Năm 2025 tiếp tục được ghi nhận là một năm vượt khó của ngành dệt may trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Một trong số các doanh nghiệp ngành dệt may có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, với mức lợi nhuận nghìn tỷ là Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex (UpCOM: VTG) ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 18.890 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.355 tỷ đồng, tương đương với thực hiện 149% kế hoạch. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của tập đoàn, chỉ xếp sau năm 2021.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thành quả đạt được đến từ sự chủ động trong điều hành, khả năng thích ứng linh hoạt với thị trường và sự đồng hành của người lao động trong các giai đoạn sản xuất cao điểm. Đặc biệt, trong quý II và quý III/2025, khi nhiều khách hàng dồn dập đặt đơn hàng trước thời điểm chính sách thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực. Đồng thời Vinatex đã triển khai chiến dịch "90 ngày ra quân", tăng tốc sản xuất để đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiến độ và chất lượng.
Tương tự, tại Tổng công ty CP May Việt Tiến (UpCOM: VGG) ghi nhận doanh thu hợp nhất lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2025. Cụ thể, doanh thu quý IV/2025 của VGG đạt hơn 2.625 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt gần 117 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân lợi nhuận tăng so với cùng kỳ là doa doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng.
Lũy kế cả năm 2025, doanh thu hợp nhất của VGG đạt 10.511 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2024; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 441 tỷ đồng, tăng gần 21,5% so với năm 2025.
Tại Tổng công ty CP May Nhà Bè (UpCOM: MNB) cũng ghi nhận doanh thu quý IV/2025 tăng trưởng gần 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1.508 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt gần 58 tỷ đồng, tăng hơn 9,4% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế cả năm 2025, May Nhà Bè ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5.286 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 14% so với năm trước; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng trưởng gần 57% so với năm 2024, đạt gần 134 tỷ đồng.
Cùng xu hướng tăng trưởng tích cực, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ (HoSE: HTG) cũng ghi dấu ấn khi năm 2025 trở thành năm đạt kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.
Cụ thể, doanh thu hợp nhất ước đạt 5.537 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 268 triệu USD, cao hơn 5% so với mục tiêu. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 400 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch.
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của Hòa Thọ tăng 9%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 13%, đồng thời xác lập các mức cao nhất từ trước tới nay, phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động sản xuất – kinh doanh.
Tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số, giúp doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm. Theo đó, trong quý IV/2025, trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.027 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 111,6 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của TNG đạt 8.698 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 392 tỷ đồng, tăng 24% và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Với kết quả này, TNG đã vượt khoảng 7% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.
Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khách hàng lớn Decathlon khi tiếp tục mở rộng quy mô đơn hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng tại thị trường EU duy trì tích cực nhờ lạm phát hạ nhiệt và thu nhập thực tế được cải thiện. Tại thị trường Mỹ, TNG cũng hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển đơn hàng khỏi Trung Quốc, trong bối cảnh thuế xuất khẩu hàng may mặc của Trung Quốc vào Mỹ cao gấp đôi so với Việt Nam.
Kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp ngành dệt may phản ánh cùng chiều với kết quả tăng trưởng chung của toàn ngành, khi năm 2025 tiếp tục được ghi nhận là một năm vượt khó của ngành dệt may trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), năm 2025 đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của ngành với kim ngạch xuất khẩu đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024. Xuất siêu ước đạt 21 tỷ USD, trong khi tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52%, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành.
Về cơ cấu sản phẩm, hàng may mặc tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu, tăng từ 27,8 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 36,6 tỷ USD năm 2025. Cơ cấu xuất khẩu đang dịch chuyển rõ rệt sang các nhóm hàng có hàm lượng kỹ thuật, thiết kế và yếu tố môi trường cao hơn, với xu hướng xanh hóa, số hóa, thời trang hóa đã trở thành điều kiện bắt buộc để DN tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
VITAS định hướng từ năm 2026, ngành dệt may Việt Nam sẽ kiên trì 3 trụ cột chiến lược: đa dạng hóa thị trường, khách hàng và sản phẩm; phát triển mạnh nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước; đẩy nhanh tự động hóa, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt 48 - 49 tỷ USD, hướng tới 64,5 tỷ USD vào năm 2030.
Theo lãnh đạo VITAS, dư địa để nâng giá trị gia tăng của sản phẩm may mặc xuất khẩu còn rất lớn. Muốn gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh, các doanh nghiệp không chỉ dựa vào gia công số lượng lớn mà cần phải chuyển sang các phân khúc có hàm lượng chất xám và tay nghề cao. Bằng chứng là khách hàng nước ngoài đã bắt đầu chuyển sang hình thức may đo từng bộ cho từng khách hàng, không còn đặt hàng theo lô số lượng như trước.
Ngoài ra, khách hàng quốc tế ưa chuộng may thủ công thay cho máy móc. Đây là lợi thế rất lớn đối với doanh nghiệp trong nước, nhờ lực lượng lao động có tay nghề cao. Trong khi các nước xuất khẩu khác không có lợi thế này.
Mặc dù vậy, lãnh đạo VITAS cũng nhìn nhận ngành dệt may Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều thách thức như cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt, giá xuất khẩu không tăng, trong khi chi phí sản xuất mỗi năm đều tăng (lương công nhân, điện nước, logistics).
Cùng chung quan điểm đánh giá tích cực, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng, ngành dệt may Việt Nam có thể duy trì lợi thế cạnh tranh ổn định khi các biện pháp thuế quan đối ứng của Mỹ được thực hiện. Biến động địa chính trị gần đây có thể mang lại một số cơ hội ngắn hạn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường thuế quan cao có thể làm giảm nhu cầu tại Mỹ và tăng cạnh tranh ở các thị trường trọng điểm khác, nên đánh giá tổng quan về ngành được duy trì ở mức trung tính.
Theo Mirae Asset, hiệu ứng thuế quan đã bắt đầu tác động tới giá cả và niềm tin tiêu dùng tại Mỹ, dự kiến ảnh hưởng tới tiêu thụ dệt may trong nửa cuối 2025 và nửa đầu 2026. (Tuy nhiên lưu ý nhận định này được nêu trước khi chính sách thuế thay đổi vừa mới đây).
Việt Nam đang có lợi thế tại Mỹ nhờ thị phần Trung Quốc giảm, đồng thời hưởng ưu đãi thuế từ các hiệp định thương mại tự do, trong khi cạnh tranh tại châu Á và EU dự báo gia tăng.
Đơn vị này nhận định, trong ngắn hạn, màng may mặc sẽ gặp khó, còn mảng sợi chịu áp lực từ nhu cầu giảm tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Về dài hạn, ngành vẫn tích cực, được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và việc di chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, cùng cố vị thế trên thị trường toàn cầu.