Chiếc Maybach 62S của bà Trương Mỹ Lan đã cũ, có chỗ bị hỏng, vẫn được nhiều người quan tâm. Chỉ sau 30 phút lên sàn, có người đã chi gần 17 tỷ để sở hữu.
Chiếc Maybach 62S này đã 15 năm tuổi, cánh cửa sau bên phải bị bung ốp phía trong, nội thất có vài vết xước, bánh xe bị gỡ, sàn nội thất cũng bị gỡ, không sử dụng từ cuối năm 2023, đã được đấu giá thành công với số tiền 16,65 tỷ đồng, chỉ sau 30 phút lên sàn.
Mức giá này vượt xa so với giá khởi điểm 7,053 tỷ đồng. Một chiếc xe đã cũ và hỏng, nhanh chóng đấu giá thành công với giá cao, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và đặt câu hỏi: nó có gì đặc biệt?

Trong số tài sản được đấu giá của bà Trương Mỹ Lan, chiếc sedan siêu sang Maybach 62S được nhiều người quan tâm nhất vì độ hiếm. Chiếc Maybach 62S này xuất xưởng vào năm 2011, là bản nâng cấp giữa vòng đời trước khi bị “khai tử” vào năm 2013.
Ra mắt lần đầu vào năm 2006, Maybach 62S là bản nâng cấp từ chiếc Maybach 62. Chữ S trong tên xe có nghĩa là "special" (đặc biệt).
Theo các nguồn tin, Maybach 62 được sản xuất với số lượng giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới. Tại Việt Nam chỉ có 5 chiếc, vì vậy nó trở thành "hàng độc" được các đại gia yêu thích và săn đón.
Không những thế, xe Maybach 62S tại Việt Nam chủ yếu sơn màu đen, riêng chiếc xe của bà Lan lại mang màu trắng, với lớp sơn ngọc trai đa tầng đặc trưng. Trên thế giới những chiếc Maybach 62S có màu sơn này cũng cực hiếm.

Maybach 62S sở hữu chiều dài lên tới 6.171 mm, vượt xa chiều dài 5.484 mm của chiếc Mercedes-Maybach S 680 bản nâng cấp vừa ra mắt vào đầu năm nay. Với chiều dài gần 6,2 m và chỉ có 4 chỗ, chiếc sedan siêu sang này được thiết kế dành cho những chủ nhân tận hưởng từ hàng ghế sau. Không gian phía sau rộng rãi như một phòng riêng biệt, có vách ngăn với khoang lái, màn hình giải trí riêng và hệ thống đàm thoại với tài xế ở khoang phía trước.

Maybach 62S có nhiều tùy chọn cao cấp tùy theo sở thích của từng khách hàng. Nhiều chi tiết được làm thủ công từ vật liệu đắt tiền như gỗ sơn mài, gỗ dương tối màu, sợi carbon… Các trang bị tiện nghi của Maybach 62S thuộc hàng sang trọng nhất thời bấy giờ như: ghế thương gia hạng nhất có chức năng massage, hệ thống giải trí hàng ghế sau với âm thanh hi-end, điều hòa đa vùng, cửa sổ trời toàn cảnh…

Maybach 62S được trang bị động cơ V12 twin-turbo 6.0L công suất tối đa 612 mã lực, mạnh mẽ hơn so với động cơ V12 twin-turbo 5.5L trên Maybach 62. Với chiếc xe của bà Lan động cơ được tinh chỉnh, nâng công suất tối đa lên đến 630 mã lực.
Maybach 62S có giá xuất xưởng tại Đức từ 460.000 USD. Nếu là xe mới, nhập khẩu về Việt Nam vào thời điểm năm 2012, sau khi đóng đủ các loại thuế phí theo quy định, sẽ có giá khoảng 1,2 triệu USD, tương đương với 25 tỷ đồng, là đối thủ đáng gờm của Rolls-Royce Phantom khi đó.
Với chiếc xe của bà Lan, người trúng đấu giá ngoài số tiền phải trả gần 17 tỷ đồng, sẽ còn phải chi thêm một khoản lớn nữa để hoàn thiện và phục hồi hoạt động. Tính ra, chiếc xe này khá giữ giá dù đã 15 năm tuổi. Vào năm 2023, một chiếc Maybach 62S đời 2008 màu đen, đã lăn bánh gần 200.000 km, được một showroom tại Hhaf Nội rao bán với giá chỉ 10 tỷ đồng.
Theo giới chơi xe, dù đã 15 năm tuổi, ít tiện nghi và trang bị hơn so với Mercedes-Maybach S-Class ngày nay nhưng Maybach 62S vẫn luôn mang đến phong cách đẳng cấp, quý tộc, sang trọng khác biệt cho chủ sở hữu. Mỗi khi lăn bánh trên đường đều khiến mọi người ngưỡng mộ.