Tập đoàn ô tô Nhật Bản Toyota vừa công bố đầu tư 1,5 tỷ USD nhằm thúc đẩy đổi mới trong các lĩnh vực như di chuyển thông minh, AI, công nghệ khí hậu và tự động hóa công nghiệp.
Động thái này khẳng định cam kết của hãng xe Nhật Bản trong việc dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ, không chỉ trong ngành ô tô mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.
Chiến lược đầu tư này của Toyota không chỉ thể hiện mối quan tâm sâu sắc đối với hệ sinh thái startup toàn cầu mà còn ngầm xác nhận vai trò quan trọng của những phát minh này trong việc định hình Woven City. Đây là một thành phố nguyên mẫu rộng lớn, được coi là một phòng thí nghiệm sống, nơi Toyota thử nghiệm các công nghệ mới và hỗ trợ các startup phát triển sản phẩm trong môi trường thực tế.
Toyota đã thành lập hai quỹ đầu tư với mục tiêu riêng biệt: Toyota Invention Partners Co.: Với số vốn ban đầu 670 triệu USD, công ty này sẽ tập trung vào các startup giai đoạn "zero to one" tại Nhật Bản. Đây là những startup đang ở giai đoạn đầu, cần vốn để biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế; Quỹ đầu tư Woven Capital: Quỹ này vừa ra mắt quỹ thứ hai trị giá 800 triệu USD, nhắm đến các startup ở giai đoạn tăng trưởng (từ vòng Series B đến giai đoạn cuối). Quỹ này đã có kinh nghiệm đầu tư vào 18 công ty trong quỹ đầu tiên, bao gồm Nuro (xe tự hành) và Foretellix (nền tảng kiểm định phần mềm).
Việc hỗ trợ các startup ở mọi giai đoạn phát triển, Toyota đang đặt cược vào việc dẫn dắt sự thay đổi và định hình các xu hướng công nghệ của tương lai.