Với những thay đổi mang tính lịch sử của đất nước trong kỳ nguyên vươn mình, việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 được cho sẽ kiến tạo nền tảng phát triển vững chắc cho tương lai...
Theo đó, sau tiếp thu, chỉnh lý, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013 có 2 Điều, trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung 5 Điều, khoản của Hiến pháp năm 2013 (gồm Điều 9, Điều 10, khoản 1 Điều 84, Điều 110 và Điều 111); không sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 112, khoản 1 Điều 114 và khoản 2 Điều 115 như đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết đã trình Quốc hội từ đầu Kỳ họp. Còn Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành của Nghị quyết, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện và điều khoản chuyển tiếp.
Nhìn nhận về nội dung sửa đổi Hiến pháp, nhiều ý kiến cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính lịch sử để tiến tới tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần mở rộng không gian phát triển của các địa phương, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, đưa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể gần dân hơn, giải quyết tốt các công việc của người dân và doanh nghiệp.
Tham gia góp ý, đại biểu Mai Văn Hải - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, quy định đơn vị hành chính được tổ chức thành hai cấp chính quyền: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố do luật định, góp phần mở rộng không gian phát triển cho các địa phương, sắp xếp bộ máy tinh gọn, đưa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể gần dân hơn, giải quyết tốt hơn các công việc của người dân và doanh nghiệp.
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cũng khẳng định, cách thể hiện mới tại khoản 1 Điều 110 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp vừa bảo đảm tổ chức chính quyền hai cấp, vừa mở ra không gian linh hoạt để sau này có thể điều chỉnh mà không phải sửa Hiến pháp.
“Đây là một nội dung sửa đổi rất hợp lý, có tầm nhìn xa trong bối cảnh xu thế đô thị hóa mạnh mẽ, giúp các địa phương phát triển hài hòa, bền vững”, đại biểu nhấn mạnh.
Đánh giá về việc sửa Hiến pháp, đại biểu Nguyễn Chu Hồi – Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cũng nhấn mạnh, việc sửa đổi Hiến pháp lần này là điều không thể không làm, bởi gắn liền với cuộc cách mạng tinh giản bộ máy và sắp xếp lại tổ chức các cấp.
Chính vì vậy, việc sửa Hiến pháp sẽ tạo ra các quy định mang tính hiến định, mở đường về mặt pháp luật, tạo cơ sở pháp lý và nền tảng tư pháp cho việc triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy một cách thành công, cán đích đúng như các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.
“Việc sửa Hiến pháp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt hay cho đến mốc năm 2030, như Đại hội XIII của Đảng đã xác định đến năm 2045 mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn, như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói là “lo cho 100 năm””, đại biểu bày tỏ.
Đồng thời khẳng định, đây là một sự nghiệp lớn của đất nước với kỳ vọng phát triển cao, toàn diện, nhằm đạt được mục tiêu quốc gia phồn thịnh, hùng cường và hạnh phúc.
Đại biểu kỳ vọng ,lần sửa đổi này sẽ kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý trong cải cách tổ chức bộ máy, bởi Hiến pháp không chỉ là nền tảng mà còn phải đi tiên phong trong đổi mới thể chế.
Bởi lẽ, khi Hiến pháp sửa đổi, mới có thể tiếp tục sửa đổi toàn diện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo, từ đó nâng cao hiệu lực pháp luật. Khi hệ thống pháp luật có hiệu lực cao, việc tuân thủ cũng dễ dàng hơn, công tác kiểm soát Nhà nước cũng hiệu quả hơn.
Cùng với các vấn đề này, việc giữ nguyên quyền chất vấn của đại biểu HĐND cấp tỉnh đối với Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tại khoản 2 Điều 115 cũng được đánh giá cao, đồng thời cho rằng, quy định này giúp tăng cường công tác giám sát, phát huy vai trò của HĐND trong việc bảo đảm hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương, phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy hiện nay.
Xoay quanh vấn đề sửa đổi Hiến pháp, trước đó, Chủ tịch Quốc hội - Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, việc sửa Hiến pháp trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, tạo cơ sở hiến định cho việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Được biết, theo Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại phiên họp sáng nay 16/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.