Kinh tế thế giới

Ấn Độ nhận cam kết 10 tỷ USD từ Google bất chấp thuế quan Mỹ

Nam Trần 15/10/2025 03:23

Bất chấp căng thẳng thuế quan với Mỹ, Ấn Độ vẫn được Google cam kết đầu tư 10 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu khổng lồ, khẳng định vị thế trung tâm công nghệ mới của châu Á.

Screenshot 2025-10-14 115705
Bất chấp tác động từ thuế quan, Ấn Độ vẫn duy trì vị thế là một trong những thị trường công nghệ năng động nhất (Ảnh: BT)

Alphabet Inc. – công ty mẹ của Google – vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ USD vào miền Nam Ấn Độ để xây dựng một trung tâm dữ liệu công suất 1 gigawatt, đánh dấu một trong những khoản đầu tư lớn nhất của hãng tại quốc gia Nam Á này.

Dự án sẽ được triển khai trong vòng 2 năm tại thành phố cảng Visakhapatnam, thuộc bang Andhra Pradesh, như một phần trong mục tiêu của bang là phát triển tổng công suất trung tâm dữ liệu lên 6 gigawatt trước năm 2029, theo Bộ trưởng phụ trách công nghệ Nara Lokesh.

“Không chỉ là việc tạo ra công ăn việc làm. Khoản đầu tư này sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn cho nền kinh tế, kích hoạt nhiều hoạt động sản xuất và dịch vụ liên quan”, ông Lokesh nhấn mạnh.

Bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ

Khoản đầu tư của Google diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang trở thành điểm nóng toàn cầu của làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng điện toán đám mây.

Theo CBRE, tổng vốn đầu tư vào thị trường trung tâm dữ liệu Ấn Độ dự kiến vượt 100 tỷ USD vào năm 2027. Các tập đoàn công nghệ lớn khác cũng đang đẩy mạnh hiện diện tại đây. Amazon.com Inc. cam kết đầu tư 12,7 tỷ USD vào hạ tầng đám mây đến năm 2030, trong khi OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu công suất tương đương 1 gigawatt trong khu vực.

Bang Andhra Pradesh đang nỗ lực trở thành một cực tăng trưởng mới của ngành công nghệ Ấn Độ. Chính quyền bang cung cấp đất và điện với giá ưu đãi cho các nhà đầu tư, đồng thời cam kết hỗ trợ về hạ tầng và thủ tục hành chính.

Trong thập niên 1990, Thủ hiến bang Nara Chandrababu Naidu đã góp phần biến thủ phủ Hyderabad trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu, nơi đặt trụ sở của các tập đoàn như Microsoft và Oracle. Giờ đây, thế hệ lãnh đạo mới của gia đình ông tiếp tục kế thừa chiến lược đó để biến Andhra Pradesh thành “Hyderabad thứ hai” trong kỷ nguyên AI.

“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận với chính phủ liên bang, kể cả nếu cần những thay đổi về chính sách,” ông Lokesh - cũng là con trai Thủ hiến Naidu - ví chiến lược này như “một đoàn tàu cao tốc hai động cơ”, kết hợp sức mạnh của trung ương và địa phương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi coi công nghệ là trụ cột cho chiến lược phát triển và giảm nghèo, song Ấn Độ vẫn đối mặt với những rào cản lớn như nguồn nước hạn chế, hệ thống điện thiếu ổn định, và nhu cầu năng lượng khổng lồ để vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô gigawatt.

Dù vậy, với khoản đầu tư “khủng” từ Google, Andhra Pradesh đang bước vào giai đoạn mới – nơi công nghệ, dữ liệu và phát triển kinh tế song hành, đưa Ấn Độ tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm hạ tầng số của thế giới.

Từng được kỳ vọng duy trì liên kết chặt chẽ, Mỹ bất ngờ áp thuế 50% lên hàng hẤn Độ gần đây khiến quan hệ song phương trở nên phức tạp (Ảnh: India Briefing)
Hai nước đang tiến tới tháo gỡ các khúc mắc sau khi Mỹ bất ngờ áp thuế 50% lên hàng Ấn Độ hồi tháng 8 (Ảnh: India Briefing)

Làn gió mới cho quan hệ Ấn Độ – Mỹ

Khoản đầu tư lớn của Google cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế – thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đang được hâm nóng trở lại sau nhiều tháng căng thẳng thương mại.

Theo Reuters, hai nước sẽ nối lại các cuộc đàm phán thương mại trong tuần này, sau khi Washington và New Delhi đạt tiến triển trong các cuộc trao đổi về năng lượng và thương mại song phương. Ấn Độ đã cam kết tăng nhập khẩu khí đốt và năng lượng từ Mỹ nhằm xoa dịu những lo ngại của Washington về việc New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các cuộc đàm phán từng bị gián đoạn vào tháng 8/2025 sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế tới 50% lên hàng hóa Ấn Độ, cáo buộc nước này “gián tiếp tài trợ cho chiến tranh của Nga ở Ukraine”. Tuy nhiên, tình hình đã hạ nhiệt khi ông Trump điện đàm với Thủ tướng Modi vào tháng 9 và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại song phương mang tính đột phá.

Hiện hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030, với sáu vòng đàm phán đã được tổ chức, trong đó giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng tới.

Đại sứ Mỹ được đề cử tại Ấn Độ Sergio Gor đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Modi và Bộ trưởng Thương mại Rajesh Agrawal, thảo luận về việc tăng cường đầu tư song phương và hợp tác năng lượng tái tạo.

“Các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Mỹ - Ấn,” một quan chức Ấn Độ cho biết, nhấn mạnh rằng New Delhi hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ vào lĩnh vực năng lượng sạch và hạ tầng công nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ấn Độ nhận cam kết 10 tỷ USD từ Google bất chấp thuế quan Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO