Không chỉ công bố quy hoạch mới, Quảng Trị còn thu hút hơn 7,4 tỷ USD vốn đầu tư ngay tại hội nghị xúc tiến, cho thấy quy hoạch đang nhanh chóng chuyển hóa thành các dự án cụ thể và động lực tăng trưởng.
Tại Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 4/7, Quảng Trị đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và văn bản chấp thuận nghiên cứu đối với 33 dự án, đề xuất dự án, với tổng vốn đăng ký 194.580 tỷ đồng, tương đương 7,4 tỷ USD.

Trong số này, 29 dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 118.777 tỷ đồng, bao gồm 5 dự án FDI có tổng vốn đăng ký 9.117 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng trao văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát đối với 4 đề xuất dự án có tổng vốn đăng ký 75.803 tỷ đồng, tạo dư địa để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương cho biết: “Lần đầu tiên toàn bộ không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình “một vành đai ven biển - ba hành lang kinh tế - bảy cực tăng trưởng”, tạo thành một cấu trúc phát triển liên hoàn, xuyên suốt từ biển lên biên giới”.
Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Quảng Trị luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài. Quảng Trị không mời gọi đầu tư bằng lợi thế nhất thời, mà bằng tầm nhìn dài hạn, bằng sự chân thành, bằng trách nhiệm của chính quyền và bằng cam kết đồng hành đến cùng với nhà đầu tư.
Có thể thấy, đây là một trong những đợt trao quyết định đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của địa phương, là tín hiệu về những định hướng phát triển được xác lập trong Quy hoạch tỉnh đang nhanh chóng được chuyển hóa thành các quyết định đầu tư cụ thể.
Xét theo tỷ trọng, năng lượng tiếp tục là lĩnh vực thu hút tỷ trọng vốn lớn nhất, khẳng định vị thế của địa phương trong chiến lược phát triển trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.
Nổi bật là các dự án năng lượng quy mô lớn như Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị cùng nhiều dự án điện gió, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực.
Song song với đó là các dự án về đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics và nông nghiệp công nghệ cao - những lĩnh vực được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Ở lĩnh vực dịch vụ và đô thị, chuỗi dự án của Sun Group với tổng vốn đăng ký 38.000 tỷ đồng - được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, đô thị và thương mại, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và sức hấp dẫn của địa phương.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình Chủ tịch Sun Group khu vực Miền Trung cho rằng: “Quảng Trị cần triển khai đồng thời hai việc, mở cửa bầu trời và nối mạch đại dương. Về hàng không, với kinh nghiệm vận hành cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Sun Group hiểu rằng hàng không là một phần của chiến lược điểm đến. Do đó, tỉnh có thể xây dựng chiến lược xúc tiến đường bay theo thị trường mục tiêu, trước hết là các chuyến bay charter và sau đó từng bước phát triển mạng đường bay thường lệ từ Đông Bắc Á, Ấn Độ, Đông Nam Á và kết nối với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước”.
Để Quảng Trị phát huy giá trị đường bờ biển dài hơn 200km, ông Bình dẫn chứng: Bài học từ Phú Quốc hay Đà Nẵng cho chúng ta thấy biển thực sự vươn phá khi được kết nối với đô thị, vui chơi giải trí, sự kiện, mua sắm, lưu trú cao cấp và kinh tế đêm. Với Quảng Trị, có biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, Cửa Tùng, Cửa Việt cần được nhìn nhận như một không gian kinh tế.
Đáng chú ý, dòng vốn lần này không chỉ hướng vào năng lượng, hạ tầng và đô thị mà còn dành tỷ trọng đáng kể cho lĩnh vực du lịch. Điều đó cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đang nhìn thấy dư địa lớn của Quảng Trị trong việc hình thành một trung tâm du lịch mới của miền Trung, dựa trên lợi thế khác biệt về hệ thống hang động, rừng nguyên sinh, bờ biển và các giá trị lịch sử.
Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Châu Á, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Oxalis, cho biết khi khai thác hang Sơn Đoòng như một sản phẩm độc đáo nhất để đưa điểm đến Phong Nha - Kẻ Bàng vào bản đồ du lịch thế giới bằng cách tạo ra một cái sản phẩm độc bản đẳng cấp thế giới, làm nổi bật sự khan hiếm và thử thách rất cao cho du khách trên toàn thế giới.
Do vậy, khi chúng ta khai thác đồng thời mười sáu sản phẩm tương tự với lượng khách khoảng 50.000 người mỗi năm - đã đưa Quảng Trị trở thành trung tâm du lịch thám hiểm hang động lớn nhất thế giới. Tuy nhiên với con số chỉ 50.000 lượt khách thực sự chưa phản ánh hết tiềm năng hiện có.
Ông Châu Á đưa ra một dữ liệu đáng chú ý, tỉnh Ninh Bình năm vừa rồi có khoảng 2,6 triệu khách quốc tế, ở Huế là gần 2 triệu khách quốc tế. Tuy nhiên, tất cả những du khách qua lại giữa hai địa phương này chỉ có 450 ngàn người dừng lại ở Quảng Trị.
Từ con số trên lãnh đạo Oxalis cho rằng, chỉ khi hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, với nhiều loại hình trải nghiệm và dịch vụ bổ trợ, điểm đến mới có thể mở rộng thị trường, kéo dài thời gian lưu trú và thu hút ngày càng nhiều du khách.
Thông qua điều chỉnh quy hoạch lần này, điều Quảng Trị đang hướng đến không chỉ là thu hút thêm các dự án đầu tư, mà là tái định vị vai trò của địa phương trên bản đồ kinh tế miền Trung. Nếu năng lượng tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp, thì du lịch với những giá trị khác biệt về hang động, rừng nguyên sinh, biển và di sản lịch sử có thể trở thành động lực gia tăng giá trị và sức cạnh tranh trong dài hạn.