Từ một huyện đảo hoang sơ, Vân Đồn đang được tỉnh Quảng Ninh “thổi hồn” thành trung tâm du lịch biển đảo cao cấp, kết hợp hạ tầng hiện đại với bảo tồn di sản.
Nằm giữa vịnh Bái Tử Long hùng vĩ, Vân Đồn không chỉ sở hữu những bãi cát trắng miên man hay hệ sinh thái biển đảo nguyên sơ, mà còn đang trở thành tâm điểm của những dự án tỷ đô. Với quyết tâm biến nơi đây thành “Monaco của châu Á”, Quảng Ninh đang đặt cược lớn vào việc xây dựng một thiên đường du lịch đa diện, nơi hội tụ giải trí cao cấp, nghỉ dưỡng sinh thái và di sản văn hóa.
Với diện tích 551 km² đất liền và 1.620 km² mặt biển, Vân Đồn sở hữu hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó nhiều đảo như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng được ví như “viên ngọc thô” chưa được mài giũa. Nhận thấy tiềm năng này, từ năm 2020, Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn 2040, với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao.
Sỡ hữu thế mạnh đó, Quảng Ninh định hướng phát triển Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là đô thị đồng bộ về hạ tầng, xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với bảo tồn địa hình, cảnh quan, bản sắc riêng, khai thác tốt, hiệu quả lợi thế riêng biệt về vị trí địa lý, môi trường tự nhiên.
Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp ông Đào Văn Vũ - PCT UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, “Vân Đồn sẽ là động lực tăng trưởng mới của tỉnh, nơi kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản. Chúng tôi cam kết theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh, nơi mỗi dự án đều phải đạt chuẩn về tính bền vững.”.
Trước đó, ngày 19/7/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc công bố các hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để huyện Vân Đồn triển khai các hành trình tham quan du lịch trên vịnh Bái Tử Long và phát huy những lợi thế riêng có về tài nguyên thiên nhiên và du lịch của huyện.
Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tố chức Lễ công bố, khai trương hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Bái Tử Long. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu cho việc khai mở các hành trình, xây dựng và đưa vào khai thác thêm các sản phẩm phẩm du lịch để thu hút khách du lịch đến với Vân Đồn.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn CEO chia sẻ: “Tại SonaseaVân Đồn Harbor City, Tập đoàn tập trung phát triển các sản phẩm lưu trú cao cấp như biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn quốc tế cũng như các sản phẩm du lịch phụ trợ như trung tâm mua sắm, bến du thuyền, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm hội nghị quốc tế…. theo mô hình “All in One” - mọi trải nghiệm trong một điểm đến giải trí đẳng cấp. Tập đoàn tâm huyết, đồng hành cùng chính quyền địa phương đưa Vân Đồn vào bản đồ du lịch thế giới khai thác bền vững, hiệu quả các dự án hạ tầng đã đầu tư.”
Được biết, Tập đoàn CEO đang triển khai tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358.3ha. Với thế "tọa sơn - hướng hải" rộng mở về phía vịnh Bái Tử Long hùng vĩ, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City sở hữu 02 km đường bờ biển hoang sơ tuyệt mỹ cùng địa hình cao dần; hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, bề dày lịch sử và những nét đặc sắc trong văn hóa của Vân Đồn.
Một điểm nhấn đáng chú ý nữa tại Vân Đồn là dự án bến cảng Ao Tiên trị giá 610 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Với khả năng tiếp nhận 150 tàu du lịch cùng lúc và phục vụ 3 triệu lượt khách/năm, cảng Ao Tiên được kỳ vọng trở thành “cửa ngõ” kết nối Vân Đồn với các đảo lân cận như Cô Tô, Thanh Lân.
Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông cũng được đầu tư mạnh mẽ. Sân bay quốc tế Vân Đồn - công trình đầu tiên ở Việt Nam do tư nhân đầu tư - đã mở 20 đường bay nội địa và quốc tế, đón 2,5 triệu lượt khách năm 2023. Kết hợp với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, hành trình từ Hà Nội đến Vân Đồn giờ chỉ còn 2,5 giờ, rút ngắn 50% thời gian so với trước.
Khác với mô hình du lịch đại trà, Vân Đồn hướng đến phân khúc cao cấp. Khu phức hợp casino - khách sạn 5 sao tại đảo Cái Bầu đang được xây dựng với vốn đầu tư 2 tỷ USD, dự kiến thu hút 500.000 lượt khách/năm.
Hiện nay, việc phải cạnh tranh với các điểm đến đã định vị như Phú Quốc hay Nha Trang cũng là thử thách. Dữ liệu từ Tổng cục Du lịch cho thấy, năm 2024, Việt Nam đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34% so với 2023, nhưng phần lớn tập trung ở các thành phố lớn. Để thu hút dòng khách cao cấp, Vân Đồn cần xây dựng một thương hiệu mạnh và một dịch vụ đẳng cấp.