Phân tích - Bình luận

Vì sao giới đầu tư lo lắng khi đàm phán Trump - Zelensky "đổ bể"?

Trương Khắc Trà 03/03/2025 03:26

Vài chỉ số kinh tế thị trường quan trọng tại Hoa Kỳ và châu Âu đã quay đầu giảm sau khi cuộc thương thuyết trị giá 500 tỷ đô la Mỹ "đổ bể".

Tranh cãi kịch liệt giữa tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump cùng cấp dưới (Ảnh The Australian)
Tranh cãi kịch liệt giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng cấp dưới (Ảnh The Australian)

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky tại phòng Bầu Dục được xem là điển hình cho bức tranh toàn cầu đầy rối ren như hiện nay. Tổng thống Hoa Kỳ đơn thuần chỉ “kinh tế hóa” mối quan hệ với Kiev, còn phía Ukraine muốn kèm thêm an ninh, lãnh thổ,…

Bên ngoài Nhà trắng, cuộc thương thuyết "đổ bể" còn gây chấn động đến giới đầu tư, làm tăng thêm sự bất ổn cho các thị trường tài chính vốn đã lo lắng do dữ liệu kinh tế suy yếu và sự biến động xung quanh các chính sách thương mại của Hoa Kỳ.

Lời qua tiếng lại giữa bộ ba “D. Trump - J. Vance - V. Zelensky” trước giới truyền thông thế giới tại Nhà Trắng, thúc đẩy các thị trường phản ứng bằng cách đổ xô vào trái phiếu Kho bạc Mỹ làm trú ẩn an toàn khi cuộc đấu khẩu công khai làm tăng thêm sự bất ổn về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Đông Âu.

Jack McIntyre, Giám đốc danh mục đầu tư tại Brandywine Global, cho biết: “Triển vọng hòa bình Nga và Ukraine bị trì hoãn, vì vậy bạn phải định giá thêm một chút bất ổn. Thật đáng lo ngại!”.

Ngay sau khi Tổng thống Ukraine rời tòa Bạch Ốc, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm về mức 4,23% từ khoảng 4,27% trước đó. Hợp đồng tương lai cổ phiếu châu Âu, như Dax và CAC40 giảm 0,6%; Eurostoxx 50 giảm tới 1,4%. Đồng euro giảm tới 0,37% xuống mức thấp nhất trong hai tuần là 1,036 đô la Mỹ.

Cuộc "đấu khẩu" gay gắt diễn ra trong bối cảnh ông Trump sẽ sớm áp dụng thuế quan trừng phạt đối với các đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ. Điều này đã làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về sự gia tăng lạm phát và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Một báo cáo được Cục Dự trữ Liên bang công bố cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đã chậm lại vào tháng trước. Điều này xảy ra sau những dấu hiệu gần đây về lòng tin của người tiêu dùng suy yếu, sản xuất chậm chạp; doanh số bán lẻ và nhà ở đáng thất vọng, đã thúc đẩy đợt tăng giá trái phiếu trong những tuần gần đây.

Rick Meckler, chuyên gia tại Cherry Lane Investments cho biết: Diễn biến không theo thông lệ của cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine đã nêu lên vấn đề cho các nhà đầu tư rằng, chính quyền ông Trump có thể khó đoán như thế nào.

Thị trường phản ứng tiêu cực sau màn đấu khẩu tại Nhà Trắng (Ảnh Los Angeles Time)
Thị trường phản ứng tiêu cực sau màn "đấu khẩu" tại Nhà Trắng (Ảnh Los Angeles Time)

Thỏa thuận khoáng sản Hoa Kỳ - Ukraine trị giá 500 tỷ đô la Mỹ đủ lớn để làm xôm tụ giới đầu tư phố Wall. Dẫu vậy, đằng sau mối quan hệ phức tạp này còn nhiều thứ mang màu sắc lợi ích kinh tế.

Xét dưới góc độ đầu tư, người Mỹ và các đồng minh châu Âu đã đổ vào Ukraine rất nhiều tiền trong 3 năm qua, dưới dạng cho vay tiền mặt, viện trợ vật phẩm, cung ứng nhân lực và giải pháp công nghệ chiến tranh; nền công nghiệp quốc phòng Mỹ được hồi sinh với hàng loạt hợp đồng sản xuất khí tài béo bở.

Ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Biden thừa nhận, xung đột ở Ukraine mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ nhờ tạo ra nhiều việc làm hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tờ báo Australian National Review đã đăng tải thông tin về việc 3 doanh nghiệp của Mỹ mua 17 triệu ha đất nông nghiệp của Ukraine. Được biết, các công ty này tham gia vào thỏa thuận lần này là Cargill, Dupont và Monsanto - sự việc này diễn ra sau khi xung đột Nga -Ukraine bùng nổ khoảng vài tháng.

Các nhà đầu tư đã nhìn xa hơn đến tương lai tái thiết đất nước Ukraine, là những khoản đầu tư, cho vay khổng lồ đổi lấy tài nguyên, khoáng sản, thị trường, và hơn hết là tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên toàn bộ châu Âu.

Dù cho đàm phán Mỹ- Ukraine bị "đổ bể", nhưng ông Trump là nhà kinh doanh, nội các hiện tại tập hợp đông đảo ông chủ doanh nghiệp, điều cuối cùng họ hướng đến là lợi nhuận. Do vậy, những bộ óc tỉnh táo không tin Hoa Kỳ sẽ chóng vánh buông bỏ Ukraine chỉ sau cuộc nói chuyện chưa tới 10 phút đồng hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Vì sao giới đầu tư lo lắng khi đàm phán Trump - Zelensky "đổ bể"?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO