Các cơ quan quản lý Nhà nước cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đồng thời lắng nghe và tiếp thu phản ánh từ báo chí để điều chỉnh chính sách phù hợp.
Nội dung trên được ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu tại Tọa đàm "Vai trò của báo chí góp phần trong việc tuyên truyền Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân".
Phát biểu tại Tọa đàm, ông Huỳnh Thành Đạt khẳng định, vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc đưa Nghị quyết 68-NQ/TW (Nghị quyết số 68) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Ông nhấn mạnh, để khơi dậy sự quan tâm của toàn xã hội, báo chí cần sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, gần gũi, chuyển tải các nội dung chính sách khô khan thành những câu chuyện sinh động, những cơ hội cụ thể gắn với từng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động và nhà đầu tư.
Mỗi tác phẩm báo chí cần làm rõ lợi ích, trách nhiệm và yêu cầu đối với từng nhóm đối tượng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động cụ thể. Báo chí không chỉ tuyên truyền, phổ biến mà còn là lực lượng đồng hành giám sát, phản ánh thực tiễn triển khai, góp phần hoàn thiện chính sách thông qua phản biện và đề xuất từ cuộc sống.
Để thực hiện được điều này, theo ông Huỳnh Thành Đạt, cần có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan báo chí với bộ, ngành, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đồng thời lăng nghe và tiếp thu phản ánh từ báo chí để điều chỉnh chính sách phù hợp.
Cùng với đó, việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà báo kinh tế là hết sức cần thiết. Các cơ quan báo chí cần đầu tư bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, trong khi các cơ quan quản lý và trường đại học đào tạo báo chí cần phối hợp chặt chẽ trong việc mở rộng đào tạo và hỗ trợ tiếp cận thông tin chuyên sâu.
“Báo chí cần phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương, phát hiện và lan tỏa những mô hình hay, doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt Nghị quyết 68, nhăm nhân lên niềm tin và khơi dậy khát vọng vươn lên. Đồng thời, báo chí cũng phải kiên quyết lên tiếng trước những hành vi tiêu cực, vi phạm trong hoạt động kinh tế, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.
Theo PGS TS Ngô Phương Lan - Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, việc cả nước đang quyết liệt triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân đã cho thấy bước đột phá rất mạnh mẽ về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
PGS TS Ngô Phương Lan cho rằng, vai trò của báo chí, truyền thông không chỉ đơn thuần là công cụ tuyên truyền, mà thực hiện vai trò phản biện chính sách, đồng hành cùng với doanh nghiệp và thúc đẩy thực thi các chủ trương lớn của đất nước, như Nghị quyết 68. Trong đó, báo chí góp phần tuyên truyền, định hướng thông tin, phát hiện các điển hình hay, mô hình hiệu quả trong quá trình triển khai nghị quyết này.
“Hiện nay, Trường đại học KHXH-NV TP HCM đang là một trong những "cái nôi" đào tạo cửnhân ngành báo chí của đất nước, hãng năm đáp ứng nhu cầu nhân lực cao cho ngành báo chí, truyền thông hiện đại", PGS TS Ngô Phương Lan cho biết.
Đồng thời, bà cũng khẳng định, với vai trò của một cơ sở đào tạo nhân lực báo chí, trường sẽ đồng hành với quá trình đưa Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.