Tuyến tàu du lịch Hà Nội – Bắc Ninh hứa hẹn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, vừa kết nối di sản, vừa mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo cho du khách.
Theo ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BHL, đơn vị tổ chức tour tàu, “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô” sẽ chính thức khai thác thương mại từ ngày 3/9/2025.
Mỗi ngày có 3 chuyến: chuyến sáng xuất phát từ ga Hà Nội lúc 8 giờ, đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) lúc 8 giờ 40 và kết thúc hành trình lúc 11 giờ 30; chuyến chiều khởi hành 13 giờ 30, trở lại Hà Nội lúc 17 giờ; chuyến tối xuất phát từ ga Hà Nội, chạy vòng quanh tuyến vành đai qua các ga Hà Nội - Long Biên - Đông Anh - Sóc Sơn - Thăng Long - Giáp Bát, tạo cơ hội khám phá Thủ đô về đêm.
Giá vé dự kiến từ 550.000 – 750.000 đồng/khách tùy hạng toa. Mỗi toa được thiết kế theo phong cách riêng, gắn với từng loại dịch vụ, có thể phục vụ khách lẻ hoặc đoàn đặt nguyên toa. Ngoài ra, hệ thống dịch vụ đa ngôn ngữ (Anh, Pháp, Trung…) cũng được hoàn thiện nhằm đáp ứng du khách quốc tế.
Chuyến khảo sát đã đưa du khách trải nghiệm hành trình “qua 5 cửa ô” – dấu ấn độc đáo gắn liền với lịch sử, văn hóa Thăng Long xưa. Ô Quan Chưởng (Đông Hà môn) – cổng thành duy nhất còn nguyên vẹn, là biểu tượng bất khuất của binh lính triều Nguyễn chống Pháp. Ô Cầu Dền (Yên Ninh), cửa ngõ phía Nam, gắn với chiếc cầu nhỏ bắc qua bãi rau dền, nay chỉ còn dấu tích tại ngã tư Phố Huế - Đại Cồ Việt. Ô Đống Mác (Ô Ông Mạc) vừa là đường bộ vừa là ngõ thủy vào kinh thành, nay nằm ở cuối phố Lò Đúc - Trần Khát Chân. Ô Cầu Giấy (Ô Thanh Bảo), nơi dân làng Yên Hòa từng bán giấy, đã biến mất từ cuối thế kỷ XVIII. Ô Chợ Dừa, cửa ngõ phía Nam, gắn với chợ nhỏ dưới rặng dừa và đàn Xã Tắc – nơi vua Lý, Trần tế lễ trời đất và thần nông. Ngay trên tàu, du khách được nghe kể về những câu chuyện lịch sử ấy, gợi nhớ về Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Không chỉ là phương tiện di chuyển, “The Hanoi Train” được định hướng như một sân khấu văn hóa di động. Du khách có thể thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ngắn, tìm hiểu về Hà Nội và miền Kinh Bắc, tham gia giao lưu cùng nghệ sĩ, đồng thời trải nghiệm ẩm thực đặc trưng. Một du khách tham gia khảo sát chia sẻ: “Ngồi trên tàu mà cảm nhận được không khí văn hóa, vừa hiện đại vừa truyền thống. Đây là cách rất thú vị để quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.”
Trong hành trình, đoàn còn dừng chân tham quan Đền Đô (Bắc Ninh) – nơi thờ tám vị vua triều Lý, triều đại có nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc. Tại đây, du khách dâng hương, tìm hiểu kiến trúc cổ kính và không gian linh thiêng của di tích quốc gia đặc biệt này. Việc đưa Đền Đô vào tuyến tàu hỏa càng làm nổi bật giá trị di sản Kinh Bắc. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm dân ca Quan họ, giao lưu nghệ nhân làng nghề, học làm bánh phu thê và thử các sản phẩm OCOP – những nét văn hóa đặc trưng của Bắc Ninh, quê hương Quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm du lịch tàu hỏa chuyên đề này không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa của du khách trong nước mà còn hấp dẫn khách quốc tế và học sinh, sinh viên trong các chuyến ngoại khóa. Điểm mạnh của “The Hanoi Train” là kết nối di sản với trải nghiệm thực tế: du khách không chỉ đến Bắc Ninh, mà ngay trên tàu đã được nghe, thấy và cảm nhận. Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40 km, vốn nổi tiếng với hệ thống di tích phong phú, làng nghề truyền thống, lễ hội đặc sắc và không gian Quan họ. Khi được kết nối bằng tàu hỏa, hành trình đến Bắc Ninh không chỉ thuận tiện mà còn giàu trải nghiệm.
Trong bối cảnh du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, sự ra mắt “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô” là bước đi chiến lược, góp phần làm mới cách khai thác tuyến đường sắt truyền thống, đồng thời khơi dậy nguồn lực di sản văn hóa, biến chúng thành sức mạnh mềm quảng bá hình ảnh Hà Nội – Bắc Ninh đến bạn bè trong và ngoài nước.