24h

“Bóng ma” công nghệ: Từ căn nhà thuê đến chiến tuyến tội phạm mạng

Gia Linh 14/06/2025 03:30

Một nhóm người trẻ biến căn nhà thuê thành “trung tâm tội phạm mạng”, đánh cắp hơn 21.000 thẻ tín dụng quốc tế, thao túng giao dịch trên Amazon…

Không cần súng đạn, cũng chẳng cần mặt nạ hay xe tẩu thoát, chỉ bằng vài chiếc laptop cũ và kết nối mạng tốc độ cao, một nhóm người trẻ đã thực hiện cuộc tấn công âm thầm nhưng đầy sát thương vào hệ thống tài chính quốc tế.

bong-ma-cong-nghe-tu-can-nha-thu-den-chien-tuyen-toi-pham-1.png
Một nhóm người trẻ biến căn nhà thuê thành “trung tâm tội phạm mạng”, đánh cắp hơn 21.000 thẻ tín dụng quốc tế, thao túng giao dịch trên Amazon.

Vụ án được Công an TP Đà Nẵng triệt phá mới đây cho thấy mức độ tinh vi của tội phạm công nghệ cao: nhóm đối tượng có trình độ về công nghệ, sử dụng phần mềm tự động để thu thập thông tin thẻ tín dụng quốc tế - Visa, Mastercard, Discover với quy mô lên tới hơn 21.000 tài khoản. Toàn bộ dữ liệu sau đó được dùng để thực hiện hàng nghìn giao dịch gian lận trên nền tảng Amazon.

Các nghi phạm phân vai chặt chẽ như một start-up ngầm: người viết phần mềm crawler, người xử lý dữ liệu, người thực hiện giao dịch, người vận chuyển hàng hóa. Họ thuê nhà nguyên căn tại nhiều tỉnh thành, tránh né sự chú ý, và vận hành một chuỗi hoạt động phi pháp khép kín, không cần đến trụ sở hay văn phòng.

Họ trẻ, giỏi công nghệ, lẽ ra có thể trở thành những kỹ sư xuất sắc, nếu không chọn nhầm lối. Nhưng khi kỹ năng vượt qua nhận thức pháp lý, khi năng lực không đi kèm với giới hạn đạo đức, chính họ lại trở thành mắt xích trong một đường dây phạm pháp xuyên biên giới.

Vấn đề không chỉ nằm ở hành vi chiếm đoạt. Đáng lo hơn, đó là biểu hiện của một xu thế đang ngày càng rõ nét: tội phạm mạng trẻ hóa và phi hình thức. Những người trẻ này không được đào tạo bài bản trong các trung tâm công nghệ, họ tự học qua mạng, tiếp cận kỹ thuật lập trình và bảo mật qua diễn đàn, mã nguồn mở, nhóm kín Telegram.

Họ xem việc vượt rào kỹ thuật như một “trò chơi kỹ năng”, mà quên mất rằng hành vi xâm nhập dữ liệu, đánh cắp thông tin thẻ tín dụng là hành vi phạm tội, bị xử lý hình sự.

Giáo dục công nghệ hiện quá thiên về kỹ thuật, thiếu trầm trọng nền tảng đạo đức số, thứ giúp người trẻ phân biệt giữa kỹ năng và giới hạn pháp lý. Không ít người có khả năng thao túng hệ thống, nhưng lại mù mờ về hậu quả pháp luật của chính hành vi mình gây ra.

Sự việc ở Đà Nẵng là lời cảnh tỉnh không chỉ với ngành công an, mà còn với nhà trường, gia đình, cộng đồng công nghệ. Tài năng là vũ khí nhưng nếu không được dẫn dắt đúng hướng, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Và nếu khoảng trống đạo đức số tiếp tục bị bỏ ngỏ, những “bóng ma công nghệ” sẽ còn lớn lên ẩn danh, lặng lẽ, nhưng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
“Bóng ma” công nghệ: Từ căn nhà thuê đến chiến tuyến tội phạm mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO