Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng Hà Nội là nơi "Phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại".
Sáng 10/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2025-2030.
Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội giai đoạn 2025-2030 tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố và giới thiệu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, cách đây hơn 77 năm (ngày 11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Người chỉ rõ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất...". Từ đó, tinh thần thi đua ái quốc đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, là ngọn cờ hiệu triệu của ý chí và hành động quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua yêu nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ra đời, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam (như các phong trào "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả cho tiền tuyến", "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Ba nhất", "Năm xung phong", "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý"…) và gần đây nhất là phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào nhận thức, hành động, hiệu quả của cả dân tộc ta.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "thi đua yêu nước đã kết tinh trở thành truyền thống quý báu, sức mạnh nội sinh, nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của dân tộc ta", người đứng đầu Chính phủ đánh giá, thời gian qua, với vai trò là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế… của cả nước, phát huy tinh thần "Hà Nội gương mẫu cho cả nước", Thủ đô đã đi đầu trong việc triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng cống hiến, sức sáng tạo không giới hạn và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.
Tại đại hội, Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện "5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt" trong các phong trào thi đua của Thủ đô. Theo đó, 5 trọng tâm gồm: Thứ nhất, xây dựng Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo phát triển, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thứ ba, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là tập trung xây dựng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh"; Thứ tư, phát triển con người toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Thứ năm, phát triển nền văn hoá nghìn năm văn hiến trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, động lực phát triển của Thủ đô; văn hóa góp phần lan tỏa các phong trào thi đua trong toàn xã hội và mọi người dân.
3 không gồm: Không hình thức qua loa, chiếu lệ-không khoe khoang, sáo rỗng, "nói mà không làm"-không "làm mà thiếu hiệu quả" và thiếu sự hưởng ứng của nhân dân.
Trong đó, một mục tiêu xuyên suốt là viết tiếp hành trình "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc" của dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Thủ tướng đề nghị, các cấp, các ngành của Thủ đô tiếp tục phát huy tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong mọi công việc; bám sát các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, nhất là những định hướng phát triển Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gần đây, để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, với tầm nhìn đột phá, đưa Thủ đô phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ của Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực và thế giới.
Thủ tướng đề nghị hơn 600 đại biểu là điển hình tiên tiến, Chiến sĩ thi đua dự Đại hội hôm nay tiếp tục nêu gương sáng, phát huy năng lực, trí tuệ, không ngừng nỗ lực, cố gắng, luôn là lực lượng nòng cốt, "hạt nhân" tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương, là"ngọn lửa thi đua" luôn sáng mãi, để mọi việc đều cần có thi đua, để những sáng kiến thi đua luôn hiện hữu hằng ngày, "thấm sâu" vào cộng đồng xã hội với tinh thần thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch, gieo trồng thì phải phù hợp, hiệu quả, thu hoạch phải kịp thời, lan tỏa.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta". Thủ đô Hà Nội được biết đến là Thủ đô Anh hùng, Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, Thành phố vì hòa bình, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, bộ mặt của quốc gia, biểu tượng của những con người hào hoa, phong nhã, thanh lịch và nghĩa tình.
Thủ tướng nhấn mạnh, sứ mệnh, niềm tin và trách nhiệm đặt ra đối với Thủ đô Hà Nội là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang và tự hào. Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước. Cả nước vì Hà Nội", nhân dân cả nước đang trông chờ vào vai trò dẫn dắt, sứ mệnh tiên phong, kiến tạo phát triển của Thủ đô Hà Nội. Điều này đặt ra yêu cầu đối với toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô trong việc giương cao ngọn cờ gương mẫu thi đua, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, để Hà Nội luôn là niềm tự hào của đất nước, luôn là niềm tin của nhân dân, không chỉ là một cực tăng trưởng, mà còn phải là động lực phát triển của toàn vùng và cả đất nước; là nơi "phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại".
Thủ tướng tin tưởng và mong muốn rằng, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, phong trào thi đua yêu nước của TP. Hà Nội trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thành công mới, thắng lợi mới, đưa Thủ đô Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xứng đáng với danh hiệu là Thủ đô anh hùng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", Thủ đô sáng mãi lương tri và phẩm giá con người.