Kinh tế thế giới

Vì sao các nhà đầu tư toàn cầu "đổ xô" vào Đông Nam Á?

Cẩm Anh 09/03/2025 03:20

Đông Nam Á được đánh giá là ít biến động hơn so với các thị trường toàn cầu khác.

cp.jpg
Chỉ số Straits Times Index đạt kỷ lục mới vào tháng 2, giao dịch ở mức cao nhất là 3.943,23. ẢNH: BT FILE

Với tình hình địa chính trị hiện nay, các nhà đầu tư đã đổ tiền vào một số quốc gia ở Đông Nam Á, một khu vực được cho là ít biến động hơn so với các thị trường toàn cầu khác.

"Chuỗi cung ứng đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc và vào khu vực Đông Nam Á, thu hút sản xuất và dòng vốn", Paul Chew, Giám đốc nghiên cứu tại Phillip Securities Research, nói với The Business Times.

Ông Paul Chew cho biết thêm rằng các nguồn tài nguyên dồi dào và chi phí cạnh tranh của khu vực Đông Nam Á, bao gồm thép, nhôm và các trung tâm dữ liệu cũng đã thu hút các nhà đầu tư.

Craig Loveless, Trưởng nhóm doanh nghiệp và mua bán & sáp nhập tại châu Á của Norton Rose Fulbright cũng cho biết, Đông Nam Á là một nơi trú ẩn an toàn cho tương lai vì các nền kinh tế đang phát triển của khu vực này được hỗ trợ bởi yếu tố nhân khẩu học, có thể thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

Theo các nhà quan sát thị trường, Singapore và Malaysia đã hoạt động mạnh mẽ hơn trong năm nay. Ông Colin Ng, Giám đốc phân tích cổ phiếu châu Á tại UOB Asset Management (UOBAM), cho biết: “Đến nay, hiệu suất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Singapore được thúc đẩy bởi mức tăng tốt trong các lĩnh vực tài chính, dịch vụ viễn thông và công nghiệp".

Theo ông Tan Altundag, nhà phân tích đầu tư cổ phiếu mới nổi tại Pictet Asset Management, ba ngân hàng của Singapore được coi là nơi trú ẩn an toàn đáng chú ý trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

"Sự ổn định tương đối giữa đồng đô la Singapore và đồng đô la Mỹ cũng góp phần vào mức tăng trưởng vượt bậc trên thị trường của quốc gia này", chuyên gia Colin Ng đánh giá.

nha-dau-tu-do-vao-thi-truong-asean-nho-cong-nghe-va-vai-tro-vinh-tranh-bao-20250307165410.jpg
Đông Nam Á được đánh giá là ít biến động hơn so với các thị trường toàn cầu khác.

Đối với Malaysia, chuyên gia Altundag của Pictet nhận định, đang có nhiều cơ hội khi đất nước này trải qua sự thay đổi đáng kể thông qua cải cách và đầu tư. Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31/1, chỉ số MSCI Malaysia ghi nhận mức tăng 1,6%.

Một trong những cơ hội đó là việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Johor-Singapore (JS-SEZ), để thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chính bao gồm sản xuất, logistics, an ninh lương thực, du lịch cũng như giáo dục và y tế. Cả hai quốc gia đều đặt mục tiêu thực hiện 100 dự án trong 10 năm tới và tạo ra 20.000 việc làm có tay nghề cao.

Giám đốc nghiên cứu và tư vấn đầu tư của CIMB, Jason Kuan đánh giá: "ASEAN đang định vị để nâng cao năng lực và tiến lên chuỗi giá trị", đồng thời chỉ ra rằng, thông báo gần đây về JS-SEZ đóng vai trò thúc đẩy các nhà đầu tư đến khu vực này.

"Rất nhiều dòng vốn đang đổ vào Singapore và Malaysia. Điều này phụ thuộc vào thế mạnh của các quốc gia này. Ví dụ, các dịch vụ tư vấn, hóa chất, dược phẩm và công nghệ đã đổ vào Singapore, trong khi Malaysia, nơi có thế mạnh về nhiên liệu sinh học, sẽ thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này", chuyên gia này lưu ý.

Trong khi đó, các thị trường như Indonesia và Philippines đã trải qua sự mất giá của đồng nội tệ so với đồng đô la Mỹ, góp phần làm giảm hiệu suất thị trường chứng khoán của họ.

Trong sáu tháng tính đến cuối tháng 1, các chỉ số MSCI Indonesia và MSCI Philippines đã ghi nhận mức giảm lần lượt là 5,8% và 9,3%.

Về cơ bản, các chuyên gia đều đồng thuận rằng Đông Nam Á vẫn là một thị trường rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong trung và dài hạn, do những thuận lợi mang tính cấu trúc của khu vực.

Những yếu tố này bao gồm dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tỷ trọng đầu tư của khối ngoại vào các thị trường mới nổi nói chung và ASEAN nói riêng vẫn còn thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Vì sao các nhà đầu tư toàn cầu "đổ xô" vào Đông Nam Á?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO