Ukraine đủ sức lật ngược thế cờ trước Nga ở Donbass?

Diendandoanhnghiep.vn Dù Nga đã chiếm giữ khá nhiều các tỉnh, thành phố của Ukraine ở vùng Donbass, nhưng Ukraine vẫn đang ấp ủ kế hoạch phản công để giành lại các vùng đã bị chiếm đóng.

Cư dân địa phương đứng nhìn khi khói bốc lên sau cuộc pháo kích ở Donetsk, Ukraine, ngày 7/7.Alexander Ermochenko / Reuters

Cư dân địa phương đứng nhìn khi khói bốc lên sau cuộc pháo kích ở Donetsk, Ukraine, ngày 7/7. Ảnh: Reuters

>> Giá dầu sẽ quyết định cục diện chiến sự Nga- Ukraine?

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho biết Ukraine hy vọng sẽ tập hợp một đội quân “hàng triệu người mạnh” để cố gắng chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. “Lực lượng của Ukraine đã chứng minh cho Mỹ thấy rằng họ có thể sử dụng tốt các loại tên lửa tầm xa mới, mở ra cánh cửa cho việc được viện trợ thêm những vũ khí tối tân khác từ phía Mỹ và phương Tây”, ông Oleksii Reznikov nhấn mạnh.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, dù phía Ukraine tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng thật khó tin rằng Ukraine có khả năng phản công hiệu quả, ngay cả khi những tên lửa HIMARS của Mỹ và pháo phản lực M270 của Anh, với tầm bắn từ 70 km đến 80 km, đã bắt đầu xuất hiện và đang được đưa vào sử dụng trong chiến sự Nga- Ukraine. Một sự thay đổi cục diện quân sự, nếu xảy ra, rất có thể sẽ mất nhiều thời gian.

Ông Orysia Lutsevych, chuyên gia nghiên cứu tại Chatham House, cho biết cuộc phản công chống lại Nga là một ý tưởng cực kỳ phổ biến ở Ukraine. Tuy nhiên, Kiev cần thuyết phục phương Tây rằng với sự hỗ trợ lâu dài, quân đội của họ có cơ hội đánh bật quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ của mình.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Ukraine bắt đầu cuộc chiến với Nga với quân số 125.000 người cùng 100.000 lính biên phòng. Tuy nhiên, theo số liệu mà Ukraine cung cấp, họ đang nâng con số đó lên 700.000 người cộng với 300.000 lính bán quân sự.

Chiến sự Nga- Ukraine kéo dài 3 tháng ở Donbass đã khiến quân đội Ukraine đã có nhiều tổn thất về người và của khi Nga chuyển chiến thuật sang pháo kích. Nhiều số liệu đã được tiết lộ, nhưng các nguồn tin tình báo quân sự Ukraine gần đây nói với các chuyên gia tại Rusi thinktank rằng trung bình mỗi ngày có 100 người tử vong và 300- 400 người bị thương vọng trong chiến sự với Nga.

>> Nga sẽ đối mặt thách thức nào khi tiến sâu vào Donetsk?

Trước bối cảnh nói trên, nước Anh đã bắt đầu đào tạo tân binh Ukraine - 600 người hiện đang được đào tạo cơ bản trong vài tuần ở Anh - và có khả năng đào tạo 2.400 người cùng lúc và 10.000 người sau mỗi 120 ngày.

Việc huấn luyện quân sự như vậy rõ ràng là rất quan trọng đối với Ukraine, nhưng một cuộc phản công thành công sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế: sử dụng chiến lược hiệu quả kết hợp vũ khí tối tân, đặc biệt sử dụng có hiệu quả vũ khí tiên tiến do phương Tây viện trợ; khả năng tập trung lực lượng vào chiến trường một cách linh hoạt và ứng biến trong mọi hoàn cảnh…

Một người lính Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới hóa số 14 của Hoàng tử Roman Đại đế làm việc trong chiếc xe tăng của mình khi đơn vị chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo vào ngày 1 tháng 7.Hình ảnh của Scott Olson / Getty

Một người lính Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới hóa số 14 làm việc trong chiếc xe tăng của mình khi đơn vị chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Ảnh: Scott Olson / Getty

Ukraine đã vận động hành lang mạnh mẽ các loại vũ khí tiêu chuẩn của NATO khi nước này dần cạn kiệt nguồn cung cấp theo tiêu chuẩn truyền thống của Liên Xô. Tuy nhiên, vũ khí mới lại tạo ra những thách thức mới. Chẳng hạn, pháo của NATO và pháo thời Liên Xô có cỡ nòng khác nhau và cũng không tương thích hay có thể thay thế cho nhau được (Đạn pháo tiêu chuẩn của NATO là 105 mm và 155 mm trong khi Liên Xô sử dụng đạn pháo cỡ nòng 122 mm - 152 mm)…

Mặc dù vậy, vũ khí của Mỹ đã giúp Ukraine chiếm ưu thế trước Nga ở một số chiến trường. Ông Igor Girkin, một cựu chỉ huy của lực lượng dân quân ly khai ở Đông Ukraine đã cảnh báo trên Telegram của mình rằng, các hệ thống phòng không của Nga đang tỏ ra không hiệu quả trước các cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa HIMARS do Mỹ viện trợ và tuyên bố rằng trong 5- 7 ngày qua, hơn 10 kho đạn và kho hậu cần của Nga đã bị tấn công.

Ukraine hy vọng rằng, bằng cách tấn công sâu hơn vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù, pháo tên lửa HIMARS sẽ làm gián đoạn khả năng của Nga trong việc tiếp tục cuộc tấn công dày đặc ở Donbass.

Ông Ben Barry, chuyên gia về tác chiến trên bộ của IISS, cho biết: “Nếu cuộc tấn công của Nga ở Donbass lên đến đỉnh điểm, sẽ ngày càng có nhiều áp lực buộc Ukraine phải tiến hành một cuộc phản công lớn. Nhưng Ukraine sẽ phải chuẩn bị kỹ càng hơn, đào tạo bài bản cho quân đội và có lượng vũ khí dự trữ đủ lớn, thì càng có nhiều cơ hội lật ngược tình thế trước Nga ở Donbass. Ngược lại, thất bại ở Donbass có thể là một thảm họa chính trị lớn đối với Kiev.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Ukraine đủ sức lật ngược thế cờ trước Nga ở Donbass? tại chuyên mục Quốc tế của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711670046 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711670046 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10