Báo chí cần thể hiện vai trò là "người đồng hành tin cậy", không chỉ phản ánh tiếng nói doanh nghiệp mà còn đề xuất chính sách, lan tỏa mô hình tích cực và đề cao tính minh bạch, công bằng.
Chia sẻ tại Diễn đàn "Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Nguyễn Đức Kiên – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV khẳng định: Với sự thay đổi của bộ máy Nhà nước, trách nhiệm đổi mới đặt lên vai doanh nghiệp rất nặng nề, trong đó có ba trụ cột: doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cạnh tranh vô cùng khốc liệt (cạnh tranh giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp trong nước và quốc tế…).
Bởi vậy, báo chí phải đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ doanh nghiệp. Chúng ta phải “gạn đục khơi trong”, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp…
Báo chí giúp phản ánh kịp thời thực tiễn, đóng góp ý kiến hoạch định chính sách, đồng thời là kênh truyền tải minh bạch thông tin thị trường, xu hướng phát triển và bài học thực tiễn. Với người dân và nhà đầu tư, báo chí chính thống là “người gác cổng” thông tin, chống lại tin giả, tin đồn thất thiệt, tạo nền tảng ổn định cho thị trường.
Theo ông Nguyễn Đức Kiên, trong thời đại mà báo in, báo điện tử và mạng xã hội cạnh tranh gay gắt, sự tồn tại và phát triển của báo chí đòi hỏi phải có sự chuyển mình để không chỉ đưa tin, mà còn tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước cùng với doanh nghiệp.
“Chúng tôi mong báo chí không chỉ là người đồng hành, mà là một phần trong cấu trúc phát triển của doanh nghiệp”, ông Kiên chia sẻ.
TS Nguyễn Trí Hiếu – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tài chính và Thị trường Bất động sản Toàn Cầu nhận xét, hệ thống báo chí Việt Nam rất hiện đại và phát triển. Tuy nhiên, báo chí đang cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội, dẫn đến những rủi ro khi phải đối mặt với rủi ro của mạng xã hội. Đâu đó còn một số nhà báo lợi dụng báo chí để trục lợi…
Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông cho doanh nghiệp, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, báo chí phải ứng dụng công nghệ, áp dụng các nền tảng đa phương tiện…; báo chí phải là cầu nối, phản ảnh đa chiều những bức xúc của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước, cũng như cởi mở hơn, mang tính xây dựng hơn; Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; Chủ động tham gia xây dựng chính sách, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phát triển. Không chỉ vậy, nhà báo phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học hỏi để trưởng thành, phụng sự cho đất nước…
Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Trần Vũ Quang – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – mang đến góc nhìn từ thực tiễn triển khai dự án nhà ở xã hội, lĩnh vực được đánh giá là then chốt để bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người thu nhập thấp.
Theo ông Quang, quá trình triển khai cho thấy phát triển nhà ở xã hội không hề dễ dàng. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là việc bố trí quỹ đất sạch có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ vẫn còn hạn chế.
Cùng với đó, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi rất khó khăn trong khi lãi suất, thời hạn vay chưa thực sự hấp dẫn để tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư. Về thủ tục hành chính, nhiều dự án bị kéo dài do quy trình phức tạp, làm tăng chi phí và giảm hiệu quả đầu tư. Các chính sách liên quan đến xác định giá bán, đối tượng mua, thuê và lợi nhuận định mức cho chủ đầu tư còn thiếu tính linh hoạt, chưa theo kịp diễn biến thực tế của thị trường. Ngoài ra, việc đầu tư hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế, chợ dân sinh tại các khu nhà ở xã hội chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của cư dân.
Trước thực trạng đó, ông Quang nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí là vô cùng quan trọng. Báo chí không chỉ là kênh tuyên truyền chính sách mà còn là diễn đàn để doanh nghiệp phản ánh khó khăn, bất cập từ thực tiễn triển khai, đồng thời kết nối tiếng nói giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân. Theo ông, truyền thông chính thống góp phần lan tỏa thông tin chính xác, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và quy trình tiếp cận nhà ở xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội với phân khúc này.
Đại diện UDIC khẳng định doanh nghiệp luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch để hỗ trợ báo chí trong quá trình tác nghiệp, từ đó có những bài viết chất lượng, góp phần tháo gỡ rào cản, hoàn thiện cơ chế chính sách.
“Chúng tôi rất mong báo chí tiếp tục đồng hành thiết thực hơn nữa cùng doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách, phản ánh những điểm nghẽn từ thực tiễn và lan tỏa các mô hình tích cực. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để ngày càng có nhiều mái ấm chất lượng dành cho người lao động, đúng với tinh thần ‘Ai cũng có nhà ở’, ông Quang nhấn mạnh.