Nền kinh tế Mỹ “rung lắc” mạnh, sau khi tăng trưởng 2,4% trong quý IV/2024 đã rơi tự do xuống âm 0,3% trong quý đầu tiên của năm nay.
Khi Tổng thống Trump đánh dấu ngày thứ 100 tại nhiệm trong tuần này, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn nhiều điều tranh cãi. Sản lượng kinh tế đang suy giảm; chứng khoán bất ổn. Và niềm tin của người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Ông Trump rất tự tin với những gì làm được, rằng “Chúng ta đã có nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng ta đã làm rất tốt và đang làm tốt hơn”. Bên cạnh đó, ông chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell “không làm tốt nhiệm vụ”.
Những con số sau đây cho thấy, nền kinh tế số 1 toàn cầu “rung lắc” mạnh, sau khi tăng trưởng 2,4% trong quý IV/2024 đã rơi tự do xuống âm 0,3% trong quý đầu tiên của năm nay.
Nhà kinh tế trưởng của Oxford Economics, Ryan Sweet chỉ ra: Một trong những nguyên nhân chính gây ra suy thoái là nhập khẩu tăng. Nhập khẩu tăng với tốc độ hàng năm là 41,3% khi các công ty đẩy nhanh các chuyến hàng để tránh thuế quan. Sự gia tăng đột biến này làm giảm sản lượng kinh tế khoảng 5 điểm phần trăm vì nhập khẩu khấu trừ GDP.
Ngoài ra, lạm phát cao hơn dự kiến. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cơ bản -không bao gồm thực phẩm và năng lượng - tăng 3,5% hằng năm, vượt dự báo là 3,2% và tăng từ 2,6% trong quý trước.
Dữ liệu lao động yếu kém đã gây ra phản ứng mạnh trên thị trường. Theo báo cáo tháng 4 của ADP, các nhà tuyển dụng tư nhân chỉ tăng thêm 62.000 việc làm, ít hơn nhiều so với mức 115.000 dự kiến. Tin tức này khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu. Chỉ số Nasdaq giảm 2,1%, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% và chỉ số S&P 500 giảm 1,4%.
Nếu tính trong khoảng thời gian từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đến nay, chỉ số S&P 500 đã giảm 7,3%, trong khi Nasdaq thiên về công nghệ đã giảm 11%. Đây là hiệu suất tệ nhất của thị trường khi bắt đầu một nhiệm kỳ Tổng thống mới kể từ những năm 1970.
Tổng thống Hoa Kỳ đã đăng lên Truth Social “Đây là thị trường chứng khoán của Biden, không phải của Trump. Tôi không tiếp quản cho đến ngày 20/1. Thuế quan sẽ sớm bắt đầu có hiệu lực và các công ty đang bắt đầu chuyển đến Hoa Kỳ với số lượng kỷ lục. Đất nước chúng ta sẽ bùng nổ, nhưng chúng ta phải loại bỏ “sự trì trệ” của Biden”.
Các nhà kinh tế đánh giá, đây là những biểu hiện tiêu cực đầu tiên của chính sách thuế, và chúng có khả năng sẽ tiếp tục là lực cản trong suốt phần còn lại của năm 2025.
Đánh giá này có lý do, bởi vì nhu cầu nhập khẩu tăng một cách giả tạo - hoàn toàn đối lập với tâm lý lo sợ của người tiêu dùng. Quý 2 là một giai đoạn đáng lo ngại hơn nhiều trong quá trình suy thoái kinh tế đang diễn ra.
Rõ ràng, hầu hết các nền kinh tế đã giành phần lớn thời gian đầu năm 2025 để điều chỉnh theo chính sách thuế của Nhà Trắng. Trong khi quý thứ hai là thời điểm những mức thuế quan đó bắt đầu có hiệu lực. Và đây cũng là khoảng thời gian đàm phán bận rộn nhất để chạy đua với thời hạn tạm hoãn 90 ngày.