Ông Donald Trump vừa hé lộ ba ứng viên kế nhiệm Chủ tịch Fed: Kevin Hassett, Christopher Waller và Kevin Warsh. Đây là những gương mặt với kinh nghiệm kinh tế – tài chính nổi bật.
Tổng thống Donald Trump vừa nêu ba cái tên trong danh sách rút gọn cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5/2026. Ba ứng viên là Kevin Hassett – cố vấn kinh tế thân tín của ông Trump, Christopher Waller – Thống đốc Fed đương nhiệm, và Kevin Warsh – cựu Thống đốc Fed dưới thời Tổng thống George W. Bush.
“Có thể nói đây là ba ứng viên hàng đầu,”ông Trump chia sẻ với phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 6/9. Ông khẳng định sẽ tiến hành phỏng vấn chính thức trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent – người được cho là có thể tham gia cuộc đua – đã bác bỏ khả năng ứng cử, đồng thời đảm nhiệm vai trò tổ chức quá trình tìm kiếm. “Tôi là người duy nhất trên hành tinh này không muốn công việc đó,” ông chia sẻ với báo giới.
Thông tin về danh sách rút gọn được công bố trong bối cảnh Fed đang đối mặt áp lực lớn. Dữ liệu việc làm tháng 8 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 22.000 việc làm – thấp hơn nhiều so với dự báo.
Điều này khiến giới đầu tư nâng mạnh kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp giữa tháng 9, sau nhiều tháng giữ nguyên mức lãi suất cơ bản.
Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây thừa nhận rủi ro đối với thị trường lao động đang ngày càng rõ rệt, có thể vượt qua mối lo lạm phát vốn là ưu tiên chính sách tiền tệ của Fed trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, ông cũng kiên quyết giữ quan điểm thận trọng, khiến ông Trump liên tục công kích.
Từ đầu năm đến nay, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần chỉ trích ông Powell vì “không hành động”, thậm chí kêu gọi ông từ chức. Ông Trump cũng khẳng định sẽ không tái bổ nhiệm ông Powell khi nhiệm kỳ kết thúc nhiệm kỳ.
Trong bối cảnh đó, việc chọn lựa người kế nhiệm trở thành quyết định then chốt, không chỉ với nền kinh tế Mỹ mà còn đối với thị trường tài chính toàn cầu.
Kevin Hassett, 63 tuổi, hiện là Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, một vị trí ông đảm nhiệm từ đầu năm nay. Trước đó, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế trong chính quyền Trump giai đoạn 2017–2019.
Sinh ra tại Massachusetts, Hassett tốt nghiệp kinh tế tại Swarthmore College, sau đó lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Pennsylvania. Ông từng là chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Hoover và Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), đồng thời giảng dạy tại nhiều trường đại học.
Tên tuổi Hassett gắn liền với cuốn sách “Dow 36,000” xuất bản năm 1999, trong đó dự đoán chỉ số Dow Jones sẽ tăng vọt lên 36.000 điểm. Dù dự báo này từng bị chỉ trích là “lạc quan quá mức”, nhưng nó vẫn giúp ông được chú ý như một nhà kinh tế có tầm ảnh hưởng.
Trong chính quyền Trump, Hassett được xem là kiến trúc sư của chính sách cắt giảm thuế và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Ông cũng là một trong những cố vấn kinh tế thân cận và trung thành nhất với tổng thống.
Christopher J. Waller, 66 tuổi, hiện là Thống đốc Fed với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2030. Ông từng là Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, trước khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào Hội đồng Thống đốc cuối năm 2020.
Waller xuất thân từ một gia đình lao động ở Minnesota. Ông lấy bằng cử nhân kinh tế tại Bemidji State University, rồi tiếp tục học cao học và bảo vệ tiến sĩ tại Washington State University.
Trong sự nghiệp học thuật, ông từng giảng dạy tại Đại học Notre Dame và Đại học Kentucky, nơi ông nắm giữ các chức danh giáo sư danh giá. Ông nổi tiếng là chuyên gia nghiên cứu về chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương và kỳ vọng lạm phát.
Trong thời gian ở Fed, Waller thể hiện quan điểm thực dụng: sẵn sàng thắt chặt để kiểm soát giá cả nhưng cũng không bỏ qua các rủi ro đối với thị trường lao động.
Giới quan sát nhận định Waller là người cân bằng giữa học thuật và thực tiễn, có thể mang lại sự ổn định cho Fed trong giai đoạn nhiều biến động.
Kevin M. Warsh, 55 tuổi, từng được bổ nhiệm làm Thống đốc Fed năm 2006 khi mới 35 tuổi, trở thành thành viên trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Ông giữ cương vị đến năm 2011, nổi bật trong thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008 với vai trò cầu nối giữa Fed, Phố Wall và Quốc hội Mỹ.
Warsh tốt nghiệp ngành chính sách công tại Đại học Stanford, nhận bằng luật J.D. tại Harvard Law School. Trước khi gia nhập chính quyền, ông từng làm việc tại Morgan Stanley trong lĩnh vực sáp nhập – mua bán doanh nghiệp. Thời Tổng thống George W. Bush, Warsh còn giữ chức vụ trong Hội đồng Kinh tế Quốc gia.
Sau khi rời Fed, ông trở thành học giả tại Hoover Institution, giảng dạy tại Trường Kinh doanh Stanford và tham gia hội đồng quản trị nhiều tập đoàn lớn, trong đó có UPS và Coupang. Ông cũng hoạt động trong các tổ chức tài chính quốc tế như Group of Thirty.
Warsh được biết đến là người có quan điểm cứng rắn với lạm phát, nhiều lần chỉ trích chính sách nới lỏng tiền tệ kéo dài của Fed. Theo giới phân tích, nếu được ông Trump chọn, ông có thể mang đến sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng thắt chặt tiền tệ hơn trong điều hành.
Cả ba cái tên đều có bề dày kinh nghiệm và định hình quan điểm rõ rệt: Hassett đại diện cho sự gắn kết chính trị với ông Trump, Waller gắn liền với chuyên môn học thuật và tính ổn định, trong khi Warsh được xem là tiếng nói cứng rắn, có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng.
Tuy nhiên, tiến trình lựa chọn vẫn chưa có khung thời gian cụ thể. Bộ trưởng Tài chính Bessent dự kiến bắt đầu phỏng vấn trong tháng 9, trong khi chính ông Trump thừa nhận có thể mất thêm “vài tháng” mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Dù vậy, danh sách rút gọn này cho thấy ông Trump đã sẵn sàng định hình lại Fed theo hướng phù hợp với tầm nhìn kinh tế của ông. Và bất kỳ lựa chọn nào cũng sẽ tác động mạnh mẽ tới thị trường toàn cầu trong những năm tới.