Sở GTVT Hải Phòng vừa có Quyết định số 1129/QĐ-SGTVT, quyết định từ 0h00’ ngày 7/10/2021 sẽ chính thức ngừng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô tại bến xe khách Niệm Nghĩa, thành phố Hải Phòng. Việc này nhằm quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi xe thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bến xe Niệm Nghĩa được thành lập từ năm 1976. Đây là bến xe khách đầu tiên tại Hải Phòng. Thời kỳ hưng thịnh, bến xe có hơn 60 doanh nghiệp vận tải với hơn 247 phương tiện phục vụ khách đi lại trên 54 tuyến liên tỉnh, 3 tuyến nội tỉnh. Mật độ phủ sóng lên đến 25 tỉnh, thành phố với tần suất 154 chuyến xe xuất bến/ngày.

Ghi nhận vào chiều ngày 6/10 (ngày cuối cùng của bến xe), khu vực trong và ngoài bến xe khá vắng vẻ. Phòng bán vé và hàng ghế ngồi đợi xe không bóng khách, chỉ một vài tài xế taxi tận dụng làm nơi nghỉ ngơi. Những người bán nước, xe ôm… trong bến túm lại để nói dăm ba câu chuyện trước khi chia tay bến, khuôn mặt ai cũng hiện nên một nét buồn, luyến tiếc.

Bến xe Niệm Nghĩa được thành lập từ năm 1976. Đây là bến xe khách đầu tiên tại Hải Phòng.

Bến xe Niệm Nghĩa được thành lập từ năm 1976. Đây là bến xe khách đầu tiên tại Hải Phòng.

Trong ngày cuối cùng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định, Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) buồn thiu

Trong ngày cuối cùng khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định, Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) buồn thiu

Trong bãi cũng chỉ còn lác đác vài vài xe, khách cũng chẳng có

Trong bãi cũng chỉ còn lác đác vài vài xe, khách cũng chẳng có

Quầy bán vé đìu hiu

Quầy bán vé vắng người muaNhững gói hàng cuối cùng được vận chuyển qua bến xe

Những gói hàng cuối cùng được vận chuyển qua bến xe

Quầy bán nước cũng vắng tanh

Quầy bán nước cũng vắng tanh

Anh Mạnh – Lái xe ôm trong bến xe Niệm Nghĩa chia sẻ, anh đã có 18 năm làm xe ôm, 12 năm ở bến xe Tam Bạc. Sau khi bến xe Tam Bạc giải tán lại xuống bến xe Niệm Nghĩa đã được 6 năm. Giờ anh lại tiếp tục rong ruổi tìm bến mới cho mình.

Anh Mạnh – Lái xe ôm trong bến xe Niệm Nghĩa chia sẻ, anh đã có 18 năm làm xe ôm, 12 năm ở bến xe Tam Bạc. Sau khi bến xe Tam Bạc giải tán lại xuống bến xe Niệm Nghĩa đã được 6 năm. Giờ anh lại tiếp tục rong ruổi tìm bến mới cho mình.

Bãi trống trơn

Ghi nhận vào khoảng hơn 5h chiều ngày 6/10, bãi trống trơn...

 

Cuối cùng bến xe khách Niệm Nghĩa đã hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" của mình với thành phố, khép lại hành trình gần nửa thế kỉ của bến xe này gắn với kỉ niệm của nhiều thế hệ người Hải Phòng.