẻ, địa phương đang hướng đến việc xây dựng một cấu trúc phát triển mới, trong đó các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và hệ thống hạ tầng chiến lược được kết nối thành một chỉnh thể nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững hơn.

Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XV nhận định: “Quảng Trị có một lợi thế rất đặc biệt mà không nhiều địa phương có được, đó là vị trí trung chuyển của Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam ra Biển Đông.”

z7920907897286_c08dfb9aba7ab442a9c93af0c7c40ed0.jpg
Phía Đông Quảng Trị sở hữu gần 200km đường bờ biển tiếp giáp với tuyến hàng hải quốc tế bận rộn nhất thế giới

Đối với điều kiện để “vươn Đông”, ông Đồng nhấn mạnh, bài toán chiến lược của cảng nước sâu Mỹ Thủy không chỉ là hàng của Quảng Trị, mà là hàng của cả khu vực Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan, năng lượng, công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng, logistics xuyên biên giới và cả chuỗi công nghiệp phụ trợ hình thành trong tương lai.

Nếu phía Đông là nơi tạo ra năng lực sản xuất thì phía Tây lại giữ vai trò mở rộng thị trường và kết nối quốc tế thông qua 3 cửa khẩu quốc tế đường bộ Cha Lo, Lao Bảo và La Lay. Bởi vậy, “Tỏa Tây” không đơn thuần là mở rộng giao thương mà là quá trình kết nối sâu hơn với không gian kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng.

Đó không chỉ là câu chuyện của quy hoạch hay hạ tầng mà còn là bước chuyển về tư duy phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng dựa trên khả năng tổ chức không gian kinh tế và liên kết vùng, việc tái định vị theo hướng “Vươn Đông - Tỏa Tây” có thể trở thành chìa khóa để Quảng Trị tạo dựng một động lực tăng trưởng mới trong những thập niên tới.

Tuy nhiên, kinh nghiệm trong nước cho thấy hạ tầng chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ nằm ở khả năng thu hút doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng các ngành kinh tế có sức lan tỏa. Nếu không hình thành được hệ sinh thái sản xuất và dịch vụ đi kèm, những lợi thế về vị trí địa lý sẽ tiếp tục chỉ dừng lại ở tiềm năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Quảng Trị: Tổ chức lại không gian phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO