Kinh tế địa phương

TP HCM quyết liệt bàn giải pháp thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ

Bài và Ảnh: Hương Giang 28/09/2025 11:03

Đó là câu hỏi của cử tri TP HCM tại buổi tiếp xúc với lãnh đạo TP HCM về tiến độ triển khai dự án chống ngập 10.000 tỉ TP HCM.

Đáng chú ý, đây là nội dung được các cử tri đặt ra tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 27/9/2025 với tổ đại biểu Quốc hội TP HCM, đơn vị 9 tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận (quận 7 cũ), kết nối trực tuyến với cử tri phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội (quận 4 cũ), xã Nhà Bè, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Giải pháp nhiều…“làm được bao nhiêu”?

Tổ đại biểu đơn vị số 9, gồm: ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; trung tướng Dương Văn Thăng, Phó chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, bí thư phường Tam Bình, TP HCM.

chống ngập 2
Dự án chống ngập 10.000 tỉ TP HCM là công trình trọng điểm, nhưng việc chậm tiến độ và ngừng thi công, dở dang ở nhiều hạng mục công trình đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tại các phường, xã đóng góp nhiều ý kiến trong các vấn đề lớn hiện nay, trong đó tập trung chủ yếu tại các dự án đầu tư công, các dự án hạ tầng giao thông trong điểm, như: tuyến metro, dự án vành đai, luật Đất đai. Đặc đặc biệt là dự án chống ngập 10.000 tỉ TP HCM. Đây là dự án được nhiều cử tri quan tâm vì liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân sau mỗi trận mưa lớn trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, các cử tri cho rằng dự án chống ngập 10.000 tỉ là công trình trọng điểm, nhưng việc chậm tiến độ và ngừng thi công, dở dang ở nhiều hạng mục công trình đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn. Nhất là cảnh ngập lụt, triều cường diễn ra thường xuyên không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, kinh doanh và sức khỏe người dân. Trong khi, giải pháp nhiều nhưng làm được bao nhiêu, khi nào đưa vào vận hành thì vẫn chưa rõ.

Bên cạnh đó, trong thời gian thi công đã làm ảnh hưởng đến một số nhà dân tại đường Trần Xuân Soạn (ngay khu vực thi công) bị nứt tường. Đơn vị thi công đã tiến hành khảo sát, ghi nhận và làm việc cùng các hộ gia đình bị ảnh hưởng để tính phương án đền bù. Nhưng từ năm 2020 đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho người dân.

"Chúng tôi đã có kiến nghị nhiều lần về vấn đề này, song không có câu trả lời dứt khoát. Dự án này chỉ còn vài % nữa đã đi vào hoạt động. Do đó, cử tri mong muốn đại biểu sẽ có ý kiến mạnh mẽ với Chính phủ và các cơ quan chức năng để trả lời dứt khoát với người dân là dự án này có triển khai tiếp hay không. Nếu tiếp tục triển khai thì rất mong dự án này sẽ tái khởi động và hoàn thành trong thời gian sớm nhất”, các cử tri yêu cầu.

Còn cử tri Nguyễn Thị Tuyết Vân ở xã Nhà Bè, cho biết bản thân thấy vui mừng vì Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 để tháo gỡ các vướng mắc liên quan dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng trên địa bàn TP.HCM.

Theo bà Vân, dự án đã ngưng thi công khá lâu, bà con rất mong ngóng vì Nhà Bè vẫn còn nhiều chỗ ngập sâu. Vì vâỵ, chúng tôi mong thành phố có chỉ đạo quyết liệt để dự án này hoàn thành trong thời gian sớm nhất".

Sẽ sớm đưa vào vận hành?

Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM cho biết, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đã đạt khoảng 92% khối lượng thi công. Hiện thành phố đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại, mục tiêu sớm hoàn thành và đưa dự án đi vào vận hành.

Theo ông Dũng, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều chính. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 2 cống Bến Nghé và Mương Chuối trước, các cống còn lại sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026.

“Thực hiện Nghị quyết 212 của Chính phủ, TP HCM đã thành lập 2 tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho dự án, trong đó một tổ phụ trách hoàn thiện thủ tục và ký kết lại hợp đồng, một tổ điều chỉnh dự án. Hiện nay, công tác điều chỉnh dự án đã hoàn tất. Thành phố đang thuê đơn vị thẩm định để chuẩn bị trình UBND TP.HCM phê duyệt, từ đó ký kết lại hợp đồng chính thức với nhà đầu tư", ông Dũng cho hay.

Về nguồn vốn, ông Dũng cho biết ngày 19/9/2025, lãnh đạo thành phố đã làm việc với Ngân hàng BIDV để thống nhất các nội dung liên quan. Dự kiến ngày 29/9/2025, sẽ tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Và khi nội dung tài chính được tháo gỡ, toàn bộ dự án sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tiến độ và yêu cầu thực tiễn.

Liên quan đến tình trạng nứt tường của nhà dân tại khu vực thi công cống Tân Thuận, ông Dũng cho biết chủ đầu tư đã phối hợp các đơn vị liên quan để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng nhằm sửa chữa, bồi thường.

Tuy nhiên, vẫn còn 29 trường hợp bị ảnh hưởng trong quá trình thi công nhưng chưa được khắc phục triệt để do giai đoạn cuối năm 2020, dự án gặp khó khăn về dòng tiền. Khi dự án được khởi động lại, chủ đầu tư cam kết sẽ tiến hành sửa chữa, bồi thường cho các hộ dân.

chóng ngập 4
Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội: khi dự án được phê duyệt triển khai, tổng vốn đầu tư ban đầu chưa đến 10.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện kéo dài, phát sinh các yếu tố mới nên tổng vốn bị đội lên, kéo theo việc phải cập nhật lại dự án.

Liên quan đến tiến độ dự án chống ngập, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội gửi lời cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri.

"Dự án chống ngập 10.000 nghìn tỉ đồng hiện còn khoảng 8% khối lượng công việc. Tôi đứng tại hội trường này và đã hứa với bà con không dưới 3 lần", ông Mãi nói.

Theo ông Phan Văn Mãi, khi dự án được phê duyệt triển khai, tổng vốn đầu tư ban đầu chưa đến 10.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện kéo dài, phát sinh các yếu tố mới nên tổng vốn bị đội lên, kéo theo việc phải cập nhật lại dự án. Quá trình cập nhật lại vướng một số quy định pháp lý, khiến dự án bị chậm trễ. Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý này. Hiện TP HCM đang khẩn trương thực hiện điều chỉnh dự án và ký lại hợp đồng để tiếp tục triển khai.

"Khối lượng thi công còn lại tuy không nhiều, nhưng các thủ tục để phê duyệt lại dự án và ký kết lại hợp đồng mất nhiều thời gian. Do đó, trong năm nay, thành phố sẽ cố gắng hoàn thành một số hạng mục quan trọng của dự án” ông Mãi khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
TP HCM quyết liệt bàn giải pháp thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO