Những di tích văn hoá nổi tiếng xứ Nghệ nay đã được tô thêm nét tươi mới mang âm hưởng đương đại nhờ ứng dụng các nền tảng số và công nghệ thực tế ảo.
Điều này không chỉ giúp du khách thập phương có những trải nghiệm thuận lợi, độc đáo đối với từng loại hình, sản phẩm du lịch, mà còn là xu hướng phát triển tất yếu, góp phần định hình tương lai bền vững cho ngành “công nghiệp không khói” ở Nghệ An.
Di tích mang “hơi thở” đương đại
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là một trong những địa chỉ “đỏ” của du khách trong nước và quốc tế mỗi khi có dịp về ghé thăm quê Bác. Hơn nửa thế kỷ đi vào hoạt động, đến nay tổng số hiện vật trưng bày trong các nhà di tích và nhà trưng bày bổ sung tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là 290 hiện vật, với gần 100 đơn vị hiện vật gốc và hiện vật đồng loại.
Ngoài ra, kho hiện vật khu di tích cũng đang lưu giữ, trưng bày 42 đầu loại hiện vật với gần 4.000 đơn vị hiện vật, cùng nhiều tài liệu hiện vật là những bức ảnh tư liệu, kỷ vật của các đoàn khách trong và ngoài nước, của các địa phương, các cơ quan, đơn vị tặng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và hàng trăm trang tư liệu được sưu tầm, góp phần làm phong phú thêm các tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dựa theo xu thế phát triển và dòng chảy thời đại, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã thực hiện việc số hóa hơn 10.000 tài liệu, hiện vật, đồng thời áp dụng công nghệ thực tế ảo VR 360 độ và thực tế ảo tăng cường AR kết hợp màn hình chạm hiện đại tại nhà trưng bày bổ sung và khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Qua đó, mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị cho du khách thập phương.
“Ngoài ra, khu di tích còn đang từng bước triển khai xây dựng hệ thống thuyết minh tự động để giúp du khách có thể dễ dàng tra cứu các thông tin khi đến tham quan. Các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, bảo tàng… được hệ thống hoá, đưa nội dung thuyết minh kèm các nội dung đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, không gian 3D sẽ cung cấp cho du khách thông tin đầy đủ và trực quan hơn”, ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết.
Tương tự, di tích đền Ông Hoàng Mười tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên là địa điểm tâm linh nổi tiếng, đón tiếp hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế về hành hương, tham quan mỗi năm. Hiện nay, Ban quan lý ngôi đền linh thiêng này cũng đã đưa vào thử nghiệm các ứng dụng công nghệ số để cung cấp các bài thuyết minh đa ngôn ngữ, giúp du khách có thể tiếp cận thông tin về di tích một cách trực quan, sinh động và thuận tiện nhất.
Bà Hoàng Thị Hoài Thanh - Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin, Trưởng ban Quản lý di tích đền Ông Hoàng Mười cho biết: Chỉ cần vài thao tác chạm, du khách có thể tiếp cận thông tin mà không cần hướng dẫn viên. Nội dung được trình bày hấp dẫn với hình ảnh, video, giúp người xem dễ hiểu và ghi nhớ lâu hơn. Hiện, chúng tôi cũng đang tiến hành triển khai hệ thống cảm ứng ngoài trời với màn hình 65 inch, giúp người dân và du khách có thêm những trải nghiệm thú vị khi ghé thăm ngôi đền.
Xu hướng phát triển tất yếu
Không chỉ 2 địa danh nổi tiếng trên, nhiều điểm đến du lịch khác trên địa bàn Nghệ An hiện cũng đang triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, trang mạng xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch, giúp cho du khách có những trải nghiệm thuận tiện và dễ dàng hơn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, xu hướng số hoá du lịch đã trở thành chuẩn mực, là yếu tố quan trọng trong việc định hình tương lai bền vững cho ngành du lịch Nghệ An.
Trao đổi với PV Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Trần Thị Kim Phượng - Trưởng ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An khẳng định: “Việc số hóa di tích, di sản văn hoá không chỉ giúp lưu giữ tốt những giá trị của cha ông mà còn là cầu nối để thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo, đồng thời góp phần phát triển kinh tế một cách hiệu quả. Hình thức này mang đến cho du khách và người dân những thông tin hữu ích về các điểm du lịch, tạo ra những trải nghiệm mới trong việc quảng bá du lịch theo xu thế hiện đại.
Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Quốc Khánh – một hướng dẫn viên du lịch ở Nghệ An cho biết thêm, hiện nay, các điểm du lịch trên địa bàn đã và đang tập trung đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển các trải nghiệm số, từ các tour ảo đến ứng dụng di động, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách.
Ở góc nhìn rộng hơn, trong hội nghị “Phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An gắn với thương hiệu du lịch quốc gia trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ” diễn ra trước đó, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có nhiều gợi mở quan trọng để ngành du lịch tỉnh Nghệ An phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay.
Theo đó, Nghệ An cần tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra những trải nghiệm thực sự ấn tượng cho du khách. Xây dựng hình ảnh “Nghệ An - điểm đến của di sản, thiên nhiên và trải nghiệm cộng đồng” nhằm tạo dấu ấn riêng trong bản đồ du lịch Bắc Trung Bộ.
“Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, việc phát triển du lịch thông minh và khai thác các mô hình du lịch sáng tạo, kết hợp giữa di sản văn hóa và công nghệ số sẽ là chìa khóa quan trọng để Nghệ An duy trì sự phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.