Chính trị

Việt Nam – Trung Quốc: Gắn kết từ biên giới, hướng tới phát triển bền vững

Bùi Hiền - Hải Ngân 19/03/2026 12:03

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10 góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Theo đó, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra từ ngày 18-19/3, tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

tang-hoa-chuc-mung.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tặng hoa chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân sang tham dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10

Đa dạng các hoạt động

Đoàn đại biểu Trung Quốc, do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn, sang Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước cùng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu tại Việt Nam gồm: hai Bộ trưởng trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, dự lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn, thăm Trường THPT Trần Phú, thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ và có cuộc hội đàm quan trọng; Lễ tiễn đoàn đại biểu Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (cầu Bắc Luân 2).

Tại Trung Quốc, dự kiến các hoạt động chính diễn ra trong ngày 19/3 gồm: Lễ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng; hai Bộ trưởng thăm đại đội Biên phòng và trồng cây hữu nghị tại đại đội Biên phòng; Lễ khởi hành tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; tham quan Bia kỷ niệm và bức tường trưng bày các nội dung liên quan đến điểm khởi đầu của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; thăm doanh nghiệp tại địa phương; đặt vòng hoa tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc; Lễ tiễn đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng.

Trong thời gian qua, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi linh hoạt và đạt được kết quả tích cực, góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, đảm bảo phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

dong-quan.jpg
Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc phát biểu

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cùng khẳng định, Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, thể hiện vai trò, tích cực chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác quốc phòng và các nội dung hợp tác được hai bên thống nhất.

Nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị

Kể từ khi Bộ Quốc phòng hai nước bắt đầu tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ năm 2014 đến nay, các nội dung hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, có tính lan tỏa, trở thành một trong những hoạt động biểu tượng và rất có ý nghĩa đối với hợp tác quốc phòng song phương, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng vũ trang giáp biên giới của hai nước.

chup-hinh-giao-luu-hai-nuoc.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Mỗi lần tổ chức đều đã có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ sự đoàn kết, chung tay của nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang khu vực biên giới, là nền tảng xây dựng và củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước, mà còn góp phần xây dựng khu vực biên giới hai bên hòa bình, hợp tác cùng phát triển, tăng cường sự giao lưu, hiểu biết, tương trợ lẫn nhau giữa chính quyền, quân đội và nhân dân địa phương hai nước.

Cũng theo các đồng chí Bộ trưởng, việc tổ chức thường niên chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thực sự trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới, trở thành sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hàng năm, được lãnh đạo các cấp ủng hộ, nhân dân hai nước đồng tình và dư luận quốc tế quan tâm, là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai biên giới.

Giao lưu đã trở thành kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa Lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng về những vấn đề cùng quan tâm, thống nhất phương hướng hợp tác, nhằm đưa hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội hai nước nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân khu vực biên giới của hai nước nói riêng, thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của cơ chế này, ngày càng đi vào thực chất; tiếp tục khẳng định là sự kiện đối ngoại mang ý nghĩa chính trị quan trọng hàng năm, là kênh tiếp xúc, trao đổi quan trọng giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, là một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển. Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và các chính sách liên quan đến quốc phòng được thực hiện hiệu quả, kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Được biết, sáng 19/3, Bộ Quốc phòng hai nước đã dự Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Tại cảng Phòng Thành, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã tham quan khu trưng bày hình ảnh về các chuyến tuần tra liên hợp trước đây giữa Hải quân hai nước; tham quan Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc, Tàu 015 của Hải quân Việt Nam và thăm hỏi, động viên chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ hai bên.

4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đón Thượng tướng Đổng Quân (Ảnh CTTHQ)

Báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân, chỉ huy hai Biên đội cho biết: Tại cảng Phòng Thành, sĩ quan, thủy thủ hai nước đã hoàn thành tốt các nội dung giao lưu văn hóa, thể thao và tổ chức hiệp đồng đầy đủ nhiệm vụ tuần tra liên hợp.

Trong chuyến tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp lần này, Hải quân Việt Nam sử dụng Biên đội Tàu 015, 012; Hải quân Trung Quốc sử dụng Biên đội Tàu 568, 627. Hai bên sẽ thực hiện tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ. Phương tiện, trang bị kỹ thuật của hai Biên đội hoạt động tốt; sĩ quan, thủy thủ hai bên quán triệt sâu sắc và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Biên đội tàu Hải quân của Việt Nam và Trung Quốc sẽ thực hiện các khoa mục huấn luyện: vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển (có bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ), tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Trước chuyến tuần tra lần này, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức thành công 39 chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và triển khai nhiều lần luyện tập chung trên biển trong khuôn khổ tuần tra liên hợp.

Cơ chế tuần tra liên hợp đã góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Hải quân hai nước; đồng thời tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa lực lượng Hải quân nói riêng và Quân đội hai nước nói chung, từ đó đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc.

6.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Đổng Quân và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước tham quan Tàu 015 (Ảnh CTHQ)

Sau khi chỉ huy hai Biên đội xin chỉ thị rời cảng và được sự đồng ý của hai đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc triển khai đội hình rời cảng Phòng Thành, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Thời tiết trên biển trong những ngày này được đánh giá là thuận lợi cho chuyến tuần tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Việt Nam – Trung Quốc: Gắn kết từ biên giới, hướng tới phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO