Oracle được nhắc tới nhiều sau thông báo nổi bật về "Dự án Stargate", với mục tiêu đầu tư 500 tỷ USD trong 4 năm tới để xây dựng cơ sở hạ tầng AI mới tại Mỹ cho OpenAI.
Là nhà đầu tư cổ phần và đối tác công nghệ chủ chốt ban đầu của dự án, người sáng lập kiêm Chủ tịch Oracle Larry Ellison đã tham gia cùng Sam Altman của OpenAI và CEO SoftBank, Masayoshi Son, trong buổi công bố mới đây.
Tuy nhiên, nguồn gốc của khoản tiền khổng lồ này vẫn chưa rõ ràng. OpenAI cho biết 100 tỷ USD đã được triển khai ngay lập tức, nhưng con số này gấp đôi tổng số tiền mặt của Oracle và SoftBank cộng lại. Tỷ phú Elon Musk, người hậu thuẫn một dự án AI khác, đã chê bai tham vọng của Stargate trên nền tảng mạng xã hội X của mình, nói rằng các công ty này không thực sự có con số đó.
Quả thực, khi nói đến cuộc đua tốn kém vào AI, Oracle không phải là cái tên đi đầu. Công ty đã tăng chi tiêu vốn cho AI đáng kể, với tổng mức đầu tư hàng năm hiện gần đạt 11 tỷ USD so với mức trung bình 5,5 tỷ USD trong bốn năm tài chính vừa qua. Nhưng mức chi tiêu đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 236,5 tỷ USD mà Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta Platforms ước tính đã chi trong năm 2024.
Nằm trong S&P 500, vốn hóa thị trường của Oracle “chỉ” 500 tỷ USD, khiến tập đoàn phần mềm này trở thành công ty công nghệ nổi tiếng nhất không được định giá trên 1 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, xuất hiện trong liên minh Stargate có thể cải thiện con số đó của Oracle trên thị trường chứng khoán và cung cấp nguồn lực công ty của tỷ phú Larry Ellison.
Giá cổ phiếu của Oracle đã tăng 14% trong hai ngày qua kể từ khi thông tin về Stargate được công bố. Theo các nhà phân tích, thông báo này đã nhấn mạnh vai trò nổi bật của hạ tầng đám mây Oracle (OCI) như một lực lượng quan trọng trong việc hỗ trợ các tác vụ AI sinh ngữ.
“Rõ ràng tác động cơ bản từ Stargate vẫn cần được kiểm chứng, nhưng thông báo này nhắc nhở rằng Oracle có vị trí tốt để trở thành một nhân tố lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI,” Kirk Materne của Evercore ISI viết.
Các nhà phân tích cho rằng cách tiếp cận độc đáo của Oracle với các trung tâm dữ liệu cho phép họ cạnh tranh hiệu quả với những đối thủ chịu chi hơn. Chuyên gia Mark Moerdler của Bernstein cho biết công ty thuê nhiều trung tâm dữ liệu thay vì mua để làm cho không gian nhỏ hơn và tăng hiệu quả hoạt động.
Vào tháng 9 năm 2023, Oracle và Microsoft đã mở rộng quan hệ đối tác để cung cấp dịch vụ Oracle Database@Azure. Theo đó, các dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle sẽ chạy trên OCI và được triển khai trong các trung tâm dữ liệu của Microsoft Azure. Điều này cho phép Oracle tận dụng hạ tầng sẵn có của Microsoft, giảm thiểu chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới. Moerdler ước tính rằng phương pháp này cho phép Oracle dành một phần lớn hơn trong chi tiêu vốn của mình để mua thiết bị máy tính so với Microsoft, công ty chi tiêu lớn hơn nhiều.
Sự linh hoạt trong phân phối công việc cho đối tác cũng có thể tiết kiệm nhiều tiền cho Oracle. Ví dụ trong dịch vụ quản lý doanh nghiệp, Cloud4C, một đối tác của Oracle, đảm nhiệm việc vận hành đám mây, trong khi các doanh nghiệp có thể thuê ngoài toàn bộ quá trình quản lý, bảo trì và bảo mật ứng dụng, cho phép họ tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Oracle cũng cung cấp các mô hình giá “pay-as-you-go” (trả tiền theo mức sử dụng) cho các dịch vụ nền tảng của mình. Mô hình này giúp loại bỏ nhu cầu đầu tư lớn vào phần cứng và phần mềm ngay từ đầu, mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng, cho phép doanh nghiệp điều chỉnh tài nguyên theo nhu cầu.
Oracle đã dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Cổ phiếu của họ hiện giao dịch với mức gấp hơn 28 lần thu nhập dự kiến—một mức chưa từng thấy kể từ thời kỳ bùng nổ dot-com ban đầu. Nhưng điều đó vẫn rẻ so với các đối thủ lớn trong lĩnh vực đám mây như Microsoft và Amazon. Đối với một công ty đang ở vị trí thuận lợi với chính quyền mới, điều này cho thấy tiềm năng lớn.