Toyota hợp tác cùng Waymo phát triển xe tự hành, đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc đua công nghệ di chuyển toàn cầu.
Hãng xe hàng đầu Nhật Bản Toyota vừa chính thức công bố thỏa thuận hợp tác với Waymo, công ty công nghệ Mỹ đi đầu trong lĩnh vực xe tự hành. Thỏa thuận này không chỉ là một bước đi chiến lược thể hiện tham vọng của Toyota trong lĩnh vực công nghệ di chuyển tương lai, mà còn là dấu hiệu cho thấy cuộc đua xe tự hành toàn cầu đang ngày càng nóng lên với sự tham gia của những "ông lớn" hàng đầu cả về công nghệ lẫn sản xuất ô tô.
Waymo là cái tên không xa lạ trong lĩnh vực xe tự hành. Từng là một dự án nội bộ của Google, công ty này đã phát triển thành một trong những đơn vị tiên phong về phần mềm điều khiển xe tự động. Họ đã triển khai dịch vụ gọi xe hoàn toàn không cần tài xế tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ như San Francisco, Phoenix, Los Angeles và Austin. Đồng thời, Waymo còn bắt tay với Uber để tích hợp xe tự hành vào nền tảng gọi xe phổ biến này. Có thể nói, Waymo không chỉ đi đầu về công nghệ mà còn đang có những bước tiến thực tế về thương mại hóa xe tự hành.
Về phía Toyota, hãng từ lâu đã nổi tiếng với chiến lược phát triển bài bản, an toàn và bền vững. Các mẫu xe như Camry, Corolla hay Lexus luôn gắn liền với hình ảnh ổn định, đáng tin cậy và thân thiện với môi trường. Tuy tiếp cận công nghệ tự hành một cách thận trọng, Toyota vẫn đầu tư mạnh mẽ vào tương lai di chuyển thông minh. Họ đã xây dựng “Woven City”, một thành phố thử nghiệm ngay dưới chân núi Phú Sĩ, nơi các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot và xe điện tự hành được thử nghiệm trong môi trường sống thực tế.
Sự hợp tác giữa hai bên vì vậy được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cộng hưởng lớn. Waymo mang đến công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn; Toyota đóng góp quy trình sản xuất tinh gọn, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tầm nhìn dài hạn về di chuyển bền vững. Hai bên đều đặt mục tiêu phát triển những giải pháp giúp giảm thiểu tai nạn giao thông và mở rộng khả năng tiếp cận di chuyển cho nhiều đối tượng người dùng hơn.
Theo Forbes, Phó Chủ tịch Điều hành của Toyota, ông Hiroki Nakajima, phát biểu trong tuyên bố chung với Waymo: “Chúng tôi và Waymo chia sẻ một mục tiêu chung và tầm nhìn thống nhất trong việc nâng cao an toàn thông qua công nghệ lái xe tự động. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ giúp đưa các giải pháp của chúng tôi đến với nhiều người hơn trên toàn thế giới, tiến gần hơn tới một xã hội không còn tai nạn giao thông”.
Dù chưa công bố cụ thể các điều khoản tài chính hay sản phẩm sẽ phát triển, cả Toyota và Waymo đều xác nhận rằng họ đang trong giai đoạn nghiên cứu chuyên sâu, xác định cách tích hợp thế mạnh của nhau để tạo ra sản phẩm có tính ứng dụng cao trong tương lai gần.
Sự kiện này cũng phản ánh rõ nét tốc độ cạnh tranh trong ngành xe tự hành hiện nay. Không chỉ Toyota và Waymo, nhiều hãng xe và công ty công nghệ lớn khác cũng đang chạy đua trong lĩnh vực này. Tesla đã triển khai công nghệ “tự lái cấp cao” trong nhiều mẫu xe của mình và tuyên bố hướng tới xe hoàn toàn tự hành. Apple được cho là đang âm thầm phát triển dự án xe tự lái riêng. General Motors, thông qua công ty con Cruise, cũng đang vận hành các đội xe tự hành tại Mỹ. Ở Trung Quốc, Baidu và Xiaomi đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực này.
Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa Toyota và Waymo không chỉ là một thỏa thuận hợp tác đơn thuần, mà là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: để tạo ra xe tự hành thực sự an toàn, tin cậy và sẵn sàng cho thị trường đại chúng, không thể chỉ có công nghệ mà cần có cả kinh nghiệm sản xuất, hiểu biết sâu sắc về hành vi người dùng và khả năng triển khai ở quy mô lớn. Và với những gì hai bên đang có, đây có thể là một trong những liên minh có ảnh hưởng lớn nhất đến tương lai ngành ô tô toàn cầu.